Tổ chức hàng trăm vụ tấn công vào các dịch vụ mạng, thanh niên lãnh án 2 năm tù

Tham gia
2/2/17
Bài viết
5,766
Được thích
7,748
2025 #1

Người đứng đằng sau những cuộc tấn công vào năm 2014 trên Xbox live, Minecraft và một loạt các dịch vụ trực tuyến khác do Microsoft sở hữu vừa bị kết án hai năm tù giam. Adam Mudd đã tạo ra một phần mềm được gọi là Titanium Stresser khi cậu mới 16 tuổi và bắt đầu tấn công nhiều trang khác qua hình thức DDoS.

Mudd đã tiến hành hơn 594 cuộc tấn công từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 3 năm 2015 với mục tiêu chính là các dịch vụ của Microsoft. Các công ty khác - bao gồm cả Sony và Jagex - cũng bị đánh, trong đó, Jagex phải chi gần sáu triệu bảng để ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy. Mudd đã nhận tội với tất cả các cáo buộc, và dường như không có cảm xúc khi anh bị đưa đi. Chủ toạ Michael Topolski tin rằng Mudd biết chính xác mình đang làm gì.

Tuy "phần thưởng" lên đến 2 năm tù, nhưng trước đó cậu này đã thu được 386.000 bảng Anh từ những hành động của mình, cả bằng tiền tệ truyền thống và bitcoin.

Xem thêm:
 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom