Người có gương mặt đẹp nhất thế giới dựa trên chỉ số sắc đẹp PHI (Golden Ratio) của người Hi Lạp

Hải Đại Bàng

Thất nghiệp
Staff member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
6,324
Được thích
11,511
7467 #1

Vẻ đẹp của mỗi người phụ nữ là tương đối khác nhau, tuy nhiên chúng ta vẫn có một tỉ lệ chuẩn cho vẻ đẹp từ rất lâu đời, đó là tỉ lệ vàng về sắc đẹp của người Hi Lạp cổ, gọi là chỉ số PHI, tồn tại hàng ngàn năm với nhiều giai thoại về một công thức bị mật tạo ra sự hoàn hảo. Giờ đây khi công nghệ phát triển thì các nhà khoa học đã có thể áp dụng và tính toán để cho ra được kết quả gương mặt nào hoàn hảo nhất.

Cụ thể, giáo sư De Silva và cộng sự đã sử dụng máy tính để vẽ lại các chi tiết gương mặt hình mẫu của một con người và từ đó, tính toán dựa trên tỉ lệ PHI (1:1.618) để xác định các phần trên gương mặt sẽ như thế nào thì gọi là đẹp nhất. Sau đó ông thử áp dụng lên gương mặt của nhiều diễn viên điện ảnh, ca sỹ nổi tiếng trên thế giới để thử xem thuật toán cũng như công nghệ của ông có chính xác hay không.

Kết quả cho thấy diễn viên Kim Kardashian có chân mày hoàn hảo, Scarlett Johanson có đôi mắt đẹp nhất, Rihanna có tỉ lệ khuôn mặt đẹp nhất trong khi Emily Ratajkowski có đôi môi đẹp nhất và siêu mẫu Kate Moss có vầng trán chuẩn nhất. Còn người có tổng thể gương mặt hoàn hảo nhất là vợ của nam tài tử Johnny Depp, diễn viên Amber Heard, với tỉ lệ các chi tiết trên khuôn mặt đạt 91.85%, gần nhất với tỉ lệ PHI 1.618.


Amber Heard có gương mặt đẹp nhất thế giới theo tỉ lệ PHI

Một số ảnh đẹp khác của Amber Heard:








Theo nghiên cứu của giáo sư De Silva thì có được một số kết quả sau, dựa trên tỉ lệ gần nhất với chỉ số PHI 1.618:

5 người có mũi đẹp nhất thế giới:

1. Amber Heard 99.7%
2. Marilyn Monroe 99.6%
3. Emily Ratajkowski 99.56%
4. Helen Mirren 98.2%
5. Scarlett Johansson 97.1%

5 người có mắt đẹp nhất thế giới:

1. Scarlett Johansson 95.95%
2. Rihanna 95.85%
3. Marilyn Monroe 95.8%
4. Kate Moss 95.75%
5. Cara Delevingne 95.14%

5 người có môi đẹp nhất thế giới:

Angelina Jolie có kích thước môi hoàn hảo nhất, tỉ lệ đạt đến 98%, nhưng vị trí của môi so với phần hàm dưới lại không chuẩn bằng những gương mặt khác.


Emily Ratajkowski có đôi môi chuẩn nhất, và xếp thứ 4 về gương mặt

1. Emily Ratajkowski 96.7%
2. Marilyn Monroe 95.7%
3. Kylie Jenner 95.02%
4. Natalie Portman 94.3%
5. Angelina Jolie 93.82%

5 người có chân mày đẹp nhất thế giới:


Kim Kardashian có chân mày đẹp nhất và cũng xếp nhì về gương mặt, sau Amber Heard

1. Kim Kardashian 94.85%
2. Selena Gomez 94.6%
3. Amber Heard 89.8%
4. Helen Mirren 88.7%
5. Kate Moss 87.63%

5 người có cằm đẹp nhất thế giới:

1. Amber Heard 99.6%
2. Scarlett Johansson 99.4%
3. Angelina Jolie 98.1%
4. Emily Ratajkowski 96.7%
5. Rihanna 94.7%


Siêu mẫu có vầng trán đẹp nhất, và xếp thứ 3 về gương mặt


Chị em họ của Kim Kardashian là Kendall Jenner xếp thứ 5 về gương mặt đẹp



Theo tính toán của máy tính thì đây là gương mặt hoàn hảo nhất (!?!?)

