Trung Quốc lập danh sách đen cấm công ty nước ngoài sau khi Huawei liên tục bị cấm vận

Ryankog

Administrator
Tham gia
6/4/16
Bài viết
4,237
Được thích
4,574
1518 #1


Bộ Thương mại Trung Quốc vừa cho biết sẽ công bố các công ty nước ngoài thuộc vào danh sách “không đáng tin cậy". Đây được xem là một bước nhằm phản đối chính phủ Mỹ trong việc cấm vận Huawei.

Thông tin này đã được dự đoán từ trước, khi Cơ quan Quản lý không gian mạng của Trung Quốc từng đề xuất một bộ chính sách an ninh mạng mới. Mục đích của việc này chính là việc nhắm tới các công ty Mỹ.

Những cái tên có thể lọt vào danh sách “không đáng tin cậy" của Trung Quốc bao gồm "các doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài không tuân thủ quy tắc thị trường, đi chệch khỏi tinh thần hợp đồng, áp đặt cấm vận hoặc ngừng cung cấp cho doanh nghiệp Trung Quốc vì mục đích phi thương mại, làm tổn hại nghiêm trọng các quyền và lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp Trung Quốc".

Chi tiết về các điều kiện vi phạm để một doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài lọt vào “danh sách đen" này sẽ được công bố sau.

Về các vấn đề thương mại với Mỹ, Trung Quốc nói “không muốn chiến tranh nhưng sẽ không sợ chiến đấu và sẽ chiến đấu nếu bị dồn ép". “Nếu Mỹ muốn thương lượng, chúng tôi luôn mở cửa. Nếu muốn chiến tranh, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng".

Theo công ty cung cấp thông tin thị trường IHS Markit, quyết định lập danh sách đen của Trung Quốc là "một biện pháp trả đũa để thể hiện rằng Trung Quốc có thể nhắm vào các công ty Mỹ".



Nguồn: SCMP
 

elgaucho

Active Member
Tham gia
9/1/19
Bài viết
303
Được thích
81
#2
Trước khi lập ds nó vẫn cấm đầy đấy thôi làm màu nữa à.
 

evolution x

Active Member
Tham gia
18/4/15
Bài viết
384
Được thích
107
#3
Trước khi lập ds nó vẫn cấm đầy đấy thôi làm màu nữa à.
China k cấm. Mà là các hãng k đủ điều kiện vào China. Ví dụ như Google hay Facebook thì phải đặt máy chủ ở China để nó quản lý ng dân. Còn các cty công nghệ thì phải chia sẻ với các cty của china
 

anhvu161

New Member
Tham gia
25/6/15
Bài viết
21
Được thích
8
#4
China k cấm. Mà là các hãng k đủ điều kiện vào China. Ví dụ như Google hay Facebook thì phải đặt máy chủ ở China để nó quản lý ng dân. Còn các cty công nghệ thì phải chia sẻ với các cty của china
Chuyện đó ai cg biết. Nhưng đưa ra điều kiện như vậy thì ai mà chấp nhận, có khác gì cấm đâu.
 

anhvu161

New Member
Tham gia
25/6/15
Bài viết
21
Được thích
8
#5
Này thì HW chối ko có chuyện đc chính phủ chống lưng. Lòi cái mặt nói năng bất nhất của đám cẩu tàu
 

elgaucho

Active Member
Tham gia
9/1/19
Bài viết
303
Được thích
81
#6
China k cấm. Mà là các hãng k đủ điều kiện vào China. Ví dụ như Google hay Facebook thì phải đặt máy chủ ở China để nó quản lý ng dân. Còn các cty công nghệ thì phải chia sẻ với các cty của china
Ờ nó đâu cấm, tương tự như nó bảo t cho m vào với dk m làm lãi 10 t lấy 8 thôi được thì làm. Nó đâu cấm.
Như thằng Google CSDL là nguồn sống của nó mà bắt nó phải chia sẻ.
 
Tham gia
11/7/14
Bài viết
114
Được thích
54
#7
Mới cấm có 01 cty thôi mà đã lao đau ròi, mai mốt cấm thêm vài em nữa chắc sẽ vui hơn
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom