Nếu đang có 5 dấu hiệu này, chứng tỏ bạn cưng smartphone còn hơn cả người yêu

romeojane007

New Member
Tham gia
12/4/14
Bài viết
257
Được thích
194
2106 #1

Những dịp kỷ niệm, hẹn hò, ăn uống và gặp gỡ luôn là thời gian giúp gắn kết yêu thương và hiểu nhau hơn. Nhưng, nếu người yêu của bạn cứ chằm chằm nhìn vào smartphone bất kỳ khi nào, ở đâu trong những lúc cả hai gặp nhau; thì xin chia buồn cho cuộc tình của bạn. Bởi, có lẽ, trong mắt người kia, bạn còn không bằng cái...smartphone.

Smartphone mặc dù cần thiết, nhưng nó không phải là tất cả. Nếu một người thật sự yêu bạn, họ sẽ có thể bỏ qua mọi thứ để dành nhiều thời gian đối thoại, chia sẻ và chiều chuộng. Hãy kiểm tra xem người yêu/ vợ, chồng của bạn có 5 biểu hiện sau đây hay không, để xem liệu họ quan tâm đến bạn nhiều hơn hay là họ đã...yêu smartphone mất rồi.

1. Dành rất nhiều thời gian bên cạnh smartphone


Trang Deloitte đã có một cuộc khảo sát người sử dụng di động hằng năm, và họ phát hiện rất nhiều người đã bị "nghiện" không thể rời mắt khỏi smartphone. Một nghiên cứu khác của nhóm TNS hồi 2015 cũng cho thấy, đối tượng ở nhóm tuổi từ 16 đến 30 sẽ dành ra trung bình mỗi ngày 3,2 tiếng chỉ "ôm" smartphone.

Vì thế, nếu người yêu của chúng ta luôn chỉ cắm mặt vào màn hình điện thoại kể cả khi ăn tối, đi tiệc hoặc nói chuyện; có lẽ, bạn hãy xem xét lại mối quan hệ này.

2. Sáng thức dậy, việc đầu tiên là kiểm tra điện thoại

Hãy trả lời thật lòng: "Vào mỗi buổi sáng, hành động đầu tiên bạn làm là gì?". Có đến 60% tổng số người dùng đều kiểm tra điện thoại khi vừa thức dậy vào mỗi buổi sáng.

3. Đầu tư quá nhiều "đồ chơi" cho chiếc smartphone


Chẳng hạn như dịp Valentine vừa rồi, bạn tự tặng cho bản thân rất nhiều món phụ kiện cho smartphone như tai nghe, case...nhiều hơn cả quà mà bạn tặng cho người ấy. Điều này chứng tỏ, bạn nâng niu chiếc smartphone hơn là người mình yêu. Thực tế, đã có rất nhiều cặp tình nhân trải qua vấn đề này.

4. Không bao giờ quên sạc điện thoại, nhưng lại quên các ngày kỷ niệm



Thực tế đáng buồn, chúng ta đa phần luôn cực kỳ chú ý vấn đề smartphone giống chuyện pin, tìm chỗ cắm sạc; hoặc luôn nhớ mang theo sạc dự phòng để sử dụng, nhưng lại chẳng hề nhớ sinh nhật của con, kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng. Cách khắc phục: hãy đặt lịch vào trước những dịp kỷ niệm vài hôm.

5. Chúng ta biết rất nhiều về cuộc sống của những người bạn

Mạng xã hội là nơi liên tục cập nhật status của bạn bè, người thân hoặc những người "quen" chục năm mới gặp một lần. Hãy thử nghĩ, tại sao chúng ta lại biết nhiều về người khác, trong khi người yêu/ vợ của mình thì lại biết rất ít?

Hãy dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe người quan trọng của chính mình, cải thiện mối quan hệ tốt hơn và giảm tiếp xúc với mạng xã hội.

Có thể bạn quan tâm:
 
Last edited by a moderator:
Tham gia
2/4/18
Bài viết
45
Được thích
18
#3
Những dịp kỷ niệm, hẹn hò, ăn uống và gặp gỡ luôn là thời gian giúp gắn kết yêu thương và hiểu nhau hơn. Nhưng, nếu người yêu của bạn cứ chằm chằm nhìn vào smartphone bất kỳ khi nào, ở đâu trong những lúc cả hai gặp nhau; thì xin chia buồn cho cuộc tình của bạn.
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom