Học vẽ chưa bao giờ đơn giản đến thế với chỉ một ứng dụng AR trên smartphone

Tensept

New Member
Tham gia
16/4/16
Bài viết
167
Được thích
232
3057 #1

Đối với một số người, họ đã vẽ đẹp từ khi mới chào đời. Còn nếu bạn đọc mà như tôi, thì chỉ cần nguệch ngoạc vài nét cũng xúc phạm người nhìn. Nhưng giờ thời thế đã khác, Sketch AR: học vẽ bằng thực tế tăng cường thông qua chiếc smartphone với trí thông minh nhân tạo, đảm bảo đầu ra sẽ vẽ đẹp vượt bậc so với hiện tại.

Ý tưởng cũng khá đơn giản: trước tiên bạn vẽ một vài dấu cộng ( + ) hoặc hình tròn lên giấy, tường hoặc... mặt của đứa nào dám ngủ khi bạn còn thức và chĩa camera thẳng vào đó.

Ở bản cập nhật mới trên iOS mang đến chức năng Sketch AR School, bạn sẽ được 'cầm tay' hướng dẫn vẽ từng bước một, giúp bạn biết cách gộp nhiều lớp nét đơn thành một bức tranh hoàn thiện. Vẽ như thế này sẽ nghiêng về trực giác hơn, các nét có sẵn sẽ khiến bạn vẽ như đồ chữ trên tập, nhưng chỉ khác ở chỗ đây là thực tế tăng cường. Tiếc là bản trên Android vẫn chưa có tính năng tập vẽ này, bạn phải vẽ theo ảnh hoàn chỉnh.


Để có thể đưa ra một ứng dụng như bây giờ, các nhà phát triển đã phải vượt qua rất nhiều vấn đề khác nhiều. Chẳng hạn, khi một người đang vẽ, bàn tay thường sẽ cản trở tầm nhìn của camera. Hơn nữa, các bề mặt để vẽ không phải lúc nào cũng tương tự như nhau.

Theo như bài đăng của các nhà phát triển:

Có một thuật toán có thể dạy cho camera biết phân biệt được các đối tượng mà nó nhìn thấy. Ví dụ như, nền thì sẽ riêng biệt với bàn tay, còn bàn tay thì lại khác với cái bóng của chính bàn tay đó, v..v...


Ứng dụng có thể nhận ra đâu là tay và đâu là giấy vẽ để không hiển thị nhầm.

Bạn đọc có thể tải về miễn phí:
Xem thêm:

Nguồn: The Next Web
 
Last edited by a moderator:
Tham gia
22/10/14
Bài viết
45
Được thích
18
#2
hình như thực tế có đèn tập vẽ cho bé, ngon bổ rẻ không mỏi tay mà lại cho trí tưởng bay xa, dùng cái này mỏi tay mỏi mắt mà chỉm chăm chăm canh cho chuẩn chả khổ hơn. ông nào công nghệ thì lật mọe cái màn láp ra để tờ A4 lên màn mà tôi cho nhanh :)
 

HuongAnhDong

New Member
Tham gia
22/1/18
Bài viết
39
Được thích
15
#3
Đối với một số người, họ đã vẽ đẹp từ khi mới chào đời. Còn nếu bạn đọc mà như tôi, thì chỉ cần nguệch ngoạc vài nét cũng xúc phạm người nhìn. Nhưng giờ thời thế đã khác, Sketch AR: học vẽ bằng thực tế tăng cường thông qua chiếc smartphone với trí thông minh nhân tạo, đảm bảo đầu ra sẽ vẽ đẹp vượt bậc so với hiện tại.

Ý tưởng cũng khá đơn giản: trước tiên bạn vẽ một vài dấu cộng ( + ) hoặc hình tròn lên giấy, tường hoặc... mặt của đứa nào dám ngủ khi bạn còn thức và chĩa camera thẳng vào đó.

Ở bản cập nhật mới trên iOS mang đến chức năng Sketch AR School, bạn sẽ được 'cầm tay' hướng dẫn vẽ từng bước một, giúp bạn biết cách gộp nhiều lớp nét đơn thành một bức tranh hoàn thiện. Vẽ như thế này sẽ nghiêng về trực giác hơn, các nét có sẵn sẽ khiến bạn vẽ như đồ chữ trên tập, nhưng chỉ khác ở chỗ đây là thực tế tăng cường. Tiếc là bản trên Android vẫn chưa có tính năng tập vẽ này, bạn phải vẽ theo ảnh hoàn chỉnh.


Để có thể đưa ra một ứng dụng như bây giờ, các nhà phát triển đã phải vượt qua rất nhiều vấn đề khác nhiều. Chẳng hạn, khi một người đang vẽ, bàn tay thường sẽ cản trở tầm nhìn của camera. Hơn nữa, các bề mặt để vẽ không phải lúc nào cũng tương tự như nhau.

Theo như bài đăng của các nhà phát triển:

Có một thuật toán có thể dạy cho camera biết phân biệt được các đối tượng mà nó nhìn thấy. Ví dụ như, nền thì sẽ riêng biệt với bàn tay, còn bàn tay thì lại khác với cái bóng của chính bàn tay đó, v..v...


Ứng dụng có thể nhận ra đâu là tay và đâu là giấy vẽ để không hiển thị nhầm.

Bạn đọc có thể tải về miễn phí:
Xem thêm:

Nguồn: The Next Web
hay quá nhỉ
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom