Thế giới cán mốc 5 tỷ người dùng di động

dingtran17

New Member
Tham gia
18/4/17
Bài viết
149
Được thích
18
474 #1
Hiệp hội GSMA cho biết một mốc công nghệ quan trọng đã được thiết lập khi số người dùng di động chiếm 2/3 dân số toàn cầu.

GSMA có công cụ theo dõi theo thời gian thực về sự thay đổi của thuê bao di động toàn thế giới và tuần này, chỉ số này đã vượt mức 5 tỷ.




Một số báo cáo trước đó cho hay, thế giới đã đạt 5 tỷ kết nối di động từ năm 2010. Tuy nhiên, GSMA định nghĩa mỗi thuê bao di động (unique mobile subscriber) là "một người dùng cá nhân và người đó có thể có nhiều kết nối di động khác nhau, như sim card". Nhiều người sở hữu 2-3 thẻ sim cùng lúc để phục vụ những mục đích riêng như công việc, các quan hệ cá nhân...

Dù số liệu chỉ ra đã có hơn 8,1 tỷ kết nối di động, GSMA cho biết thực tế con số này chỉ khoảng 7,7 tỷ sau khi đã loại trừ đi những kết nối M2M (kết nối di động giữa máy với máy).

"5 tỷ thuê bao là một cột mốc lớn cho ngành công nghiệp mới chỉ tồn tại được vài chục năm", ông Mats Granryd, Giám đốc Hiệp hội GSMA, nhấn mạnh.



Để dễ hình dung về tốc độ phát triển thần tốc, Hiệp hội cho biết đến năm 2003, thế giới mới chỉ 1 tỷ thuê bao di động. Cứ sau mỗi 3 năm, con số này lại được cộng thêm 1 tỷ (2 tỷ năm 2007, 3 tỷ năm 2010 và 4 tỷ năm 2013).

Tuy nhiên, thế giới cần thêm 4 năm để tăng lên 5 tỷ người dùng di động. Ước tính, đến 2020, sẽ có 5,7 tỷ thuê bao, chiếm 3/4 tổng dân số thế giới, chủ yếu nhờ vào các thị trường như Ấn Độ.
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom