Những người thành công nhất trên thế giới đã đạt được gì ở tuổi 25? (phần 2)

Vi Tracy

New Member
Tham gia
24/5/17
Bài viết
126
Được thích
127
4499 #1

Tiếp nối phần 1, bài viết sẽ tiếp tục giới thiệu đến đọc giả những thành tựu mà người thành công đã đạt được ở cộc mốc 25 tuổi. Điểm đáng chú ý trong bài viết này là những cái tên nữ chính trị gia, diễn viên nổi tiếng, bản thân mình thấy ngưỡng mô họ, hy vọng bạn đọc cũng thế.

15. Hillary Clinton: Tốt nghiệp Đại học luật Yale


Ở tuổi 23, Clinton gặp gỡ và hẹn hò Bill Clinton. Bà dành thêm một năm ở giảng đường đại học để có thể ở bên người yêu. Sau khi cả hai tốt nghiệp, Bill Clinton cầu hôn nhưng bị từ chối. Cùng năm đó, Clinton bắt đầu làm việc tại trung tâm nghiên cứu trẻ em của Yale. Năm 25 tuổi, cuốn sách của bà - Children Under the Law được xuất bản bởi Harvard.

Clinton chấp nhận lời cầu hôn của Bill sau khi chuyển đến Arkansas năm 1975. Tại đây, bà đã có những bước tiến dài trong sự nghiệp khi trở thành Thư ký bang.

16. Jay Z: Chưa được chú ý trong giới rapper


Tên khai sinh là Shawn Carter và Brooklyn, New York là nơi người nghệ sỹ trưởng thành và được biết đến với nghệ danh Jay Z ở tuổi 20. Trong nhiều năm tiếp theo, Jay Z xuất hiện trong nhiều dự án rap với các nghệ sỹ khác, nhưng vẫn còn khá mờ nhạt mãi cho đến khi hãng đĩa Roc-A-Fella được hành lập với sự giúp đỡ của hai người bạn. Năm đó, Jay Z 27 tuổi. Cùng năm, album Reasonable Doubt được phát hành.

17. Ralph Lauren, Nhà thiết kế thời trang: Trợ lý bán hàng tại Brooks Brothers


Ông sinh ra tại Bronx, New York với tên gốc Ralph Lifshitz, nhưng đã đổi lại tên khi 15 tuổi. Lauren theo học kinh doanh tại Cao đẳng Baruch, sau đó tham gia nghĩa vụ quân sự cho đến năm 24 tuổi. Hai năm sau, Laren cho ra đời mẫu thiết kế cà vạt chuẩn Âu bản rộng, thu hút sự chú ý của Neiman Marcus. Năm 27 tuổi, ông thành lập nên nhãn hiệu Polo của riêng mình.

18. Madeline Albright: Vừa nuôi sống gia đình vừa bắt đầu hành trình chính trị gia


Nữ thư ký bang đầu tiên của Mỹ và hiện đang là giáo sư khoa quan hệ quốc tế của Đại học Georgetown đã bước vào con đường chính trị năm 25 tuổi khi đồng thời gánh vác công việc gia đình với người chồng Joseph Albright.

Năm 1959, Albright tốt nghiệp Đại học Wellesley bang Massachusetts chuyên ngành Khoa học chính trị, sau đó bà theo học tiếng Nga và quan hệ quốc tế trong khi nuôi hai người con gái sinh đôi tại bang Washington, DC. Năm 1968, Albright chuyển đến New York cùng chồng, nơi bà hoàn tất khoá học tại Đại học Columbia với bằng Nga học và đạt học vị thạc sỹ, tiến sỹ ngành Luật công và Chính phủ năm 1976.

Trong suốt quá trình nghiên cứu và học tập của mình, Albright được một vị giáo sư khuyến khích tham gia chính trị, và bà đã trở thành nữ phụ tá đắc lực cho ông tại Ban Liên lạc, Hội đồng Bảo an quốc gia.

19. Elon Musk, CEO của Tesla và SpaceX: Điều hành công ty máy tính đầu tiên


Trước khi 25 tuổi, Musk bỏ ngang luận án tiến sỹ tại Đại học Stanford để dành toàn thời gian cho Zip2, công ty máy tính đầu tiên của mình. Zip2 cung cấp các dịch vụ bản đồ, chỉ dẫn. 4 năm sau, Compaq mua lại công ty với giá 307 triệu đô la Mỹ, và Musk sử dụng số tiền này để khởi động dự án thứ hai, Paypal.

20. Warren Buffett, Nhà đầu tư và Chủ tịch của Berkshire Hathaway: Nhân viên đầu tư kinh doanh tại Omaha


Trong những năm tháng 20 của đời mình, Buffett làm việc tại Buffet-Falk & Co, Omaha trước khi chuyển đến New York và trở thành nhà phân tích an ninh ở tuổi 26. Cũng trong năm này, ông thành lập Buffett Partnership, Ltd., một đối tác đầu tư tại Omaha.

21. Ursula Burns, Chủ tịch Xerox: Khởi đầu với tư cách thực tập sinh và dần thăng tiến


Burns từng trải qua một cuộc sống khó khăn tại New York, vật lộn để lấy được tấm bằng Kỹ sư công nghệ tại Viện Polytechnic của NYU và danh hiệu thạc sỹ tại Đại học Columbia. Năm 22 tuổi, bà bắt đầu gia nhập Xerox. Từ đó, Burns nhanh chóng thăng tiến trong sự nghiệp, làm việc với hàng loạt vai trò phát triển sản phẩm khác nhau trước khi được đề bạt vị trí CEO năm 2009.

22. Tina Fey, Diễn viên kiêm nghệ sỹ hài, nhà văn và nhà sản xuất: Đào tạo viên về chăm sóc trẻ em tại YMCA


Sau khi tốt nghiệp Đại học Virginia, Fey chuyển đến Chicago và tổ chức các hội thảo diễn xuất, đào tạo chăm sóc trẻ em tại YMCA trước khi được Second City mời việc. Năm 1997, Fey gửi bản thảo đến chương trình Saturday Night Live, sản xuất bởi Lorne Michaels - người sau này trao cho Fey cơ hội làm Biên tập viên cho chương trình.

23. Howard Schultz, Chủ tịch điều hành Starbucks: Nhân viên bán hàng Xerox


Tốt nghiệp Đại học Northern Michigan, Schultz hởi đầu hành trình sự nghiệp với tư cách một nhân viên bán hàng cho Xerox. Những thành công nghề nghiệp về sau đã giúp tên tuổi của ông được chú ý, và được Hammerplast - một thương hiệu cà phê, tuyển dụng ở tuổi 26. Trong khoảng thời gian làm việc tại Hammerplast, Schultz lập nên cửa hàng Starbucks đầu tiên ở Seattle và đến năm 29 tuổi, ông tiến hành thành lập công ty.

24. Oprah Winfrey, Nữ MC mảng Talkshow đầu tiên của Mỹ: Đồng dẫn chương trình cho kênh nhà đài địa phương tại Baltimore


Theo tờ Huffington, Winfrey từng bị sa thải khi đang dẫn bản tin 6 giờ tối, kênh WJZ-TV của nhà đài Baltimore năm 1977, ở tuổi 23. Một năm sau, cô được nhận vào một chương trình thảo luận People are talking của chính WJZ với tư cách đồng MC. Winfrey đã cống hiến hết những năm tháng 20 của cuộc đời tại Baltimore trước khi chuyển đến Chicago vào năm 1983, trở thành người dẫn chương trình cho A.M. Chicago, kênh WLS-TV.

25. Eric Schmidt, Chủ tịch điều hành Google: Nghiên cứu khoa học máy tính


Schmidt đã dành ra 6 năm để theo học tại UC Berkeley, đạt học vị thạc sỹ và tiến sỹ trước tuổi 27 cho ngành Mạng máy tính và Quản lý phân phối phần mềm. Trong những kỳ nghỉ hè ở thời gian này, ông làm việc tại phòng thực nghiệm của Xerox PARC, nơi tạo ra những bước tiến đáng kể về máy tính như chúng ta có thời nay.

Xem thêm:
 
Last edited by a moderator:
Tham gia
23/8/17
Bài viết
259
Được thích
6
#2
giỏi quá, có những người 25 tuổi đã là chủ tịch, CEO rồi
 

hamarketer

New Member
Tham gia
18/7/17
Bài viết
237
Được thích
35
#4
Đọc mà ngưỡng mộ quá, những con người tài giỏi và mục tiêu phấn đấu của nhiều người (y)
 

Good Market

New Member
Tham gia
28/9/18
Bài viết
314
Được thích
31
#6
thật sự mình mới biết Jay Z qua mv Thằng Điên, có ai giống mình không?
 
Tham gia
19/11/20
Bài viết
119
Được thích
4
#8
Thật đáng ngưỡng mộ, khám phá ngay thiết kế biệt thự tân cổ điển 3 tầng mái Nhật hot của Betaviet:
 
Tham gia
14/6/22
Bài viết
64
Được thích
2
#9
quá ngưỡng mộ. Ở độ tuổi 25 mà họ đã thành công quá rồi
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom