Tin được không? Toyota muốn tiến vào vũ trụ

Tham gia
28/2/19
Bài viết
51
Được thích
8
461 #1


Còn hơn nửa tháng nữa mới tới ngày cá tháng tư vì vậy đây không phải là trò đùa của Toyota. Hãng Toyota tiết lộ sẽ có một chiếc Lunar Rover sử dụng pin nhiên liệu và có khả năng chạy liên tục 6.000 dặm.

Thương hiệu Toyota với những chiếc xe "bền bỉ đến nhàm chán" đã quyết thay đổi mình bằng những mẫu xe thể thao trẻ trung và hiện đại hơn. Đáng chú ý là dòng xe thể thao đến từ hãng đã dành chiến thắng tại cuộc thi Le Mans và giải World Rally.

Và ngay bây giờ, một lần nữa Toyota lại thay đổi, tạo ra một mẫu xe hoàn toàn mới. Đó chính là xe điều áp Lunar Rover chạy bằng pin nhiên liệu (giống như Toyota Mirai) và có khả năng di chuyển khoảng 10.000km tương đương 6.000 dặm. Tất nhiên dòng xe này không phải đi trên Trái Đất mà sẽ là trong không gian, cụ thể địa hình Mặt Trăng.



Toyota đã hợp tác với JAXA - cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản, tương đương với NASA của Hoa Kỳ, để thiết kế một chiếc xe có thể chứa tối đa 4 người, đủ năng lượng để chạy một vòng hoàn chỉnh trên bề mặt Mặt Trăng.



Chủ tịch của JAXA - ông Hiroshi Yamakawa cho biết: Xe có người lái sẽ là một yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc thăm dò và sử dụng toàn bộ bề mặt Mặt Trăng. Có Toyota cùng tham dự trong thử thách khám phá vũ trụ giúp chúng tôi có niềm tin vững mạnh hơn vào sự thành công sứ mệnh này.



Hiện tại vẫn chưa có bất kì thông số kĩ thuật nào của chiếc xe, ngoại trừ kích thước của nó. Xe sẽ không dài như một chiếc Land Rover nhưng sẽ có chiều cao và chiều rộng gấp đôi. Và ít nhất trong vòng một thập kỷ tới chúng ta mới có thể thấy mẫu thực tế của Lunar Rover.



Các bạn thấy sao về dự án xe chạy trên mặt trăng này? Hãy để ý kiến dưới phần bình luận nhé!

Xem thêm:


 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom