Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ đang lên kế hoạch cấm TikTok vì lý do an ninh

thudm

Well-Known Member
Tham gia
28/6/19
Bài viết
1,335
Được thích
701
1413 #1

Trong lần trả lời hãng tin Fox News vào tối thứ 3 giờ Mỹ, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định chính quyền Donald Trump "chắc chắn" đang hướng đến kế hoạch cấm ứng dụng TikTok vì lo ngại việc người dùng bị xâm phạm thông tin cá nhân.

Ông Pompeo phát biểu "Chúng tôi đánh giá đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng và đang nghiêm túc xem xét". Ông cho biết chính phủ Mỹ cũng đã theo dõi tình hình (đánh cắp dữ liệu người dùng) và đưa ra khuyến cáo đối với các quốc gia sử dụng các thiết bị mạng do Huawei sản xuất. Ông cũng không quên nhắc lại việc chính phủ Mỹ đã từng tuyên bố ZTE gây hại cho an ninh quốc gia.

Ngoại trưởng Mỹ đưa ra cảnh báo cho các công dân Mỹ đang sử dụng TikTok "nên cảm thấy lo ngại", trừ phi họ muốn dữ liệu cá nhân của mình lọt vào tay chính phủ Trung Quốc. Một số cơ quan thuộc chính quyền Mỹ cũng đã ra lệnh cấm TikTok từ đầu năm 2020.

Tuần trước, chính phủ Ấn Độ cũng đã thẳng tay cấm TikTok và một loạt ứng dụng khác đến từ Trung Quốc do lo ngại về an ninh quốc gia cũng như việc dữ liệu riêng của người dùng bị xâm phạm.


TikTok là mạng xã hội do công ty ByteDance đến từ Trung Quốc tạo nên. TikTok cho rằng dù công ty mẹ đến từ Trung Quốc nhưng họ là một công ty quốc tế và hoàn toàn độc lập với chính phủ Trung Quốc. Đặc biệt, TikTok từng tuyên bố họ chưa từng bị chính phủ Trung Quốc yêu cầu cung cấp thông tin người dùng và vấn đề này cũng sẽ không xảy ra trong tương lai.

Hiện tại, TikTok chưa đưa ra phản hồi sau lời tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Pompeo.


Xem thêm:
 

phamngoc96

New Member
Tham gia
20/2/19
Bài viết
5
Được thích
1
#2
Không cạnh tranh được nên chúng tôi cấm. Xử lí như côn đồ vậy? Facebook cũng lấy dữ liệu thì bị phạt tiền . căn bản là tiktok của tq thôi. chứ nó mà của một nước đồng minh thì lại ngon ngay
 
Tham gia
12/6/15
Bài viết
76
Được thích
42
#3
Không cạnh tranh được nên chúng tôi cấm. Xử lí như côn đồ vậy? Facebook cũng lấy dữ liệu thì bị phạt tiền . căn bản là tiktok của tq thôi. chứ nó mà của một nước đồng minh thì lại ngon ngay
Tiktok là của khựa, thế giờ bảo nó k thu thập thông tin mà nó vẫn thu thập vậy k cấm thì làm gì? Quỳ xuống van xin nó à? Nó là ứng dụng của bên đối địch lại còn thu thập thông tin lại chả cấm vội TQ nó cũng chả cấm google với fb đó thôi. Chả liên quan gì đến cạnh tranh
 

no1223469

Active Member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
449
Được thích
157
#4
Tưởng thế giới khôn ra cấm từ đầu, giờ mới cấm có muộn quá không ?
 

phamngoc96

New Member
Tham gia
20/2/19
Bài viết
5
Được thích
1
#5
Tiktok là của khựa, thế giờ bảo nó k thu thập thông tin mà nó vẫn thu thập vậy k cấm thì làm gì? Quỳ xuống van xin nó à? Nó là ứng dụng của bên đối địch lại còn thu thập thông tin lại chả cấm vội TQ nó cũng chả cấm google với fb đó thôi. Chả liên quan gì đến cạnh tranh
trên đời nnàylafm gì có ứng dụng MXH nào không thu thập dữ liệu của ng dùng hả bác? Mỹ cấm Tiktok thì cũng như Tq cấm FB thôi, nếu mà tq ko cấm fb thì làm gì có chuyện weibo phát triển nổi, rồi nguồn data từ hơn 1 tỏi dân nữa. mà đúng là hiện tại chả có ứng dụng nào từ các cty mỹ lại cạnh tranh nổi vs tiktok cả, fb mới đóng 1 cái rồi đấy.
 
Tham gia
12/6/15
Bài viết
76
Được thích
42
#6
trên đời nnàylafm gì có ứng dụng MXH nào không thu thập dữ liệu của ng dùng hả bác? Mỹ cấm Tiktok thì cũng như Tq cấm FB thôi, nếu mà tq ko cấm fb thì làm gì có chuyện weibo phát triển nổi, rồi nguồn data từ hơn 1 tỏi dân nữa. mà đúng là hiện tại chả có ứng dụng nào từ các cty mỹ lại cạnh tranh nổi vs tiktok cả, fb mới đóng 1 cái rồi đấy.
Ngoài mỹ còn có ấn độ cấm. Các nước khác đang xem xét cấm theo. Giải thích giúp luôn đi bạn? nguyên nhân chính bị cấm là do nó từ TQ chứ k phải vì business k cạnh tranh đc.
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom