Samsung sẽ trang bị cho chiếc Galaxy S10 con chip trí tuệ nhân tạo riêng biệt

hieucocc

Well-Known Member
Tham gia
17/2/14
Bài viết
740
Được thích
662
1794 #1

“Cuộc chạy đua” về trí tuệ nhân tạo (AI) đang sôi sục hơn bao giờ hết vì tính cơ động và đa diện của công nghệ này. Mặc dù hầu hết hãng điện thoại vẫn có xu hướng dùng thuật ngữ trí tuệ nhân tạo (AI) với các ứng dụng trợ lý giọng nói và các tính năng khác nhưng lại không được phổ biến thì ngành công nghiệp công nghệ nói chung đã đạt được những bước tiến quan trọng trong trí tuệ nhân tạo như nhận dạng hình ảnh hay dựng hình,...

Phần cứng hỗ trợ vẫn còn trong giai đoạn “sơ khai”, nhưng hơn ai hết – những hãng sản xuất điện thoại phải biết nắm bắt được công nghệ đầy triển vọng này để không bị “bỏ rơi” lại phía sau. Và tin hay không thì Samsung hiện thấy chính mình đang bị bỏ lại phía sau các hãng khác. Tuy nhiên, điều này sẽ không kéo dài lâu vì theo như nhiều nguồn tin cho biết gã khổng lồ công nghệ xứ kim chi dường như đã sẵn sàng với thế hệ thứ hai của chip xử lý trí tuệ nhân tạo (NPU) riêng của mình. Thông tin gần đây nhất xuất hiện trên trang hồ sơ LinkedIn của một trong những cựu nhân viên của hãng cho thấy công ty Hàn Quốc đã bắt đầu thiết kế , phát triển con chip NPU thế hệ thứ hai vào tháng 12 năm 2017.


Điều này có nghĩa là chúng ta có thể mong đợi con chip này được tích hợp vào vi xử lý Exynos 9820 sắp tới dự kiến được hãng trang bị cho chiếc Galaxy S10. Chip NPU này sẽ có khả năng xử lý tất cả các nhiệm vụ của con chip Vision Processing Unit (VPU) hiện tại, thông qua phần cứng mới, được tối ưu hóa và nhiều chức năng hơn. Ở các thị trường mà Samsung sẽ sử dụng vi xử lý của Qualcomm thay cho Exynos thì chip xử lý trí tuệ nhân tạo NPU mới này vẫn được hãng trang bị. Nguồn tin cũng cho biết thêm, Qualcomm cũng đang tìm cách để tích hợp một con chip NPU của riêng mình vào thế hệ vi xử lý tiếp theo có tên Snapdragon 8150.



Chip xử lý trí tuệ nhân tạo NPU mới sẽ là bước tiến của Samsung để giúp không bị các đối thủ bỏ lại phía sau.

Đây không phải là một bước đi đáng ngạc nhiên từ Samsung. Với sự canh tranh khốc liệt trong “cuộc đua” trí tuệ nhân tạo, lần này hãng phải nắm bắt cơ hội và tạo nên một sự đột phá trong công nghệ trí tuệ nhân tạo của riêng mình. Nếu không thì Samsung sẽ bị các đối thủ bỏ lại càng xa.


Như đã đề cập, hầu như cả ngành công nghiệp di động đang tập trung “sức lực” vào nghiên cứu công nghệ AI cũng như phát triển các phần cứng thích hợp. Cả Huawei và Apple dường như là 2 “kẻ độc cô” trên “cuộc đua” trí tuệ nhân tạo bằng những con chip NPU của riêng mình. Vi xử lý Apple A12 sở hữu bộ Neural Engine 8 nhân có khả năng xử lý tới 5 nghìn tỷ phép tính/1 giây. Trong khi đó, Huawei lại tự hào với con chip Kirin 980 của họ khi được trang bị hệ thống chip NPU kép cho phép máy xử lý 4500 bức ảnh/1 phút. Rõ ràng là cuộc đua AI vẫn đang thuở “sơ khai”, sẵn sàng chào đón các “ứng cử viên” mới và công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ ngày càng phát triển cũng như đóng một vai trò quan trọng trong ngành công nghệ, đặc biệt là trên các thiết bị di động trong tương lai gần.



@hieucocc | TECHRUM | Nguồn: GSMArena
 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom