10 năm trước, Steve Jobs đã viết "cáo phó" cho Adobe Flash và ông đã đúng

IMEI Phạm

Well-Known Member
Tham gia
2/6/19
Bài viết
1,842
Được thích
505
18168 #1

Cách đây 10 năm trước, vào 29/4 cố CEO Apple Steve Jobs đã viết ''Thoughts on Flash'', một bức thư ngỏ để giải thích tại sao về cơ bản Adobe Flash rất tệ. Bức thư đánh dấu khởi đầu của sự kết thúc cho plugin đã từng có mặt khắp nơi trên trình duyệt internet trong nhiều năm qua.

Sau sự chỉ trích nặng nề này, Giám đốc điều hành Adobe Chaianu Narayen phản pháo trở lại với Apple, tranh cãi với các khiếu nại của Jobs. Nhưng CEO của Apple rất rõ ràng và sáng suốt rằng các thiết bị iOS sẽ không bao giờ hỗ trợ Flash.



Jobs đã lên tiếng về một số vấn đề nghiêm trọng với Flash. Ông nói rằng nó đã cạn kiệt pin, gây ra sự cố máy tính và bảo mật kém. Ông cũng cho biết phần mềm đã không hoạt động tốt trên thiết bị di động vì không hỗ trợ thiết bị cảm ứng đúng cách. Nói một cách đơn giản, Jobs viết rằng ''Flash không còn cần thiết để xem video hoặc tiêu thụ bất kỳ loại nội dung web nào''.

Apple cũng đã công bố bức thư ngỏ này được ký tên bởi Steve Jobs trên trang web của mình và vẫn còn đang hiện diện cho tới hiện nay. Các bạn quan tâm có thể vào đây xem lại: Thoughts on Flash | Apple.



Theo Bob Burrough, Cựu giám đốc phát triển phần mềm của Apple cho biết công ty có trụ sở tại Cupertino đã thử nghiệm khả năng sử dụng Flash trên iPhone. Nhưng Jobs không tin rằng Adobe sẽ giải quyết thỏa đáng các vấn đề bảo mật của phần mềm.

Tuy nhiên, ông chủ Adobe đã tranh luận lại với Apple. Ông đã tranh luận về những cáo buộc rằng Flash rất tệ cho thời lượng pin và nói rằng các sự cố máy tính là lỗi của phần mềm riêng của Apple.


Vào thời điểm đó, các chuyên gia công nghệ đã đưa cả Apple và Adobe vào những cuộc tranh luận bùng nổ. Có người ủng hộ các khiếu nại của Apple và cũng có người không đồng ý với họ. Tuy nhiên, một thập kỷ sau, có vẻ như Jobs đã hoàn toàn chính xác để nêu lên mối lo ngại về Flash.

Theo đó, cây viết công nghệ Walt Mossberg nói với Giám đốc điều hành Narayen của Adobe rằng Flash cũng rất tệ trên Android. Và một thông báo vào tháng 7/2017, Adobe đã xác nhận kế hoạch khai tử Flash vào năm 2020. Thực tế, Flash gần như đã "chết" khi bị loại khỏi phần lớn các trang web trong nhiều năm qua.



Theo Cult of Mac.​
 
Sửa lần cuối:

Hùng Satế

Well-Known Member
Tham gia
17/9/18
Bài viết
1,060
Được thích
276
#2
Steve Jobs chém nhiều thứ lắm, trong đó hên có vài thứ đúng. Chứ chém cái kiểu thành chân lý "ko khách hàng nào lại cần điện thoại màn to hơn 3.5 inch" hay "bút vô dụng" thì lại thành trò cười thôi
 

Joker2

Member
Tham gia
14/11/14
Bài viết
67
Được thích
33
#3
Thật. Thà ông phán thế nào chứ tôi phán 20 năm sau màn hình cảm ứng sẽ thật tệ hại và không ai dùng nữa. :))))
Mỗi thời mỗi khác. Flash đã qua đỉnh cao và giờ lỗi thời nên không ai dùng. Jack 3.5 cũng thế, Usb cũng vậy, thậm chí cả cái cổng Lightning của Apple rồi cũng vậy mà thôi.
 

Kome.Cafe

Active Member
Tham gia
22/10/18
Bài viết
267
Được thích
32
#4
Steve Jobs chém nhiều thứ lắm, trong đó hên có vài thứ đúng. Chứ chém cái kiểu thành chân lý "ko khách hàng nào lại cần điện thoại màn to hơn 3.5 inch" hay "bút vô dụng" thì lại thành trò cười thôi
Steve Jobs đâu phải thánh, nói j cũng đúng
 

causelove94

New Member
Tham gia
6/3/20
Bài viết
11
Được thích
3
#5
Thật. Thà ông phán thế nào chứ tôi phán 20 năm sau màn hình cảm ứng sẽ thật tệ hại và không ai dùng nữa. :))))
Mỗi thời mỗi khác. Flash đã qua đỉnh cao và giờ lỗi thời nên không ai dùng. Jack 3.5 cũng thế, Usb cũng vậy, thậm chí cả cái cổng Lightning của Apple rồi cũng vậy mà thôi.
Steve phán Flash tệ hại ngay tại thời điểm 2010 chứ ông có phán 10 năm nữa nó mới tệ hại đâu! Với lại từ năm 2007 khi giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên Steve đã có suy nghĩ đó rồi. Và ở thời điểm 2007 thì Flash nó phổ biến đến thế nào thì bác cũng biết rồi đó
 

Hùng Satế

Well-Known Member
Tham gia
17/9/18
Bài viết
1,060
Được thích
276
#6
Steve phán Flash tệ hại ngay tại thời điểm 2010 chứ ông có phán 10 năm nữa nó mới tệ hại đâu! Với lại từ năm 2007 khi giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên Steve đã có suy nghĩ đó rồi. Và ở thời điểm 2007 thì Flash nó phổ biến đến thế nào thì bác cũng biết rồi đó
Ổng chém vậy là bậy, vì thời ổng là flash là cực thịnh, một phần không thể thiếu của thế giới web, nghe nhạc, xem phim chơi game trên web kiểu gì nếu không có flash, khi mà nền tảng web còn quá yếu kém, nếu không nhờ google tích cực phát triển chrome đi kèm với html5 thì tới giờ vẫn không thể nào loại bỏ được flash, thì cái chém gió của Steve Jobs vẫn chỉ là chém gió thôi. Còn Apple thì đâu có đóng góp gì cho phát triển của web đâu, thậm chí nếu bạn hiểu về kỹ thuật, sẽ hiểu là thậm chí Apple còn cả trở web phát triển.
 

Hùng Satế

Well-Known Member
Tham gia
17/9/18
Bài viết
1,060
Được thích
276
#7
Thật. Thà ông phán thế nào chứ tôi phán 20 năm sau màn hình cảm ứng sẽ thật tệ hại và không ai dùng nữa. :))))
Mỗi thời mỗi khác. Flash đã qua đỉnh cao và giờ lỗi thời nên không ai dùng. Jack 3.5 cũng thế, Usb cũng vậy, thậm chí cả cái cổng Lightning của Apple rồi cũng vậy mà thôi.
theo mình chém gió ngang tầm steve job thì 20 năm nữa chả ai thèm xài iphone vì cái kiểu thiết kế điện thoại bằng chân không cần dùng não của họ.
 

causelove94

New Member
Tham gia
6/3/20
Bài viết
11
Được thích
3
#8
Ổng chém vậy là bậy, vì thời ổng là flash là cực thịnh, một phần không thể thiếu của thế giới web, nghe nhạc, xem phim chơi game trên web kiểu gì nếu không có flash, khi mà nền tảng web còn quá yếu kém, nếu không nhờ google tích cực phát triển chrome đi kèm với html5 thì tới giờ vẫn không thể nào loại bỏ được flash, thì cái chém gió của Steve Jobs vẫn chỉ là chém gió thôi. Còn Apple thì đâu có đóng góp gì cho phát triển của web đâu, thậm chí nếu bạn hiểu về kỹ thuật, sẽ hiểu là thậm chí Apple còn cả trở web phát triển.
Bạn càng nói càng sai. Bạn biết mã nguồn mở WebKit do ai phát triển ko, và bạn biết Blink trên Chrome ban đầu là phát triển dựa trên WebKit hay ko? HTML5 đc xây dựng bởi cả cộng đồng bao gồm cả Mozilla, Microsoft, Google, Apple chứ ko phải chỉ Google. Chính sự phủ nhận Flash thời điểm đó của Apple mà HTML5 mới đc thúc đẩy phát triển nhanh như vậy. Còn nếu bạn nói Flash tốt hơn HTML5 thì mình cũng ko cần nói thêm với bạn nữa!
 

Hùng Satế

Well-Known Member
Tham gia
17/9/18
Bài viết
1,060
Được thích
276
#9
Bạn càng nói càng sai. Bạn biết mã nguồn mở WebKit do ai phát triển ko, và bạn biết Blink trên Chrome ban đầu là phát triển dựa trên WebKit hay ko? HTML5 đc xây dựng bởi cả cộng đồng bao gồm cả Mozilla, Microsoft, Google, Apple chứ ko phải chỉ Google. Chính sự phủ nhận Flash thời điểm đó của Apple mà HTML5 mới đc thúc đẩy phát triển nhanh như vậy. Còn nếu bạn nói Flash tốt hơn HTML5 thì mình cũng ko cần nói thêm với bạn nữa!
Bạn không có hiểu biết cứ thích chém. Táo là thằng cản trở phát triển web do nó muốn trải nghiệm người dùng tập trung trong kho ứng dụng của nó. Chỉ đến khi chrome phát triển quá mạnh nó mới hoảng hồn hiểu ra nó cản trở web phát triển thì cũng chỉ cản trở được trên 10% thị phần mà nó nắm được, chả có nghĩa lý gì với thế giới, gần đây mới chịu thay đổi chút ít chứ nó chả nên tích sự gì cho phát triển của web đâu. Bạn càng nói càng lòi cái ngu. Ko ai nói flash tốt hơn html5, nhưng nó là lựa chọn tốt nhất ở thời của nó vì lúc đó làm đéo gì có html5 mà để so. Chỉ khi chrome nắm thị phần áp đảo bào nó đẩy mạnh phát triển html5, tích cực chuyển các dịch vụ của nó sang html5 thì flash mới loại bỏ được. Còn định hướng của Apple là chà đạp flash để phát triển app trên ios, lùa mọi người vô store của nó để nó kiếm tiền, động cơ của nó chỉ là tiền chứ không có dính gì tới phát triển hết.
Trên ios, nó chỉ cho phát triển trình duyệt với cái nhân què cụt của nó, chrome hay firefox cũng chỉ là làm cái vỏ giao diện chứ bắt buộc phải dùng nhân của nó. Và nhân của nó thì nếu mà nhân của nó thì ẩn xuống đọc cái sms mở lại là reload trang rồi, hay chuyển 1 2 tab là bị reload, và nếu tạo shortcut xuống home để mở như app là nó bóp cho chạy giật lag để tránh bị cạnh tranh với app trong store nó. Mấy cái này mà cũng ko biết thì ko nên chém thêm.
 

causelove94

New Member
Tham gia
6/3/20
Bài viết
11
Được thích
3
#10
Bạn không có hiểu biết cứ thích chém. Táo là thằng cản trở phát triển web do nó muốn trải nghiệm người dùng tập trung trong kho ứng dụng của nó. Chỉ đến khi chrome phát triển quá mạnh nó mới hoảng hồn hiểu ra nó cản trở web phát triển thì cũng chỉ cản trở được trên 10% thị phần mà nó nắm được, chả có nghĩa lý gì với thế giới, gần đây mới chịu thay đổi chút ít chứ nó chả nên tích sự gì cho phát triển của web đâu. Bạn càng nói càng lòi cái ngu. Ko ai nói flash tốt hơn html5, nhưng nó là lựa chọn tốt nhất ở thời của nó vì lúc đó làm đéo gì có html5 mà để so. Chỉ khi chrome nắm thị phần áp đảo bào nó đẩy mạnh phát triển html5, tích cực chuyển các dịch vụ của nó sang html5 thì flash mới loại bỏ được. Còn định hướng của Apple là chà đạp flash để phát triển app trên ios, lùa mọi người vô store của nó để nó kiếm tiền, động cơ của nó chỉ là tiền chứ không có dính gì tới phát triển hết.
Trên ios, nó chỉ cho phát triển trình duyệt với cái nhân què cụt của nó, chrome hay firefox cũng chỉ là làm cái vỏ giao diện chứ bắt buộc phải dùng nhân của nó. Và nhân của nó thì nếu mà nhân của nó thì ẩn xuống đọc cái sms mở lại là reload trang rồi, hay chuyển 1 2 tab là bị reload, và nếu tạo shortcut xuống home để mở như app là nó bóp cho chạy giật lag để tránh bị cạnh tranh với app trong store nó. Mấy cái này mà cũng ko biết thì ko nên chém thêm.
Mấy cái bạn nói mình biết. Hiện tại mình coi Safari như 1 IE thứ 2 vì chậm hỗ trợ những chuẩn web mới, khiến những trang web mình viết chạy ngon trên Firefox, Chrome nhưng lại lỗi trên Safari. Việc Apple ép các trình duyệt khác phải dùng nhân WebKit trên iOS thật sự rất điên rồ, khiến mình ko thể test đc web khi chỉ cầm chiếc iPhone. Nhưng việc flash ra đi sớm như vậy là tốt, còn nhớ hồi 2012-2013, những cái lỗi liên quan đến việc cài flash khiến mình điên đầu, tối ngày update mà lỗi thì ko sửa. Mình cảm ơn Steve vì hiện tại mình viết web chỉ cần biết HTML mà ko cần biết thêm 1 ngôn ngữ nữa: flash.
 

causelove94

New Member
Tham gia
6/3/20
Bài viết
11
Được thích
3
#11
Bạn không có hiểu biết cứ thích chém. Táo là thằng cản trở phát triển web do nó muốn trải nghiệm người dùng tập trung trong kho ứng dụng của nó. Chỉ đến khi chrome phát triển quá mạnh nó mới hoảng hồn hiểu ra nó cản trở web phát triển thì cũng chỉ cản trở được trên 10% thị phần mà nó nắm được, chả có nghĩa lý gì với thế giới, gần đây mới chịu thay đổi chút ít chứ nó chả nên tích sự gì cho phát triển của web đâu. Bạn càng nói càng lòi cái ngu. Ko ai nói flash tốt hơn html5, nhưng nó là lựa chọn tốt nhất ở thời của nó vì lúc đó làm đéo gì có html5 mà để so. Chỉ khi chrome nắm thị phần áp đảo bào nó đẩy mạnh phát triển html5, tích cực chuyển các dịch vụ của nó sang html5 thì flash mới loại bỏ được. Còn định hướng của Apple là chà đạp flash để phát triển app trên ios, lùa mọi người vô store của nó để nó kiếm tiền, động cơ của nó chỉ là tiền chứ không có dính gì tới phát triển hết.
Trên ios, nó chỉ cho phát triển trình duyệt với cái nhân què cụt của nó, chrome hay firefox cũng chỉ là làm cái vỏ giao diện chứ bắt buộc phải dùng nhân của nó. Và nhân của nó thì nếu mà nhân của nó thì ẩn xuống đọc cái sms mở lại là reload trang rồi, hay chuyển 1 2 tab là bị reload, và nếu tạo shortcut xuống home để mở như app là nó bóp cho chạy giật lag để tránh bị cạnh tranh với app trong store nó. Mấy cái này mà cũng ko biết thì ko nên chém thêm.
Còn về Chrome, bác cũng đừng thần thánh nó quá. Nó có đc ngày hôm nay là nhờ cái popup "Tải Chrome để duyệt web nhanh hơn" gắn trên trang chủ gg thì xưa đến giờ. Chứ cái hồi Chrome mới ra mắt nó có gì, một cái trình duyệt đơn điệu hết sức, ko thể tùy biến và hay lỗi. Nó đang muốn độc bá mảng trình duyệt để mọi chuẩn phải theo nó kìa. Nó biết trình duyệt web là thứ thiết yếu, khi nó bá chủ thì mọi data đều là của nó. Chỉ khổ cho ông Mozilla, phi lợi nhuận, dày công xây dựng, nhưng ít người biết đến, giờ lại đơn phương độc mã khi Edge cũng xài Chromium nốt, nghĩ ló chán.
 

Joker2

Member
Tham gia
14/11/14
Bài viết
67
Được thích
33
#12
Steve phán Flash tệ hại ngay tại thời điểm 2010 chứ ông có phán 10 năm nữa nó mới tệ hại đâu! Với lại từ năm 2007 khi giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên Steve đã có suy nghĩ đó rồi. Và ở thời điểm 2007 thì Flash nó phổ biến đến thế nào thì bác cũng biết rồi đó
Bác chả hiểu ý tôi gì cả.
Ví dụ giờ tôi nói Type - C tệ hại.
Xong
10 năm sau họ không dùng Type - C nữa. Vậy là tôi đã viết điếu văn sẵn cho Type - C từ cách đó 10 năm đúng ko?
Thà ông phán Flash tệ hại. 1 vài tháng hay 1 vài năm sau nó tệ hại ai cũng chê nó. Chứ ông phán xong 10 năm sau nó lỗi thời thì thần thánh cái gì?
 

causelove94

New Member
Tham gia
6/3/20
Bài viết
11
Được thích
3
#13
Bác chả hiểu ý tôi gì cả.
Ví dụ giờ tôi nói Type - C tệ hại.
Xong
10 năm sau họ không dùng Type - C nữa. Vậy là tôi đã viết điếu văn sẵn cho Type - C từ cách đó 10 năm đúng ko?
Thà ông phán Flash tệ hại. 1 vài tháng hay 1 vài năm sau nó tệ hại ai cũng chê nó. Chứ ông phán xong 10 năm sau nó lỗi thời thì thần thánh cái gì?
Bác cũng hay quá ha, người ta phán phải có cơ sở, phải dựa trên thực tế chứ đâu có phán bừa, flash lúc đó có rất nhiều nhược điểm: bảo mật kém, làm giảm hiệu năng, phải cài cắm phức tạp,... trong thời gian dài ko thể cải thiện đc, cộng với việc công nghệ web đang trên đà phát triển thì Steve nhìn thấy tương lai ko sáng sủa của flash nên mới phán. Những năm sau đó các công ty lớn cũng nhận ra điều đó và thay đổi theo. Android cũng cố gắng hỗ trợ flash nhưng từ năm 2013, Android 4.1 ra mắt ngừng hỗ trợ flash, và sau đó là YouTube cùng nhiều ông lớn khác cũng từ bỏ flash coi như đặt dấu chấm hết sớm cho flash từ đó rồi chứ ko phải đến tận bây giờ nhé!
Nói thật từ năm 2014, những trang web nào còn dùng flash là em dè bỉu, cài trình duyệt xong lại còn phải cài thêm flash, tối ngày đòi update mà vẫn đầy lỗi, tắt ko cho update thì vài bữa trình duyệt nó cũng auto disable. Thời điểm đó SSD chưa phổ biến, máy tính còn đắt đỏ và cấu hình ko cao, việc cài thêm bất kì phần mềm nào lên 1 chiếc laptop HDD 5400rpm cũng đều phải cân não. Thời điểm 2014, HTML5 đã hỗ trợ đầy đủ trình phát video, audio cũng như công cụ tạo dựng đồ họa 3D, những ông nào còn dùng flash là cố chấp, lười biếng, bảo thủ ko chịu thay đổi. Từ khoảng 2015, mặc định em ko cài flash cho máy tính nữa, trang nào còn đòi flash thì back ra tìm trang khác.
Nói gì thì nói, việc Apple ko hỗ trợ flash trên iPhone ngay từ đầu là 1 lựa chọn sáng suốt và ko có gì sai cả.
 
Sửa lần cuối:

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom