Dùng thử chế độ chụp xóa phông cho iPhone 7 Plus, so sánh với Canon T4i, kết quả rất đáng kinh ngạc

Ryankog

Administrator
Tham gia
6/4/16
Bài viết
4,237
Được thích
4,574
9853 #1

Như TECHRUM đưa tin sáng nay, Apple đã phát hành bản cập nhật iOS 10.1 beta 1 đến với các nhà phát triển, mang đến tính năng chụp ảnh hiệu ứng xóa phông đang rất được mong đợt. Rất nhanh chóng, chúng ta đã có các tấm ảnh của iPhone 7 Plus chụp với hiệu ứng này, và kết quả rất đáng kinh ngạc.

Để có thể chụp xóa phông lung linh thì bạn chọn chế độ Portrait (chụp chân dung) trong ứng dụng camera, hiện tại thì chế độ này vẫn đang ở dạng beta.


Chế độ Chân dung vẫn đang còn beta

Portrait Mode sẽ sử dụng tính năng nhận diện khuôn mặt, cùng hai camera của iPhone 7 Plus để chụp ảnh và kết hợp ảnh lại với nhau để tạo ra bức ảnh đẹp nhất, những tính năng như zoom, thay đổi khẩu độ,…vẫn chưa thể điều chỉnh được. Camera sẽ sử dụng ống kính 56mm kết hợp với ống kính góc rộng để tạo ra hiệu ứng chiều sâu trường ảnh.

Khi ở chế độ này màn hình ứng dụng sẽ liên tục hiện ra thông báo cho bán biết độ sáng đã đủ chưa hay khoảng cách của bạn có gần quá hoặc xa quá để kích hoạt hiệu ứng chiều sâu ảnh (Depth Effect) hay không. Bạn có thể nhấn vào màn hình để chọn nơi lấy nét. Portrait Mode cần lượng sáng rất cao để hoạt động, không hoạt động tốt trong điều kiện ánh sáng kém hoặc độ tương phản kém, và khoảng cách lấy nét tối thiểu của ống tele là 19”.


Ứng dụng sẽ lưu ý bạn chọn vị trí thích hợp

Tiếp theo là phần quan trọng nhất mà bạn muốn biết: kết quả của chế độ này có tốt không, liệu có lung linh như các ảnh mẫu mà Apple giới thiệu không? Hãy cùng kéo xuống và xem thử.



Bạn có thể thấy phần khoảng trống hình tam giác ở cánh tay em bé (ảnh dưới) không được làm mờ, có thể các cập nhật sau này sẽ cải thiện hơn.


Một tấm ảnh chụp từ phía sau, dù không áp dụng được tính năng nhận diện khuôn mặt nhưng kết quả vẫn rất tốt .



Hiệu ứng xóa phông sẽ tốt hơn khi bạn để chủ thể ở khoảng cách lý tưởng.​


Chế độ này còn hoạt động với các vật thể khác, không chỉ riêng con người. Dù Apple đã nói rằng đây là chế độ chân dung, nhưng bạn có thể dùng nó để chụp vật thể, chỉ cần có độ tương phản tốt (như tấm ảnh này, background rất tối và phần cánh tay rất sáng).


Với động vật cũng khá ổn. Portrait Mode đủ thông minh để đưa hai chú cún vào cùng một vùng lấy nét, phân biệt rõ ràng với nền.


Thêm một vật thể nữa, và hiệu ứng xóa phông vẫn xác định được.











Nhiều khi phần mềm sẽ không nhận diện được phần viền của vật thể hay chủ thể, và làm mờ luôn cả phần này, khiến bức ảnh trông không đẹp.

Nếu bạn muốn so sánh “kịch tính” hơn, thì mời xem qua các ảnh của iPhone 7 Plus chụp ở chế độ Portrait và Canon Rebel T4i với lens Canon 40mm f/2.8. Tất nhiên là iPhone 7 Plus không thể hơn được chiếc DSLR này, nhưng cũng là một sự so sánh thú vị để tham khảo. Bên trái là iPhone và bên phải là Canon.






Chụp ngoại cảnh, trời sáng, phần mềm của iPhone xử lý phần viền chưa tốt




Chụp trong nhà




Động vật ngoài sân và trong nhà





Đồ vật




Hoa lá




Đồ uống, ở tấm đầu tiên iPhone xóa phông thiếu
Nhìn chung, chế độ Portrait hoạt động khá tốt tuy vẫn còn một vài hạn chế, nhưng hiện tại chế độ này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, Apple chắc chắn sẽ còn cải tiến trong tương lai.

Tham khảo: iMore, TechCrunch, Hypebeast
 
Last edited by a moderator:
Tham gia
27/8/15
Bài viết
44
Được thích
23
#2
tuyỆt quÁ nhỈ. thế này thì ngon quá. nhưng mà nhìn mấy hình xoá phông hơi đau mắt xíu
 

Chaffee

Well-Known Member
Tham gia
13/2/14
Bài viết
1,838
Được thích
1,196
#3
Haha, đấy là điểm khác nhau giữa blur và Bokeh, nói chung Apple lại làm thêm đc 1 trò để iFan tung hô, nhưng chả có giá trị nào về kĩ thuật cả, chỉ là thủ thuật thôi.
 

ligerv

Member
Tham gia
12/7/15
Bài viết
75
Được thích
30
#6
Phần viền xung quanh đầu người trong ảnh nhìn tệ quá
[PHOTO]
[/PHOTO]
 
Tham gia
28/2/14
Bài viết
299
Được thích
134
#7
Vẫn thấy giả giả chứ k thật, có cảm giác nó bị làm mờ đi chứ k phải hiệu ứng quang học
 

luanth

Well-Known Member
Tham gia
12/11/15
Bài viết
1,012
Được thích
688
#8
cái này là xóa phông kiểu xử lý ảnh rồi ko phải xóa phông bằng lense lúc chụp nên nhìn nó giả và chỗ viền bị lỗi. hình bữa mình thử chụp bằng con samsung của mình, lấy nét cái bông ở giữa, phía trước và sau nó đều bị làm mờ...


xóa phông và bokeh nhẹ


cái bông này lúc đến nhà bạn chơi, ngồi ngoài sân uống trà cái mưa, chạy vội vô ngang cái cây ngẫu hứng chụp thử, lấy nét vô cái bông, thấy rõ giọt mưa lắt rắt dính trên cánh hoa, xóa phông mượt mà
 
Last edited by a moderator:

Hải Đại Bàng

Thất nghiệp
Staff member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
6,324
Được thích
11,511
#9

Hải Đại Bàng

Thất nghiệp
Staff member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
6,324
Được thích
11,511
#12
cái này là xóa phông kiểu xử lý ảnh rồi ko phải xóa phông bằng lense lúc chụp nên nhìn nó giả và chỗ viền bị lỗi. hình bữa mình thử chụp bằng con samsung của mình, lấy nét cái bông ở giữa, phía trước và sau nó đều bị làm mờ...


xóa phông và bokeh nhẹ


cái bông này lúc đến nhà bạn chơi, ngồi ngoài sân uống trà cái mưa, chạy vội vô ngang cái cây ngẫu hứng chụp thử, lấy nét vô cái bông, thấy rõ giọt mưa lắt rắt dính trên cánh hoa, xóa phông mượt mà
Cái hay của dual-camera mà Apple đang làm hoặc Huawei P9 đó là chụp chân dung xóa phông chứ chụp close up như pác thì hầu hết các máy giờ làm được dễ dàng mà chỉ cần một cam thôi.

iPhone 7 chụp close up đây pác:

 
Last edited by a moderator:

Kenny

Active Member
Tham gia
31/10/14
Bài viết
331
Được thích
187
#13
Cam Táo luôn lởm thua cả mấy em Cam tàu .. nhục lém
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom