Bạn có còn nhớ chiếc Galaxy Note đầu tiên từng bị chế giễu và dự đoán thất bại khi ra mắt không?

Trương Minh Nhật

Moderator
Staff member
Tham gia
14/7/16
Bài viết
4,644
Được thích
3,663
1867 #1


Được ra mắt vào năm 2011, Galaxy Note là sản phẩm mở đầu cho dòng Galaxy Note của Samsung, được rất nhiều người dùng yêu thích ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên bạn có còn nhớ, khi vừa được ra mắt, thiết bị này từng nhận rất nhiều "gạch đá" của người dùng và thậm chí là đến từ giới chuyên gia.

Tại thời điểm mới được ra mắt, Galaxy Note được xem là một thiết bị quá to với màn hình 5.3 inch, lớn hơn rất nhiều so với các model còn lại. Hai thiết bị nổi bật trong năm 2011 là Galaxy S2 chỉ có màn hình 4.3 inch và iPhone 4s của Apple cũng chỉ có màn hình dừng lại ở mức 3.5 inch.



Khi đánh giá về Galaxy Note, trang ZDNet từng tỏ rõ quan ngại về sự "lố bịch", khi bạn thực hiện cuộc gọi ở ngoài đường. Trong khi đó, trang Android Central chỉ cho rằng đây là một thiết bị được Samsung dùng để "phô diễn công nghệ" thay vì thương mại hóa. Trang SlashGear bày tỏ quan điểm tiêu cực khi khó có thể nhét vừa model này trong túi quần.

Những đánh giá trên đã khiến cho nhiều người dùng yêu thích Galaxy Note cũng phải hoài nghi về chiếc smartphone này. Nhất là khi tại thời điểm đó, cách đánh giá trên cũng phản ánh xu hướng hiện tại của người dùng. Nhiều trang tin công nghệ còn nhận định, Samsung sẽ thất bại với dòng sản phẩm này.

Tuy nhiên sau đó, người dùng đã nhanh chóng nhận ra lợi ích của màn hình lớn, chỉ sau 10 tháng lên kệ, Samsung đã tiêu thụ được 10 triệu máy. Con số này tuy không cao khi so với những mẫu flagship khác, tuy nhiên đã vượt ngoài mong đợi ban đầu.

Không chỉ nhận được thành công lớn, Galaxy Note còn ghi dấu ấn như là một model có ảnh hưởng nhất thị trường smartphone. Sự ảnh hưởng của Galaxy Note hiện vẫn còn được kéo dài tới thời điểm hiện tại, khi tất cả các nhà sản xuất luôn tạo ra những model có màn hình lớn và rất lớn.

So với Galaxy Note (màn hình 5.3 inch), chiếc Galaxy Note 10+ mới được ra mắt sở hữu màn hình có kích thước lên đến 6.8 inch. Cá biệt hơn, mẫu Galaxy S20 Ultra còn có màn hình siêu lớn, lên đến 6.9 inch. Mặc dù vậy, ngày nay màn hình lớn đã trở nên bình thường, một phần lớn cũng nhờ sự thành công của Galaxy Note đời đầu.


 
Last edited by a moderator:

leminhhp90

Active Member
Tham gia
5/1/18
Bài viết
310
Được thích
69
#2
ngay từ lúc mới ra Note là đã thích rồi, cầm cái thích luôn. không phải vì màn hình to, mà điều đầu tiên là nó có cái bút, với 1 thanh niên tay lúc nào cũng ướt như mình thì đúng là thứ mình muốn. dần dần định hình chỉ thích Note thôi. Hiện giờ dùng note10 thấy quá là ok luôn :)
 

Hùng Satế

Well-Known Member
Tham gia
17/9/18
Bài viết
1,060
Được thích
276
#3
Nhớ rõ đám cừu hùa theo Steve Jobs xúm nhau bảo "không một khách hàng nào lại cần cái điện thoại màn to hơn 3.5inch", xong xúm nhau chê xài điện thoại màn to là úp dép lên mặt, chỉ có màn 3.5inch là chân lý không thể vượt qua. Sau đó thì sao cũng đã rõ.
 

romcfc

Member
Tham gia
9/3/17
Bài viết
35
Được thích
10
#4
Nhớ rõ đám cừu hùa theo Steve Jobs xúm nhau bảo "không một khách hàng nào lại cần cái điện thoại màn to hơn 3.5inch", xong xúm nhau chê xài điện thoại màn to là úp dép lên mặt, chỉ có màn 3.5inch là chân lý không thể vượt qua. Sau đó thì sao cũng đã rõ.
Đợt đấy lên mạng cứ hay bị nhồi câu " tỉ lệ vàng 3.5 inch" và bây giờ....
 
Sửa lần cuối:

Tình93

Member
Tham gia
6/4/20
Bài viết
52
Được thích
17
#5
Đợt đấy lên mạng cứ hay bị nhồi câu " tỉ lệ vàng 3.5 inch" và bây giờ....
Chuẩn r. Nhất là ihiep lúc đó chê thì thôi. Tới khi chê camera ss lồi và ip6 ra như cục bướu thì lại khen là mod thời nay
 

Gia Hưng

New Member
Tham gia
30/11/18
Bài viết
5
Được thích
1
#6
chê thì chê, dùng thì vẫn dùng thôi :)))) chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom