[Vui vẻ] Về selfie thì "siêu phẩm" iPhone X vẫn còn thua chiếc máy này

Cu Hậu

Well-Known Member
Tham gia
18/10/16
Bài viết
1,109
Được thích
1,135
5591 #1

Thực tế có rất nhiều người dùng iPhone là nữ, thích chụp ảnh selfie, hoặc livestream "nhận quà" như trên dịch vụ Bigo chẳng hạn, thì camera trước của smartphone là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên nhiều "thánh nữ" này vẫn nghĩ rằng iPhone X mặc nhiên cái gì cũng tốt nhất, kể cả chụp ảnh selfie... Hãy cùng so camera trước "siêu phẩm" của Apple và "chuyên gia selfie" OPPO F5 xem sao nhé.
Các thông số

iPhone X được trang bị camera selfie 7MP, khẩu độ f/2.2, có khả năng quay video Full-HD 30fps và được tích hợp chế độ chân dung với các chế độ hiệu ứng ánh sáng gọi là Portrait Lightning gồm: Natural (tự nhiên), Stage (sân khấu), Stage Mono (trắng đen), Studio (phòng chụp) và Contour (kỳ ảo).


Trong khi đó, OPPO F5 sở hữu cụm camera trước độ phân giải "khủng" 20 MP khẩu độ f/2.0 hỗ trợ quay video Full-HD. Đặc biệt, đây là sản phẩm đầu tiên trên thế giới được trang bị trí thông minh nhân tạo cho camera trước để hỗ trợ khả năng chụp ảnh selfie đẹp hơn. Cụ thể, mỗi lần người dùng chụp ảnh selfie thì AI của máy sẽ tự động quét hơn 200 điểm trên khuôn mặt, để nhận diện giới tính, loại da, độ tuổi v.v... rồi đối chiếu với kho dữ liệu hình ảnh bên trong máy để đưa ra giải pháp làm đẹp riêng cho từng cá nhân. Mặt khác, AI sẽ tự động học hỏi theo từng điều kiện ánh sáng cũng như góc chụp khác nhau để ngày càng thông minh hơn.

Selfie thiếu sáng

Môi trường thiếu sáng luôn là sát thủ của những bức ảnh selfie, vì chất lượng hình sẽ bị giảm đi rõ rệt, ảnh rất dễ bị noise (nhiễu hạt), độ sáng không cao, màu da lên rất khó tái tạo. Chính vì thế, bài kiểm tra này là một phần rất quan trọng giúp chúng ta biết được sản phẩm nào có chất lượng chụp tốt hơn.

Khi nhìn vào hai bức ảnh phía dưới, ngay cả những người dùng phổ thông cũng biết được sản phẩm nào có chất lượng ảnh selfie tốt hơn. Nhờ độ phân giải cao nên hình ảnh chụp từ OPPO F5 rất sắc nét, khẩu độ f/2.0 cũng giúp cho máy thu được nhiều ánh sáng hơn nên bức ảnh có độ sáng tốt thậm chí theo mình cảm nhận nó còn sáng hơn cả mức bình thường. Đó là chưa kể nếu bật chế độ làm đẹp trên OPPO F5 lên thì gương mặt sẽ còn lung linh hơn.


Màu da của bạn Lương Ái Vy được OPPO F5 tái tạo chính xác hơn so với iPhone X

Đối với iPhone X, bức ảnh hơi tối, màu da tái tạo chưa thực sự ổn cho lắm và hiện tượng noise đã xuất hiện cho dù mình đã sử dụng thêm tính năng Retina Flash để bổ sung ánh sáng từ màn hình khi chụp, nhưng chất lượng ảnh không được cải thiện nhiều. Một điểm mình nhận thấy là góc chụp của iPhone X hẹp hơn khác nhiều so với OPPO F5 nên người dùng sẽ gặp chút khó khăn khi chụp ảnh selfie đông người.

Vậy liệu khi chuyển qua điều kiện đủ sáng, iPhone X có lật ngược được tình thế hay không?

Câu trả lời vẫn là không. Không phải siêu phẩm của Apple tệ, mà OPPO F5 thực sự quá "lợi hại" trong lĩnh vực này. Hai bức ảnh dưới đây cho ta cái nhìn tổng quan về chất lượng ảnh từ hai thiết bị. Nếu như iPhone X vẫn theo phong cách rất tự nhiên, mọi thứ được tái tạo quá chân thực đến mức không cần thiết làm cho chúng ta phải giật mình rằng tại sao nhan sắc lại như vậy, ngoài ra thì ảnh cũng hơi bị ám vàng nhẹ và màu sắc không không rực cho lắm.


Trong khi đó, OPPO F5 tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, là cho ra một bức ảnh tự sướng đủ đẹp tự nhiên, xoá đi những khuyết điểm trên khuôn mặt nhưng không quá ảo, khi sử dụng chế độ làm đẹp AI. Độ chi tiết ảnh cao, màu sắc rực rỡ, làn da mịn vừa phải chứ không quá bệt như những thuật toán làm đẹp thường thấy trên điện thoại Android và đặc biệt khi chụp ngoài nắng thì máy kiểm soát khá tốt vùng sáng tối nên hạn chế được việc cháy sáng.

Selfie xóa phông

Lần này thì cuộc chiến trở nên bất phân thắng bại ở khả năng tách vật thể và hậu cảnh phía sau. Nếu như nhìn bức ảnh chụp xoá phông từ iPhone X từ xa thì người dùng có thể thấy máy xoá khá đẹp khi background được làm mờ rất tốt giúp người chụp trở nên nổi bật hơn, nhưng khi nhìn kĩ một chút thì sẽ nhận thấy ngay là các chi tiết tiếp giáp với hậu cảnh cũng được máy xoá ngon lành. Còn với OPPO F5 thì ngược lại là điểm tiếp giáp giữa chủ thể và background không được xoá sạch sẽ như iPhone X, nhưng bù lại đó là các chi tiết của người dùng được tái tạo tốt.



Các chế độ chụp ảnh riêng biệt khác

Ngoài những tính năng chụp ảnh giống nhau thì mỗi sản phẩm còn đuược tích hợp thêm một số chế độ chụp riêng biệt. Đối với iPhone X chúng ta sẽ có thêm chụp chân dung với hiệu ứng ánh sáng gồm: Natural (tự nhiên), Stage (sân khấu), Stage Mono (trắng đen), Studio (phòng chụp) và Contour (kỳ ảo) thứ mà chưa từng được bất kì hãng điện thoại nào áp dụng lên điện thoại, mang lại cho chúng ta những trải nghiệm cực kì độc đáo và rất thú vị.



Đối với OPPO F5, ngoài những tính năng làm đẹp thì máy cũng đuược hãng tích hợp thêm một số watermark vui nhộn để người dùng trang trí thêm cho những bức ảnh của mình. Không chỉ cho chất lượng hình chụp tốt mà khả năng quay video của F5 cũng rất ổn, hình ảnh sắc nét, góc quay rộng cùng tính năng làm đẹp nhiều cấp độ khác nhau, chắc chắn các bạn nữ sẽ vô cùng thích thú về điều này.


Như vậy, đối với các bạn nữ thích selfie, hoặc chuyên livestream, như bên Bigo chẳng hạn, thì một chiếc OPPO F5 phải nói là quá tuyệt vời để làm "cần câu cơm", đẹp hơn thì nhận được nhiều "quà" hơn chứ. Trong khi chi phí đầu tư lại quá hời, chỉ với 7 triệu đồng, sau vài hôm kiếm được nhiều tiền thì mua iPhone X hen, vì mình biết hầu hết các bạn nữ ai mà không thích iPhone X chứ. He he...

Xem thêm:
 
Last edited by a moderator:

Đoạn Mỗ

New Member
Tham gia
4/6/16
Bài viết
6
Được thích
2
#3
không liên quan cơ mà mẫu đẹp, Lương Ái Vi vẫn là thiên thần trong lòng tôi
Dù đã U94 nhưng em ấy cứ như teen 2k vậy
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom