Vì sao giá smartphone tăng gấp 10 lần chỉ trong vài năm qua?

hieucocc

Well-Known Member
Tham gia
17/2/14
Bài viết
740
Được thích
662
1058 #1

Giá điện thoại đang cao hơn bao giờ hết. Những chiếc flagship từ Apple, Samsung, Google và các nhà sản xuất “đầu bảng” khác đang có giá cao hơn tới vài trăm USD so với chỉ vài năm trước. Giờ đây, thêm sự xuất hiện mới của smartphone màn hình gập, con số đã không còn dừng lại ở hàng trăm nữa mà là hàng nghìn. Lý do nào khiến smartphone ngày càng có giá cao như vậy?

Lý do đầu tiên có lẽ là do các hợp đồng với nhà mạng dần biến mất. Ở Mỹ, những chiếc flagship từng có giá chỉ 200 USD (đi kèm các hợp đồng viễn thông). Nhưng những năm gần đây, hình thức mua máy kèm hợp đồng bắt đầu “chết” dần. Giá của thiết bị được công khai đầy đủ, đây cũng chính là lý do tại sao giá iPhone tăng “vọt” lên 649 USD.

Nhưng đó không phải là lý do duy nhất, thực tế giá smartphone đã tăng lên vài trăm USD trong vài năm trở lại đây. Một chiếc Galaxy S7 chỉ có giá khoảng 670 USD vào năm 2016, nhưng với chiếc Galaxy S10 mới ra mắt gần đây, giá bán đã được “đẩy” lên 900 USD.



Sự xuất hiện của smartphone màn hình gập là một ví dụ cho thấy giá điện thoại ngày càng vượt mức tưởng tượng.

Có vẻ như do kinh doanh ngày càng “ế ẩm”, điện thoại bán không “chạy” như vài năm trước đồng thời người dùng đang có xu hướng giữ máy lâu hơn. Tình thế này đặt ra cho các nhà sản xuất 2 lựa chọn để không làm doanh thu sụt giảm: hoặc bán nhiều máy hoặc bán ít máy nhưng với giá cao. Rõ ràng, phương án thứ 2 khả thi hơn nhiều.

Lý do kế tiếp là do chi phí sản xuất tăng cao, các linh kiện ngày càng nhỏ gọn và được tích hợp “vô số” công nghệ nên giá thành cũng cao hơn. Theo ước tính từ HIS Markit, chi phí linh kiện để sản xuất một chiếc iPhone 4 chỉ rơi vào khoảng 190 USD vào năm 2010, trong khi để sản xuất một chiếc iPhone XS Max, Apple cần chi ra ít nhất là 390 USD. Bên cạnh đó, những lý do về kinh tế, thương mại, giá trị đồng tiền cũng góp phần “đẩy” giá thành của smartphone cao hơn rõ rệt.

Nhưng đổi lại, người dùng được sở hữu những chiếc máy với thiết kế đẹp hơn, sang trọng hơn đi kèm cấu hình mạnh mẽ và những công nghệ hiện đại. Bạn có nghĩ giá smartphone hiện nay đang quá cao và vượt quá những gì mà máy có thể đem lại? Hãy chia sẻ ý kiến ngay bên dưới nhé!



@hieucocc | TECHRUM | theverge
 

Uyen.Nhi

Active Member
Tham gia
20/2/19
Bài viết
269
Được thích
45
#2
Thứ 1 công nghệ phát triển kinh khủng đi kèm giá thành sẽ tăng.
Tuy nhiên lí do lớn nhất vẫn là do đồng tiền mất giá
 

BrianNg

Member
Tham gia
3/3/19
Bài viết
278
Được thích
18
#3
Công nghệ phát triển với chất lượng ngày càng đi lên thì giá tiền nó cũng phải tăng lên chứ
 

zifech

New Member
Tham gia
6/4/17
Bài viết
3
Được thích
6
#4
Ko phải. Tất cả đều do công ơn apple tăng giá iphone lên. Mấy hãng khác cũng tăng theo.
 

saunhanthe

Active Member
Tham gia
9/5/17
Bài viết
204
Được thích
66
#5
Đú theo Iphone.
Iphone giảm giá thì sao ?
Ngày xưa Iphone cao cấp 15-16 thì ai nấy cũng vậy .
Khi Apple tăng giá thì ...
 

Uyen.Nhi

Active Member
Tham gia
20/2/19
Bài viết
269
Được thích
45
#6
Quan trọng nhất là do các hãng đua giá nhau. Vì không muốn hàng của mình mang tiếng là dòng giá rẻ nên cứ thế đối thủ lên giá thì mình cũng lên cho giống nhau. :p
Sai rồi. Giờ các hãng giờ chơi trò tách ra hãng con giá rẻ, hãng mẹ cho dòng cao cấp mà
 

saunhanthe

Active Member
Tham gia
9/5/17
Bài viết
204
Được thích
66
#7
Quan trọng nhất là do các hãng đua giá nhau. Vì không muốn hàng của mình mang tiếng là dòng giá rẻ nên cứ thế đối thủ lên giá thì mình cũng lên cho giống nhau. :p
1 phần thôi
Ngày xưa hãng Oppo,heo quay,mì xào,...không nổi trội chưa có gốc rễ mạnh nên thả con tôm bắt con tép...giờ gốc rễ mạnh rồi
 

saunhanthe

Active Member
Tham gia
9/5/17
Bài viết
204
Được thích
66
#8
Sai rồi. Giờ các hãng giờ chơi trò tách ra hãng con giá rẻ, hãng mẹ cho dòng cao cấp mà
Theo cách hiểu
Nguyên nhân tách ra có lí do.
Thứ nhất:
Nếu người dùng ghét Oppo thì còn Realme
Nếu mẹ bị scandal thì còn công ty con.
 

Uyen.Nhi

Active Member
Tham gia
20/2/19
Bài viết
269
Được thích
45
#9
Theo cách hiểu
Nguyên nhân tách ra có lí do.
Thứ nhất:
Nếu người dùng ghét Oppo thì còn Realme
Nếu mẹ bị scandal thì còn công ty con.
Nó chia ra để giành thị phần á. Ví dụ xiaomi mảng gameming thì có Cá Mập Đen, Dòng Cao cấp thì Mi, giá rẻ thì Redmi.Đương nhiên nó còn nhiều lí do khác để tách ra nữa.
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom