Thương hiệu điện thoại cao cấp Vertu ngừng sản xuất và đóng cửa hàng loại nhà máy tại Anh

HaiiDeas

Viết dạo...
Tham gia
23/4/16
Bài viết
14,115
Được thích
17,189
4255 #1

Theo các thông tin đăng tải trên trang The Financial Times và The Telegraph, hãng điện thoại cao cấp Vertu đã thất bại trong việc "giải cứu" công ty khỏi bị phá sản sau khi đề nghị "trả trước" 1,9 triệu bảng (2,4 triệu USD) trong khoản nợ 128 triệu bảng (khoảng 165 triệu USD). Buộc Vertu phải ngừng hoạt động sản xuất của các nhà máy tại Anh và khiến hơn 200 nhân viên mất việc!

Phần lớn việc sản xuất điện thoại mang thương hiệu Vertu với các chất liệu cao cấp như khảm ngọc bích, kim cương, vàng 18 cara hay da cá sấu v.v... đều được thực hiện tại Hampshire (một hạt bên bờ biển phía nam của nước Anh).

Thông thường, giá của mỗi chiếc điện thoại thuộc dòng Signature dao động từ 11.100 bảng cho mẫu da đen kèm khung thép không rỉ, và có thể lên tới 39.100 bảng đối với bản dát Vàng đỏ (Clous De Paris Red Gold). Ngoài ra còn phụ thuộc vào những loại vật liệu siêu quý và kỹ năng gia công.


Vertu Signature Clous De Paris Red được bán với giá 39.100 bảng Anh

Nội dung thông báo đăng tải trên trang chủ của hãng điện thoại Vertu: "Chúng tôi đã có những quyết định khó khăn khi tạm ngưng việc sản xuất điện thoại cao cấp mang thương hiệu Vertu. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tập trung phát triển một số dịch vụ hoàn toàn mới tốt hơn, dự kiến ra mắt vào tháng 9/2017..." (xem chi tiết tại đây)

Trước đó, chủ sở hữu thương hiệu Vertu hiện tại là Hakan Uzan cũng vướng vào một số vụ kiện và bị cáo buộc sử dụng bất hợp pháp tài sản của công ty, nợ một khoản tiền lớn của các đối tác và nhân viên làm việc tại nhà máy Hampshire.

THAM KHẢO: BUSINESS INSIDER, THE VERGE

Có thể bạn chưa biết:
 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom