Samsung khai trương bảo tàng của riêng mình tại Hàn Quốc

thuanngotau

†ђµลииq๏†ลµ™
Tham gia
10/2/14
Bài viết
3,818
Được thích
6,911
1374 #1

Hôm nay, tại Suwon, Hàn Quốc, Samsung đã mở cửa một khu nhà bảo tàng của riêng mình mang tên Samsung Innovation Museum cao 5 tầng với tổng diện tích lên tới 10.950 m2. Bảo tàng này được chia làm 3 khu trưng bày chính thể hiện quá khứ, hiện tại và tương lai của ngành công nghiệp điện tử. Du khách tới đây sẽ có cơ hội tìm hiểu về những phát minh sơ khai nhất về điện tử của các nhà khoa học như Thomas Edison hay Graham Bell và đồng thời sẽ có những cái nhìn bao quát về sự phát triển trong tương lai của ngành công nghiệp này.


Phó chủ tịch kiêm CEO của Samsung, ông Oh-Hyun Kwon đã phát biểu: "bảo tàng sẽ mang lại cho khách tham quan cơ hội chiêm ngưỡng nền tảng ban đầu của những gì chúng ta đang có hôm nay đồng thời cũng là nơi để Samsung khơi nguồn cảm hứng cho những sản phẩm tiên phong trong tương lai."

Mỗi một khu trưng bày đều có đầy đủ các thông tin về các sản phẩm được trưng bày cũng như các đoạn video giới thiệu được làm riêng nhằm giúp cho khách tham quan tìm hiểu sâu hơn về sản phẩm.



Để biết khu bảo tàng này được Samsung "khéo léo" biến thành một cỗ máy marketing cho mình như thế nào, chúng ta phải bước vào khu trưng bày thứ 2 được chia làm 3 phần: Bán dẫn, Hiển thị và Di động. Không chỉ là nơi trưng bày chiếc điện thoại di động đầu tiên và chiếc smartphone đầu tiên của thế giới, khu Mobile Zone còn cho du khách một ví dụ về "cách mà những đổi mới của Samsung trong lĩnh vực điện tử viễn thông mang lại lợi ích cho thế giới với ví dụ về việc chiếc điện thoại kiêm máy chiếu đầu tiên mang tên GT-i7410 đã gửi những tin nhắn động viên và video clip để củng cố tinh thần cho 33 thợ mỏ Chile bị mắc kẹt dưới lòng đất suốt 69 ngày vào năm 2010.


Một điều thú vị là, Samsung không chỉ trưng bày các sản phẩm của mình tại đây mà còn giới thiệu các sản phẩm tới từ Intel, Sony, Sharp, Nokia và Motorola. Bạn không cần phải thắc mắc bởi các sản phẩm của Apple không được trưng bày trong bảo tàng này.

Khu trưng bày thứ 3 là nơi để Samsung giới thiệu về tầm nhìn cho tương lai với các công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất đang được nghiên cứu cũng như cách mà hãng thực nghiệm các công nghệ này để áp dụng trong các sản phẩm sắp tới của mình.

Nguồn The Next Web
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom