Samsung đánh bại Intel trở thành nhà sản xuất chip có doanh thu "khủng" nhất thế giới

Tham gia
6/1/15
Bài viết
1,046
Được thích
1,383
2634 #1

Samsung vừa công bố lợi nhuận kỷ lục 50 tỷ USD của mình trong năm vừa qua 2017, trong đó chỉ tính riêng doanh thu bán linh kiện trong quý 4 đã là 14.1 tỷ USD. Nếu đào sâu vào các báo cáo hằng năm của Samsung, thì việc kinh doanh linh kiện thôi đã giúp hãng thu về hơn 69 tỷ USD trong năm ngoái, trong khi "ông hoàng" Intel cũng phải chào thua với con số 63 tỷ USD.


Đây thực sự là một thay đổi lớn trong lĩnh vực kinh doanh đối với "thung lũng silicon" Hàn Quốc. Mặc dù mọi nỗ lực của Intel trong việc kinh doanh các vi xử lý cấu trúc x86 đã mang đến cho họ lợi nhuận cao hơn tính đến nay, nhưng Samsung đã cho thấy được sức mạnh công nghệ và năng lực sản xuất của mình bằng cách sản xuất mọi linh kiện từ bộ nhớ máy tính cho đến vi xử lý Exynos trên các thiết bị di động.

Về cơ bản, Intel là người đi trước trong ngành kinh doanh bộ nhớ máy tính, nhưng họ đã thất bại khi các công ty điện tử Nhật Bản bắt đầu mọc lên ngày càng nhiều. Lúc đó, Samsung đã kịp chớp thời cơ, hãng đã cấp phép cho các công nghệ sản xuất ở Nhật Bản và từ đó trở thành nhà sản xuất vi xử lý lớn nhất thế giới tính theo doanh thu hàng năm. Quả đúng là vòng tuần hoàn công nghệ đầy khắc nghiệt.


Theo: PhoneArena | Ảnh: Bloomberg
 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom