Người dùng liệu có cần đến Jailbreak hay không sau khi iOS 8 ra mắt?

Hurt_299

Trùm Apple
Tham gia
12/2/14
Bài viết
320
Được thích
552
2762 #1

Đối với hàng triệu người dùng Apple thì jailbreak là một thứ không thể thiếu. Không có jailbreak, thiết bị iOS của bạn sẽ gò bó trong khuôn khổ của Apple, không thể tuỳ chỉnh theo ý bạn. Nhưng sau khi iOS 8 ra mắt, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, phải chăng Apple đã khiến jailbreak trở nên lỗi thời?

Đây không phải là lần đầu tiên Apple kết hợp các tính năng phổ biến của jailbreak thành một bản cập nhật iOS. Trước khi có copy và paste, Notification Center và màn hình đa nhiệm, đây là những tính năng còn thiếu được tải phổ biến nhất trên Cydia mà người dùng đã phải jailbreak để thêm vào thiết bị iOS của mình.

Một năm đột phá

Thậm chí với các tính năng như tương tác thông báo và iClound Drive, hệ điều hành di động mới của Apple được đóng gói với các cải tiến tinh tế khiến nó hữu dụng hơn bao giờ hết và cho mọi người một lý do để không jailbreak nữa. iOS 8 có thể chưa mở rộng cửa như Android, nhưng nó cho phép các developer nắm giữ một chìa khoá quan trọng họ chưa bao giờ có trước đây, với phần extensions mạnh mẽ cho phép các ứng dụng giao tiếp với nhau khiến Notification Center widgets trở nên linh hoạt, cung cấp thông tin trong nháy mắt.

Sự linh hoạt của iOS 8 khiến ta có cảm giác như đây là một phiên bản jailbreak của iOS 7.1: Những gợi ý từ hữu ích khi bạn gõ, giao diện trả lời nhanh trên một thông báo, những vòng tròn địa chỉ liên hệ liên lạc gần đây nhất trong màn hình đa nhiệm.


Mỗi năm tôi đều nghe nói "Bây giờ Apple đã thêm các tính năng mới, tôi không cần phải jailbreak điện thoại của tôi nữa" - Thientam Bach, hay còn gọi là Surenix, tác giả của Auki, trả lời nhanh về tinh chỉnh của iOS 7. "Tuy nhiên vẫn có một số người yêu cầu một bản jailbreak mới".

Đó là do sự khác biệt giữa nhiều tính năngđầy đủ tuỳ biến. Cydia không chỉ cho bạn những thủ thuật mà Apple đã không nghĩ ra để thêm vào iOS, nó khiến cho iPhone của bạn trở nên độc nhất. Không cần biết có bao nhiêu bản jailbreak được phát hành cho đến khi iOS của Apple lên đến con số 10, sẽ luôn có những người developer và designer có các suy nghĩ khác thường, và những tinh chỉnh này sẽ làm họ hài lòng.

Cá nhân hoá

Quay trở lại khi các multitasker vẫn còn theo dạng biểu tượng, Newar Choukeir (hay còn gọi là Sentry) phát hành một tiện ích ấn tượng gọi là Auxo đã đưa bức ảnh chụp toàn màn hình những ứng dụng đang chạy vào khay vuốt từ dưới màn hình lên. Và sau này, khi iOS 7 "mượn" tính năng này, ông chuyển đổi ứng dụng thành một khái niệm hoàn toàn mới: điều khiển bằng cử chỉ và toggles Control Center để cải tiến hệ thống của Apple.


Điều này chứng tỏ rằng khi Apple lấy một tính năng jailbreak phổ biến đưa vào hệ điều hành của mình không có nghĩa là đặt ra dấu chấm hết cho tính năng jailbreak đó. Việc làm này của Apple sẽ chỉ giúp các nhà phát triển Cydia kiểm tra giới hạn về những thứ iOS thực sự có thể làm.

Ví dụ như keyboards, người dùng iOS khắp nơi không thể chờ đợi để có thể thử nghiệm bàn phím của bên thứ ba mới sắp được phát hành trên App Store vào mùa thu này, nhưng đây không phải là một cuộc cách mạng như bạn nghĩ. Việc các developer muốn đưa ý tưởng của họ vào thực tế qua các kênh chính thức khó hơn họ nghĩ.

"Bàn phím mở rộng của iOS 8 cho phép truy cập khá hạn chế", Choukeir nói. AltKeyboard 2 mang lại những tính năng điều khiển bằng tay, nút thứ hai và cả những từ phải dùng phím shift. "Ngay cả những lợi thế như tự động sửa lỗi hay tự động điền đều phải tự thiết lập lại bằng tay. Vì những hạn chế Apple mang lại, AltKeyboard chắc chắn sẽ còn tồn tại rất lâu nữa trong bộ cài jailbreak."


Vì vậy, trong khi Fleksy và SwiftKey đang làm nên tên tuổi của họ, những tính năng tiên tiến hơn vẫn có khả năng sẽ bắt nguồn từ Cydia.

Tương tác thông báo cũng thế, trong khi giới thiệu của họ trong iOS 8 đại diện cho một cải tiến lớn so với hệ thống trước đó, sự bổ sung vẫn còn khá hạn chế; trong iOS 8 beta, các thao tác dành cho email gửi đến chỉ là "đánh dấu đã đọc và xoá"

"Tôi đã chắc chắn đến 90% là Apple sẽ giới thiệu "trả lời nhanh" trong iOS 8, và đúng là như thế". Bach nói. "Tuy nhiên, nếu chúng ta không nhận được bất kỳ tính năng bổ sung nào để trả lời nhanh vào mùa thu, thì chúng ta đã có Auki."

Apple đã làm cho việc phát triển iOS dễ dàng hơn và hấp dẫn hơn bao giờ hết, nhưng tại sao các designer như Choukeir, Bach và vô số người khác lại chọn jailbreak? Chỉ 1 từ, "Tự do". Trong khi mọi người phàn nàn về độ thô và biểu tượng như kẹo màu trong iOS 7 vào năm ngoái, các jailbreaker đã nghĩ ra được những thứ mới mẻ khác, như bóng phẳng của Zanilla hay sự tinh tế của Elite 7.

"Mở ra những cơ hội sử dụng các tính năng mới mà trước đây phải jailbreak mới sử dụng được, và nó sẽ luôn như thế". Chouker nói.

Nguồn gizmodo
 
Last edited by a moderator:

Dark Wingz

Chuyên viên bắt lỗi tại trận
Tham gia
11/2/14
Bài viết
1,028
Được thích
1,316
#2
Mình vẫn thích jailbreak để can thiệp và nghịch ngợm sâu hơn trong máy :smile:
 

hieucocc

Well-Known Member
Tham gia
17/2/14
Bài viết
740
Được thích
662
#3
chắc apple nghĩa như này: Muốn người dùng không jb thì phải thêm nhiều tính năng mà jb mới có được ---> có sẵn khỏi jb ^^!
 

Henry Khoa

Chăn dâu xuyên lục địa
Tham gia
17/2/14
Bài viết
385
Được thích
958
#4
jb vẫn hay đối với những người thích vọc và can thiệp sâu vào máy, dùng bthg thì khỏi cần tới jb
 
Top Bottom