Tỉ lệ PHI là gì?

Đây là công thức tính toán để xác định sự đẹp của người Hi Lạp cổ. Tỉ lệ vàng được tìm thấy ở bất cứ nơi đâu trong tự nhiên, như ở những chiếc lá, cách sắp xếp các hình khối, và được danh hoạ Leonardo Da Vinci sử dụng để tính toán sự hoàn hảo cho cơ thể người đàn ông trong tác phẩm kinh điển Vitruvian Man. Tỉ lệ này cũng được áp dụng cho gương mặt con người. Từ đó có thể chấp nhận các tỉ lệ gương mặt, cơ thể hay căn phòng càng gần với con số 1.681 thì càng đẹp. Thực tế đã có nhiều công trình nghiên cứu, phân tích những đối tượng được cho là đẹp nhất và thường tìm thấy các tỉ lệ rất sát hoặc bằng với con số 1.681.

Nghe có vẻ phức tạp nhưng bạn cũng có thể tự tính ra các tỉ lệ cho chính mình và kiểm tra độ hoàn hảo đến đâu, ví dụ như chiều dài của khuôn mặt, chia cho chiều rộng của khuôn mặt, ra được con số, nếu lớn hơn 1.681 thì lấy 1.681 chia cho số đó, nếu nhỏ hơn 1.681 thì lấy số đó chia cho 1.681, kết quả thu được đem nhân cho 100 sẽ ra được phần trăm của sự hoàn hảo của đối tương đang được kiểm tra nét đẹp. Nếu bạn ra được con số 100% thì xin chúc mừng, bạn có khuôn mặt đẹp nhất thế giới, đẹp hơn cả Amber Heard nữa.

Tương tự cho môi, lấy độ rộng của môi đem chia cho độ dày và chiều dài của mũi đem chia cho bề rộng sẽ ra được tỉ lệ hoàn hảo. Các kiến trúc sư và nghệ sỹ ở thế kỷ 20 bao gồm cả Le Corbussier và Dali cũng sử dụng tỉ lệ vàng này.

Cách tính tỉ lệ PHI cho gương mặt của bạn, nhớ post kết quả xem đẹp cỡ nào nha:

Chụp một bức ảnh cận cảnh khuôn mặt bằng điện thoại, lưu lý không nên cười và phải nhìn thẳng về phía trước và không để tóc che khuất khuôn mặt. Sau đó in ảnh ra một tờ giấy khổ A4.

Mũi

Đo độ dài của mũi từ điểm rộng nhất tại lỗ mũi = độ dài mũi. Đo chiều rộng của mũi tại điểm rộng nhất = độ rộng mũi. Lấy độ dài mũi chia cho độ rộng mũi = tỉ lệ của mũi. Nếu tỉ lệ này lớn hơn 1.618 thì lấy 1.618 chia cho tỉ lệ của mũi. Nếu tỉ lệ này nhỏ hơn 1.618 thì lấy tỉ lệ mũi chia cho 1.618. Kết quả thu được sẽ là tỉ lệ phần trăm của điểm số dành cho mũi

Chân mày

Đo độ dài chân mày từ điểm kết thúc gần với mũi nhất cho đến đỉnh vòng cung theo một đường thẳng = độ dài vòng cung
Đo độ dài chân mày từ điểm kết thúc tương tự cho đến đỉnh đối diện của chân mày theo một đường thẳng = độ dài tổng
Lấy độ dài tổng chia cho độ dài vòng cung = tỉ lệ chân mày
Nếu tỉ lệ này lớn hơn 1.618 thì lấy 1.618 chia cho tỉ lệ chân mày. Nếu tỉ lệ này nhỏ hơn 1.618 thì lấy tỉ lệ chân mày chia cho 1.618 Kết quả thu được sẽ là tỉ lệ phần trăm của điểm số chân mày.

Môi

Đo độ dài của môi từ điểm cuối cùng bên trên cho đến điểm cuối cùng bên dưới = chiều dài môi
Lấy chiều dài môi chia cho độ rộng mũi = 1.618 là đạt chuẩn vàng

Tham khảo: dailymail.co.uk
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom