Phim ‘Xác ướp’ của Tom Cruise có thể gây lỗ 95 triệu USD

dingtran17

New Member
Tham gia
18/4/17
Bài viết
149
Được thích
18
1717 #1
Trong lúc “The Mummy” đang khiến hãng Universal đau đầu về mặt doanh thu, đạo diễn Alex Kurtzman vẫn lên tiếng bảo vệ “đứa con tinh thần” do mình thực hiện.

Lĩnh trách nhiệm mở đầu Dark Universe - Vũ trụ Đen tối xoay quanh hàng loạt quái vật biểu tượng của hãng Universal, nhưng The Mummy (2017) lại phải hứng chịu quá nhiều lời chê bai từ giới phê bình khó tính.

Trang Independent từng gọi đây là “tác phẩm tệ nhất trong sự nghiệp Tom Cruise”, và số điểm trên chuyên trang tổng hợp Rotten Tomatoes dành cho bộ phim hiện chỉ là 16%.

Trong một cuộc phỏng vấn với trang Business Insider, đạo diễn Alex Kurtzman đã đưa ra quan điểm bản thân về điều này. “Dĩ nhiên, tôi cảm thấy thất vọng khi ban đầu nghe tin. Song, khi tôi chu du vòng quanh thế giới và lắng nghe ý kiến khán giả, điều tôi nhận được hoàn toàn trái ngược.


Đạo diễn Alex Kurzman trên thảm đỏ của The Mummy (2017) tại Đài Loan (Trung Quốc) hồi tháng 5. Ảnh: Colin Cheng

Tôi nghĩ The Mummy là tác phẩm dành cho công chúng, và họ không phải lúc nào cũng chia sẻ quan điểm với chuyên gia, phê bình, nhà báo”, ông nói.

“Tôi không làm phim cho các nhà phê bình. Hẳn là tôi muốn họ yêu thích bộ phim, nhưng đó không phải là cái đích mà tôi hướng tới. Chúng tôi làm ra tác phẩm là vì khán giả. Nên tôi hy vọng người xem sẽ trân trọng điều mà họ nhận được”, Alex Kurtzman chia sẻ thêm.

Theo điều tra sau suất chiếu của trang Cinema Score, điểm số của The Mummy chỉ là B-, tức cao hơn chỉ một vài bộ phim đang được trình chiếu tại Mỹ như The Circle (D+) It Comes at Night (D), 47 Meters Down (C), và Rough Night (C+).

Quan điểm của Alex Kurtzman hoàn toàn chính xác khi áp dụng cho Smurfs: The Lost Village (A), Ghost in the Shell (B), Baywatch (B+) hay King Arthur (B+). Đây đều là các tác phẩm bị giới phê bình trù dập khi ra rạp trong thời gian qua.


Theo tính toán, The Mummy có thể khiến Universal lỗ một khoản lên tới 95 triệu USD. Ảnh: Universal

Về mặt kinh doanh, theo tính toán của trang Deadline, tổng doanh thu từ rạp chiếu phim, bản quyền truyền hình và các định dạng băng đĩa của The Mummy sau khi trừ đi tỷ lệ ăn chia chỉ là 250 triệu USD.

Trước đó, Universal và các nhà đầu tư đã rót cho dự án tái khởi động thương hiệu Xác ướp khoảng 345 triệu USD (đã tính cả chi phí marketing & PR). Do đó, họ đang đứng trước nguy cơ phải chịu lỗ một khoản lên tới 95 triệu USD.

Điều quan trọng hơn là những thông tin tiêu cực xoay quanh The Mummy chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tới Bride of Frankenstein (2019) - tác phẩm tiếp theo thuộc chuỗi Dark Universe.

Do Bill Condon làm đạo diễn, dự án mới chiêu mộ Javier Bardem cho vai Frankenstein. Nhân vật Cô dâu của Frankenstein hiện chưa được xác nhận, dù nhiều thông tin cho rằng Universal muốn tìm đến Angelina Jolie.
 

loannnn

New Member
Tham gia
6/6/17
Bài viết
17
Được thích
2
#2
Thật sự mà nói thì phim ko hay lắm, may ra có vai diễn của Tom Cruise kéo lại đc 1 ít
 

datxanhhn

New Member
Tham gia
17/11/16
Bài viết
32
Được thích
20
#3
Chuẩn phim này mình thấy lan man, không thật sự xuất sắc như những phần trước
 

phukienbagi

New Member
Tham gia
8/7/17
Bài viết
12
Được thích
9
#4
Nói chung phim nhạt, xem xong thấy hơi lãng phí thời gian
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom