Theo chân anh chàng này thâm nhập thị trường linh kiện Trung Quốc để tự lắp chiếc iPhone 6s 300 USD

Ryankog

Administrator
Tham gia
6/4/16
Bài viết
4,237
Được thích
4,574
3911 #1

Scotty Allen từng là một nhà phát triển, một kỹ sư tại Thung lũng Silicon, nhưng giờ đây anh đang trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới để tạo ra những thứ kỳ lạ mình muốn. Hiện, Allen đang có mặt tại Thâm Quyến, Trung Quốc và đã quyết định tự lắp ráp cho mình một chiếc iPhone 6s từ các linh kiện mua tại đây.

Anh nảy ra ý tưởng này khi gặp gỡ những người cùng sở thích với mình, và một ai đó đã nói “Liệu anh có thể tự lắp điện thoại cho mình không?” Khi bắt đầu thử thách, Allen còn không chắc rằng sẽ tìm được các linh kiện cần thiết. Nhưng cuối cùng anh cũng có đủ các thứ mình cần và lắp thành công chiếc iPhone 6s.

Allen chọn chế tạo iPhone 6s thay vì iPhone 7 vì hai nguyên do chính. Đầu tiên, anh đã từng dùng 6s, vì thế sẽ quen tay hơn. Nhưng quan trọng hơn là vì những linh kiện của iPhone 7 rất khó tìm, ngay cả tại thị trường Trung Quốc. Allen cho rằng điều này là do máy chỉ vừa được ra mắt vào tháng 9 năm ngoái, và vì những linh kiện tại khu mà anh mua đều là đồ tái chế hoặc thu lại từ máy hỏng, nên thị trường linh kiện của iPhone 7 vẫn khá hạn hẹp.

Để làm ra chiếc iPhone “handmade", Allen dùng bốn thành phần cơ bản bao gồm: màn hình, vỏ máy, pin và bo mạch chủ. Anh cho biết giá của tất cả các linh kiện cần thiết chỉ khoảng 300 USD. Trong khi đó, một chiếc iPhone 6s được Apple bán với mức giá đến 549 USD.


Allen mua một màn hình hỏng, tháo nó ra và lắp ráp lại với các linh kiện mới. Tuy nhiên anh không thể tự làm bo mạch chủ vì TouchID sẽ không hoạt động nếu bạn đổi cảm biến, vậy nên anh quyết định mua một bo mạch hoàn chỉnh. Anh còn cho biết pin khá dễ kiếm và có giá chỉ 5USD.

Về phần vỏ máy, anh chọn một bộ vỏ màu Rose Gold có logo Apple, nhưng dường như bộ vỏ này chưa hề qua sử dụng do không có dấu khắc laser.


Để có được đầy đủ các thứ cần thíết, Allen phải ghé thăm vô số cửa hàng và thậm chí còn thử đến một trường dạy sửa điện thoại. “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra với chiếc điện thoại sau khi ta bỏ nó đi", Allen nói. “Tôi nghĩ rằng hầu hết chúng sẽ kết thúc vòng đời tại đây, bị tháo ra thành từng linh kiện hoặc lắp ráp lại thành một chiếc điện thoại mới."


Như mới nhé

Nếu hứng thú với các “cuộc phiêu lưu" của Allen thì bạn có thể theo dõi blog của anh tại đây.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom