- Tham gia
- 6/2/17
- Bài viết
- 100
- Được thích
- 15
1686
#1
Kể từ thế hệ Galaxy S8 đầu tiên, nút home vật lý đã là một trong những thứ để phân biệt điện thoại Android của Samsung với bất kỳ nhà sản xuất nào khác, cũng nhưng đánh dấu định hình về phong cách thiết kế của Samsung. Sự xuất hiện của Galaxy S5 đã giúp cho nút home trên điện thoại Samsung có thêm chức năng quét vân tay, và là 1 phần quan trọng trong nền tảng bảo mật Knox của họ. Cho đến hiện tại, với sự có mặt của Galaxy S8, Samsung đã thực sự bỏ đi điểm nhận biết riêng của họ để quảng bá cho sự thay đổi, sáng tạo của công ty. Đó rõ ràng là một sự thay đổi đầy táo bạo, và làm cho điện thoại của Samsung thêm nổi bật hơn nữa, dù rằng người dùng sẽ phải đánh đổi lấy kha khá thứ vốn đã quen thuộc trên những người tiền nhiệm Galaxy S trước kia. Vậy những điều đó là gì?
Đầu tiên, chúng ta sẽ cần đề cập đến những ưu và khuyết điểm trên nút home vật lý của những chiếc Galaxy S cũ lẫn Galaxy S8 mới toanh hiện nay.Có thể thấy, nút home vật lý cũ của Samsung mang đến khá nhiều lợi thế, một phần lớn nằm ở việc nó được đặt ở vị trí dễ bấm, dễ nhận biết, cùng với việc tích hợp cảm biến vân tay, nó cho phép bạn đăng nhập ngay lập tức vào màn hình và sử dụng ngay, chỉ với những thao tác rất, rất đơn giản.
Tuy nhiên, họ đã loại bỏ nút này trên Galaxy S8, đồng nghĩa với việc Samsung sẽ phải tìm một vị trí khác cho máy quét vân tay, mà ở đây là mặt lưng máy. Trong một số trường hợp, điều này thực sự bất tiện. Việc đặt cảm biến vân tay cạnh cụm camera thay vì ở giữa lưng máy như nhiều nhà sản xuất khác đã làm có vẻ như là một quyết định có phần thiếu khôn ngoan của Samsung hơn là được khen ngợi. Bởi so với vị trí giữa lưng máy, thì vị trí cạnh cụm camera dường như quá dài để người dùng có thể “rướn” được ngón tay đến chỗ cần để, và điều này sẽ càng trở nên “cực hình” với những người có ngón tay ngắn. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, ống kính camera lại là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất do ấn nhầm, khiến cho nguy cơ bị xước hay bẩn ống kính càng rõ nét hơn.
Vấn đề thứ 2 của việc bỏ nút home vật lý trên Galaxy S8 - chính là việc nó sẽ bị biến thành nút cảm ứng và tích hợp vào màn hình - đồng nghĩa với phần giao diện “thoáng đãng” trước kia trên những mẫu Galaxy S tiền nhiệm sẽ trở nên chật trội hơn trên Galaxy S8, do phải chia sẻ không gian với nút ảo. Nói cách khác, Samsung đã tự mình đánh mất đi khả năng cạnh tranh về việc “thoáng hóa” không gian màn hình trước kia, khi so với những đối thủ khác như LG, SOny hay Google Pixel. Tuy nhiên, công bằng mà nói thì điều này lại hóa ra không phải vấn đề gì to tát lắm, bởi bản thân chiếc Galaxy S8 đã có màn hình tỷ lệ 18.5:9, dài hơn bất kỳ điện thoại Android nào khác trên thị trường hiện nay - đồng nghĩa với việc thực thi ứng dụng theo dạng 2 cửa sổ độc lập là khá lý tưởng, dù có phải gánh thêm cả phần diện tích nút ảo đi chăng nữa. Bên cạnh đó, giao diện GraceUX cũng thể hiện sự thay đổi, tiếp tục mang đến những tùy biến riêng, mang đậm cá tính của Samsung. Trong đó nổi bật là việc tùy biến lại nút home “ảo” để mang đến cảm giác sử dụng tương tự như khi bạn đang dùng nút vật lý, và luôn sử dụng được kể cả màn hình đang tắt. Đây rõ ràng là những cố gắng đáng ghi nhận của Samsung khi muốn mang đến một trải nghiệm quen thuộc trong một thiết kế mới.Vậy thì, những nhà sản xuất khác liệu có “học tập” Samsung?
Trong thời gian gần đây, thị trường di động đã đón nhận nhiều tín hiệu khá tích cực khi nhiều nhà sản xuất bắt đầu đủ “dũng cảm” để tự nghiên cứu ra lối thiết kế mới, như Xiaomi Mi Mix, LG G6 hay Galaxy S8 là những ví dụ điển hình. Do đó, 1 thiết bị cách tân như Galaxy S8 hoàn toàn có khả năng trở thành xu hướng mới của thiết kế di động tương lai. Dù sao, đây cũng là một điểm tốt, nhất là khi bạn đã lựa chọn hệ sinh thái Android, ít nhất là trong việc sẽ giúp cho các thiết bị dùng nền tảng của Google luôn có được sự tươi mới, cung cấp nhiều lựa chọn về kiểu dáng cho thị trường và người dùng.