Vì sao Sony Xperia phiên bản dành cho thị trường Mỹ lại không có cảm biến vân tay?

Ryankog

Administrator
Tham gia
6/4/16
Bài viết
4,237
Được thích
4,574
7458 #1

Dòng Sony Xperia X, bao gồm cả Xperia XZ và Xperia X Compact vừa được giới thiệu gần đây trên thị trường Mỹ không được trang bị cảm biến vân tay. Trong một hội nghị gần đây, Sony đã đưa ra lý do cho việc này.

Giám đốc cấp cao mảng Marketing của Sony Mobile là Don Mesa cho biết việc loại bỏ cảm biến vân tay trên những phiên bản smartphone flagship tại thị trường Mỹ là một “quyết định kinh doanh”. Đây cũng là lý do mà hãng đã dùng để giải thích khi Xperia Z5 cũng không có cảm biến vân tay ở Mỹ.

Kinh doanh là một ngành rất phức tạp, và việc phát hành thiết bị trên nhiều vùng lãnh thổ chắc chắn sẽ có những khó khăn mà người dùng không biết tới. Nhưng tại sao trong nhiều tính năng, Sony lại loại bỏ cảm biến vân tay, trong khi đó lại là thứ giúp tăng trải nghiệm và bảo mật cho điện thoại.


Tình hình kinh doanh smartphone của Sony tại Mỹ nói thẳng ra là không hề thuận buồm xuôi gió. Tuy đã là một thương hiệu lớn, nhưng lại không có nhiều người dùng chọn smartphone của hãng. Và tại thị trường này Sony cũng gặp rất nhiều đối thủ, đặc biệt là ở phân khúc điện thoại không khóa mạng (unlocked), với những cái tên đáng gờm như OnePlus 3, Nextbit Robin, hay Nexus 6P, tất cả đều có giá dưới 500 USD.

Về việc bạn không thấy cảm biến vân tay trên các smartphone của Sony năm nay (tại Mỹ), Mesa giải thích: “Đó là một quyết định kinh doanh cần thiết mà chúng tôi cần thực hiện khi chuyển từ thị trường carrier (phân phối theo nhà mạng) sang thị trường unlocked”.

“Có rất nhiều yếu tố khiến chúng tôi ngạc nhiên về những thứ mà chúng tôi cần phải loại bỏ để tiến vào thị trường unlocked”.

Có lẽ lý do này không làm bạn hài lòng, nhưng đó là những gì Sony đã chia sẻ.


Sony không phải là hãng duy nhất thay đổi cấu hình thiết bị khi phát hành ở thị trường khác. Samsung cũng từng dùng chipset Exynos cho các thị trường khác ngoài Mỹ, HTC cũng thường đưa ra phiên bản cấu hình mạnh hơn của những thiết bị của hãng cho thị trường Châu Á, vốn rất đề cao cấu hình sản phẩm.

Với Samsung và HTC, hai hãng chỉ thay đổi cấu hình của máy cho phù hợp với thị trường mà họ nhắm tới, còn với Sony thì thiếu sót cảm biến vân tay là quá lớn và quá dễ nhân ra.

Nhìn chung, khách hàng sẽ mua sản phẩm tốt nhất trong tầm tiền. Và theo nhiều cách, smartphone của Sony đã và vẫn sẽ là lựa chọn đáng quan tâm của người tiêu dùng, nhưng việc thiếu cảm biến vân tay có thể sẽ gây trở ngại không nhỏ trong việc lấy lòng người dùng tại Mỹ của Sony.

Theo: Techradar
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom