Công nghệ ReadyBoost ra đời thực chất nhầm cải tiến cho sự chậm chạp của Windows thời Vista (thực ra không hẳn vậy vì M$ viết Vista chủ yếu tối ưu ổ lưu trữ thể rắn - SSD).
Mục đích của ReadyBoost không phải để tăng RAM, mà là dùng để nhớ những gì đã từng hoạt động trong thời gian trước đó với thời hạn nhất định, hiểu nôm na là CACHE. Việc cache này nhanh/chậm phụ thuộc khá nhiều về tốc độ đọc/ghi của thiết bị USB gắn ngoài.
Theo M$ thì tối thểu tốc độ đọc/ghi nên là 2.5MB/s; thực tế cho thấy ReadyBoost thực sự tệ hơn những gì nó được mong chờ. Phần lớn trường hợp nó ghì lại máy và làm máy chậm hơn do chính hiệu năng IO (Input Output) giảm
Có những công nghệ tân tiến hơn dành cho việc cache này: Intel Smart Response, Optance, ... Ngày nay với việc sử dụng SSD và RAM dung lượng cao thì ReadyBoost không cần thiết.