Tính năng "tiếp sóng" qua vệ tinh trên iPhone 13 series chỉ hỗ trợ ở một số thị trường nhất định

Chu Hiển Đạt

Học sinh ham ăn
Tham gia
1/1/15
Bài viết
1,711
Được thích
1,743
1082 #1

Gần đây, nhiều thông tin chi tiết hơn về tính năng giao tiếp với vệ tinh trên dòng iPhone 13 đã được Mark Gurman ( một "chuyên gia rò rỉ" các vấn đề liên quan đến Apple không kém gì Ming-Chi Kuo trong thời gian gần đây) đăng tải. Đáng chú ý, tính năng này sẽ chỉ khả dụng ở một số thị trường nhất định mà thôi.

Cụ thể, trong một bài đăng gần đây trên chuyên trang Power On, Gurman đã tiết lộ rằng tính năng giao tiếp với các vệ tinh tầm thấp (LEO satellite communication) trên iPhone 13 chỉ khả dụng ở một số thị trường nhất định. Thuật dịch lời của Gurman:

“Tính năng nghe/gọi khẩn cấp này chỉ khả dụng ở một số thị trường nhất định. Mặc dù tầm nhìn của Apple đã tính đến chuyện phóng một hệ thống vệ tinh riêng để vươn rộng tính năng này ra quy mô toàn cầu, nhưng để thành công thì có lẽ sẽ cần một vài năm nữa.”
Ngoài ra, Gurman cũng tiết lộ thêm rằng tính năng này không được sử dụng ngoài mục đích khẩn cấp.

“Một số người đã hỏi tôi rằng liệu tính năng mới này có đồng nghĩa với việc rằng iPhone sẽ có thể thực hiện các cuộc gọi thông thường mà không cần bất kỳ gói cước viễn thông nào hay không. Câu trả lời là KHÔNG, cả trong hiện tại và tương lai vài năm tới.”
Anh ta cũng nhấn mạnh thêm rằng các phần cứng để phục vụ cho tính năng này (có thể hiểu là vệ tinh tiếp sóng) vẫn chưa sẵn sàng. Ngoài ra, cái giá phải trả sẽ là rất đắt và thậm chí Apple có thể bị các nhà mạng 'quay lưng' lại nếu điều viễn vông trên diễn ra.

Xem thêm:


Eugene | Techrum.vn
Tham khảo
9to5mac
 
Last edited by a moderator:

Dattan239

Active Member
Tham gia
13/4/19
Bài viết
330
Được thích
34
#2
Vậy mà cứ nghĩ đi vào vùng rừng núi không có sóng điện thoại .mở tính năng đó lên thì gọi khẩn cấp hay liên lạc với nhau thoải mái,vẫn tính cước viễn thông .đúng là làm cho có màu
 

Chu Hiển Đạt

Học sinh ham ăn
Tham gia
1/1/15
Bài viết
1,711
Được thích
1,743
#3
Vậy mà cứ nghĩ đi vào vùng rừng núi không có sóng điện thoại .mở tính năng đó lên thì gọi khẩn cấp hay liên lạc với nhau thoải mái,vẫn tính cước viễn thông .đúng là làm cho có màu
Thì muốn làm đc điều này, trước mắt phải thoả thuận đc với quốc gia sở tại, với các bên sở hữu vệ tinh, v.v. và mây mây
Nói chung là rườm rà lắm vì nó còn liên quan tới an ninh mỗi quốc gia nữa.
Cơ bản là mục đích của tính năng này vẫn là SOS thôi, chỉ như vầy là đủ rồi à
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom