Ấn Độ: Đất nước với một nửa dân số không biết iPhone là gì?

TR01

Máu Trâu Nhất Lớp
Tham gia
13/6/14
Bài viết
470
Được thích
954
1981 #1
Nếu không nói ra thì chẳng ai có thể tin được ở Ấn Độ, quốc gia Nam Á có dân số đông thứ nhì thế giới và luôn nằm trong top 10 nền kinh tế lớn mạnh nhất Trái Đất lại có đến phân nửa dân số không có bất kỳ khái niệm nào về iPhone, hay đúng hơn là không biết chính xác iPhone là cái gì? Ở đất nước nổi tiếng với lăng đền Taj Mahal này, người dân chỉ biết đến những cái tên như Samsung hoặc Sony...


Theo nghiên cứu của Morgan Stanley, khi tiến hành khảo sát, có phân nửa người dân Ấn Độ không biết đến sự tồn tại của Apple và những sản phẩm của "táo khuyết". Người dân khu vực Nam Á này chỉ biết đến các thương hiệu đình đám như Samsung, Sony, Microsoft và những thương hiệu nội địa khác.

Câu hỏi được đặt ra là tại sao trường hợp này lại xảy ra ở một quốc gia như Ấn Độ? Chúng ta đã biết, Samsung là một trong những hãng công nghệ chi "mạnh tay" cho khâu marketing và đối với những thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Trung Quốc... Samsung từng chễm chệ trên ngôi vương ở mảng điện thoại di động.

Apple lại là câu chuyện khác, có rất nhiều quốc gia, khu vực không biết đến các sản phẩm của hãng bởi nhiều nguyên nhân, trong đó bao gồm các yếu tố có thể kể đến như: giá cả, tính đa dạng của sản phẩm... Chính vì vậy mà một quốc gia ưa chuộng hàng rẻ (điển hình như chiếc smartphone 4 USD đã lừa được rất nhiều người) có phân nửa dân số không biết đến iPhone là điều hoàn toàn dễ hiểu.


Được biết gần đây, chính phủ Ấn Độ cũng đã cho phép Apple mở Apple Store tại đất nước này. Hi vọng với các chiến dịch marketing tốt và đẩy mạnh các kênh phân phối sản phẩm mạnh mẽ, cùng với việc tung ra thị trường iPhone SE với mục tiêu đánh mạnh vào các thị trường mới nổi, đông dân đầy tiềm năng, tin rằng trong tương lai gần, một nửa dân số còn lại của Ấn Độ sẽ biết đến Apple và iPhone.

Tham khảo: zing
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom