Samsung phát hiện nhà cung ứng lấy cắp công nghệ màn hình và bán cho các đối thủ Trung Quốc

Trương Minh Nhật

Moderator
Staff member
Tham gia
14/7/16
Bài viết
4,644
Được thích
3,663
5843 #1


Samsung cho biết vừa phát hiện 9 người trong nhà cung ứng linh kiện đã lấy cắp và bán công nghệ màn hình OLED của mình cho nhà sản xuất khác đến từ Trung Quốc.

Theo các công tố viên có mặt tại Suwon, Hàn Quốc cho biết, CEO của Toptec Co, nhà cung ứng linh kiện của Samsung Display và 8 nhân viên khác đã thành lập một "công ty ma" do chị dâu của mình điều hành. Công ty này đã ăn cắp những dữ liệu và công nghệ của Samsung Display và bán cho một nhà sản xuất (không nêu tên) đến từ Trung Quốc trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 8 năm nay với giá 13.8 triệu USD.

Các công tố viên cho biết thêm, Samsung đã mất sáu năm, 134 triệu USD cùng sự giúp sức của 38 kỹ sư mới có thể phát triển được công nghệ mà các đối tượng đã lấy cắp. Được biết, đây chính là công nghệ màn hình gập Infinity Flex mà Samsung đã nghiên cứu trong nhiều năm qua. Đây là một sự mất mát khá lớn không chỉ với Samsung mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến nền kinh tế của Hàn Quốc.

Theo trang tin Bloomberg, Samsung Display đã bị "shock nặng" trước các thông tin mà các công tố viên điều tra được, trong khi đó, các đối thủ của hãng cũng đang cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. Samsung Display cũng cho biết, sẽ theo sát sao diễn biến của các phiên toà sắp tới.

Trong một công bố ngày hôm nay, nhà cung ứng Toptec phủ nhận cho biết: "Chúng tôi không hề cung cấp bất kỳ thông tin và bí mật kinh doanh của Samsung cho bất kỳ công ty Trung Quốc nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác để tìm ra chân tướng sự thật tại tòa án".

Xem thêm:


Công Minh/ Theo: Android Authority
 
Last edited by a moderator:

luanth

Well-Known Member
Tham gia
12/11/15
Bài viết
1,012
Được thích
688
#2
Bởi nói sao samsung nghiên cứu bao năm, đổ tiền tấn, xong thì huawei thời gian ngắn công bố tao cũng làm y chang như vậy.
 

nguyenmanh287

Well-Known Member
Tham gia
20/2/14
Bài viết
1,035
Được thích
360
#3
Khựa luôn như vậy. nó luôn đánh cắp công nghệ và vội vàng công bố.
 

Heogold

Well-Known Member
Tham gia
19/10/16
Bài viết
1,137
Được thích
546
#4
Hèn chi Ss bỏ tiền tỷ nghiên cứu.... Mà các nhà sản xuất bên tàu dễ dàng làm dc
 

Kenny

Active Member
Tham gia
31/10/14
Bài viết
331
Được thích
187
#5
Bởi nói sao samsung nghiên cứu bao năm, đổ tiền tấn, xong thì huawei thời gian ngắn công bố tao cũng làm y chang như vậy.
Rồi cả mấy món 3D của Apple nữa, hội này vua copy làm nhái từ xưa tới nay rồi
 

TiHon

Member
Tham gia
23/11/14
Bài viết
92
Được thích
19
#7
nói chung ở đời không biết thê nào đâu, các hãng công nghệ toàn đi ăn cắp của nhau rồi lôi nhau ra kiện tụng tài tòa đấy thôi.
 

hoalang

Active Member
Tham gia
27/7/15
Bài viết
302
Được thích
102
#8
nói chung ở đời không biết thê nào đâu, các hãng công nghệ toàn đi ăn cắp của nhau rồi lôi nhau ra kiện tụng tài tòa đấy thôi.
Suy nghĩ cho kỹ đi rồi hãy phán nha " thánh"
 

no1223469

Active Member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
449
Được thích
157
#11
Vấn nạn ăn cắp tài sản trí tuệ ngày một quá đáng. Đành rằng để một thằng với mớ công nghệ độc quyền và chi phối thị trường ko hay tý nào, nhưng để một thằng ăn cắp toàn thế giới rồi cho đó là của riêng mình, làm giàu trên lưng những người khác, khinh thường cả thế giới bằng kiến thức ăn cắp của thế giới, rồi mang mớ tiền đấy đi lũng đoạn nước khác, mang công nghệ ấy đi gây hấn toàn thế giới, thì thế giới không thể chấp nhận được.
( thời của quân tử qua rồi, thời của mọi người đua nhau sáng tạo, mỗi ng mỗi cách cho ra một sản phẩm riêng đầy cảm hứng và sáng tạo. Còn giờ, mọi thứ ăn cắp nhau thay vì sáng tạo, cuối cùng trí tuệ nhân loại cứ dồn về một mũi - đứng trên góc độ các công nghệ đua nhau trong ngành smartphone, mọi thứ đang hội tụ một cách đáng buồn )
 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom