Không phải Google, ARM mới chính là cú đấm có thể hạ knock out Huawei

Curri

Well-Known Member
Tham gia
8/10/16
Bài viết
1,604
Được thích
1,505
12498 #1


Những lệnh trừng phạt mà chính phủ Mỹ dành cho Huawei đang khiến cho công ty này rơi vào tình thế khó khăn. Hàng loạt những cái tên trong lĩnh vực di động đã tuyên bố ngừng hợp tác với Huawei và trong số đó thì ARM chính là cái tên khiến sự khủng hoảng của thương hiệu đến từ Trung Quốc đã trầm trọng giờ càng trầm trọng hơn.

Mặc dù là một công ty có trụ sở tại Anh, tuy nhiên với việc sở hữu nhiều nhà máy tại Mỹ và công nghệ độc quyền đến từ Mỹ, vì thế ARM buộc phải đơn phương chấm dứt các hợp đồng với Huawei và HiSilicon. Có thể thấy, lệnh cấm vận của ông Trump đã vượt ra khỏi lãnh thổ của Mỹ. Vào ngày hôm qua, Infineon Technologies, một công ty Đức cũng đã tuyên bố ngừng hợp tác với Huawei.

Nhiều người vẫn nghĩ việc Google ngừng hợp tác mới chính là thiệt hại lớn nhất của Huawei tuy nhiên, thật tế không phải vậy. Trên thật tế, ARM mới chính là cái tên có ảnh hưởng lớn nhất đến thương hiệu này.



Lí do đó chính là ARM đang trong vai trò như "dòng máu" của cả thị trường smartphone. Các kiến trúc vi xử lý, các công nghệ trên CPU, GPU của mọi thiết bị di động thông minh trên thị trường ngày nay đều có bản quyền của công ty trên. Họ đảm nhận việc thiết kế các CPU, GPU cho hầu hết các thương hiệu điện thoại có mặt trên thị trường ngày nay.



Các tên tuổi sản xuất chip có tiếng như Qualcomm, MediaTek, Samsung Exynos hay Huawei Kirin đều phải cần các bản quyền công nghệ từ ARM. Bạn sẽ thấy "dấu chân" của ARM trên gần như mọi thương hiệu smartphone, dù đó có là Samsung Galaxy, Google Pixel, hay Apple iPhone... Chính vì vậy, không có ARM, Huawei sẽ gặp rất nhiều trở ngại trong việc sản xuất các bộ vi xử lý và các thiết bị di động thông minh.

BBC cho biết, Huawei vẫn có thể tiếp tục sản xuất hai mẫu chipset Kirin 710 và Kirin 980 (có thể có thêm Kirin 985) dựa trên các giấy phép bản quyền có sẵn. Nhưng sau đó thì sao, các chip xử lý trong tương lai của Huawei sẽ như thế nào?

Huawei thật sự không có giải pháp nào nếu thiếu công nghệ của ARM. Một giải pháp đơn giản nhất là tìm đến các nhà cung cấp chip khác như Samsung Exynos hay MediaTek vì họ có tất cả giấy phép của ARM. Nhưng điều này gần như không thể xảy ra, vì nhiều khả năng Mỹ sẽ buộc ARM phải ra điều khoản cấm các công ty khác hợp tác với Huawei và dùng công nghệ của ARM.

Huawei cũng không thể quay về sử dụng các chip dựa trên cấu trúc x86 của Intel vì hãng đã không sản xuất nữa và dù có thì vẫn bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm.

Một khả năng nữa là Huawei tự làm CPU và GPU hoàn toàn mới, không dựa vào các cấu trúc có sẵn của Intel và ARM, tuy nhiên, hiện tại ngoài cấu trúc MIPS cũng của Mỹ, thì không có cấu trúc nào tương thích với Android nữa. Bên cạnh đó, việc thiết kế CPU và GPU tốn rất nhiều thời gian, không thể thành công trong vài tháng được.

huawei có thể sống thiếu Google, nhưng không thể thiếu ARM

Không có Google, Huawei vẫn có thể sử dụng mã nguồn mở của Android để làm hệ điều hành và trên thực tế, hãng đã tự nghiên cứu một hệ điều hành riêng, các ứng dụng có thể sideload, hoặc thậm chí là tạo ra chợ ứng dụng riêng. Các lập trình viên có thể tìm cách dịch vụ của Google trở lại

Nhưng không may cho Huawei, việc ARM dừng hợp tác quả là một cú đánh rất mạnh và cực đau, vì hãng còn không thể có phần cứng cần thiết để sản xuất điện thoại, thì làm sao tính tới chuyện giải quyết phần mềm.



 
Last edited by a moderator:

phutungtoyo

New Member
Tham gia
2/7/18
Bài viết
26
Được thích
4
#2
công ty này nó có làm ảnh hưởng đến jdp của trung quốc không nhỉ
 

luwphong

Well-Known Member
Tham gia
2/12/17
Bài viết
823
Được thích
261
#3
Cấu trúc arm là tối quan trọng, ko biết Huawei tính đến nước này chưa =))
 

nefertem

Well-Known Member
Tham gia
11/12/17
Bài viết
1,436
Được thích
605
#4
biết đâu mấy năm qua heo quay đã phát triển cấu trúc riêng rồi còn đang ém chưa tung thôi :D
 

killed

Active Member
Tham gia
14/12/17
Bài viết
421
Được thích
199
#7
Chưa hiểu lắm tại sao ARM lại quan trọng với tàu, bản chất của tàu vừa ăn cắp, ăn cướp vừa la làng đã điêu luyện rồi, họ chỉ cần lấy xài đâu cần xin xỏ?????
 

buctrongnguoi

Active Member
Tham gia
13/5/18
Bài viết
128
Được thích
25
#8
Chưa hiểu lắm tại sao ARM lại quan trọng với tàu, bản chất của tàu vừa ăn cắp, ăn cướp vừa la làng đã điêu luyện rồi, họ chỉ cần lấy xài đâu cần xin xỏ?????
Bạn cập nhật sai rồi.Đó là những hàng nhái thì mới ăn cắp,la làng.Còn Huawei mua bản quyền hầu như hết ,như thế sản phẩm mới tung sang Mỹ mà bán đc.
 

Luckylacktt

New Member
Tham gia
19/10/17
Bài viết
2
Được thích
0
#9
Biết đâu người việt nam có lợi về apple lẫn heoquay thui. Giá thành đang hạ rồi đo
 

Dattan239

Active Member
Tham gia
13/4/19
Bài viết
330
Được thích
34
#10
Mỹ đúng là trùm cuối.cái gì cũng từ đó ra.Android hay iphone đều do a ấy nắm trong tay thế giới đều vị điều khiển
 

smc

New Member
Tham gia
23/5/19
Bài viết
2
Được thích
0
#11
Chưa hiểu lắm tại sao ARM lại quan trọng với tàu, bản chất của tàu vừa ăn cắp, ăn cướp vừa la làng đã điêu luyện rồi, họ chỉ cần lấy xài đâu cần xin xỏ?????
- HW có thể "chơi" kiểu đó, kiểu như: "Bố thik thì xài, méo cần xin xỏ ai cả". Nhưng chỉ lưu hành nội trong lãnh thổ TQ. Nếu ra nước ngoài thì ngay khâu nhập khẩu đã bị "OUT" rồi. Mà nội địa thì cũng có hàng trăm hãng từ có danh, như: Mì xào, Ốp la, Lenovo.. đến những hãng "danh chưa lên"... thì cạnh tranh... MỆT MỎI !!!
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom