Samsung muốn có một nền tảng riêng cho tất cả các thiết bị của mình

Trang Công Đức

Moderator
Staff member
Tham gia
20/3/14
Bài viết
1,885
Được thích
3,562
1962 #1
Samsung là một trong những tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc, do vậy hãng điện tử này muốn mình tự chủ được phần lớn lĩnh vực phục vụ đến việc kinh doanh của hãng. Mới đây Samsung đã tiết lộ hãng muốn có một nền tảng riêng của chính mình để cài đặt trên các thiết bị của hãng.

Trong cuộc tọa đàm với tờ Wall Street Journal đại diện của Samsung là ông Wonpyo Hong đã nói về trọng tâm mà hãng đang tập trung xây dựng Milk Music và một số "công cụ" khác như Tizen. Ông tiết lộ rằng trong khi vẫn còn quá sớm để thảo luận về sự thành công hay thất bại của các ứng dụng được hỗ trợ bởi Slacker, thì đã có 380,000 người đã tải Milk Music. Ngay bây giờ các dịch vụ được giới hạn trong một số sản phẩm Samsung Galaxy nhưng ông nói rằng Sammy muốn mở rộng nó để hơn để phục vụ cho cả điện thoại và máy tính bảng của mình.
Samsung muốn cung cấp một nền tảng chung cho các thiết bị di động, truyền hình và nhà. Ông cũng tiết lộ Samsung đang suy nghĩ về việc cung cấp thêm nhiều sản phẩm bên cạnh một smartwatch, được hỗ trợ bởi Tizen. Mặt khác, ông cũng nêu quan điểm của nền tảng này bằng cách nói về sự xuất hiện của HTML5. Tất cả những gì quan trọng đối với Samsung là một công ty phần cứng và việc sử dụng phần mềm tốt để thêm giá trị cho một thiết bị của Samsung.

Tôi không nhất thiết phải nghĩ rằng tên Tizen là một nền tảng quan trọng cho người tiêu dùng. Tích hợp phần mềm với phần cứng để tạo ra một sản phẩm tuyệt vời là những gì chúng tôi muốn làm cho người tiêu dùng." - Wonpyo Hong chủ tịch trung tâm giải pháp truyền thông Samsung
Nguồn: PhoneArena
 
Last edited by a moderator:

Thu Ha

New Member
Tham gia
7/3/14
Bài viết
5
Được thích
0
#2
Quá là điều bình thường luôn...
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom