Đến cả cha đẻ iPod cũng "chê" Apple vì không trang bị USB-C cho iPhone

Mr.X

Well-Known Member
Tham gia
28/8/22
Bài viết
2,053
Được thích
89
651 #1


Apple vẫn gắn bó với cổng Lightning độc quyền để sạc và truyền dữ liệu trên dòng iPhone 14, bất chấp phần còn lại của ngành công nghiệp smartphone và thậm chí cả iPad đã chuyển sang USB-C. Tuy nhiên, EU vừa thông qua luật trong tuần này, bắt buộc tất cả điện thoại phải trang bị cổng USB-C vào cuối năm 2024.

Hóa ra luật này cũng được ủng hộ bởi nhà phát minh iPod, Tony Fadell, ông đã đăng một vài tweet ủng hộ động thái này.


“Họ chỉ đơn giản là buộc Apple phải làm đúng,” Fadell nói về luật mới của EU, đồng thời nói thêm rằng ông nghĩ điều này đã xảy ra khá trễ. Cựu kỹ sư của Apple sau đó tiếp tục nói Apple như đang cố gắng giữ vị trí độc quyền, không phải liên quan đến công nghệ khi kéo dài thời gian sử dụng cổng Lightning.

Không chỉ là người tạo ra iPod, Fadell cũng lãnh đạo nhóm đằng sau chương trình Apple MFi, cấp phép cho các phụ kiện iPhone, do đó, ý kiến phản đối việc Apple tiếp tục sử dụng cổng Lightning của ông được rất nhiều người chú ý.

Các tin đồn chỉ ra rằng dòng iPhone 15 sẽ có kết nối USB-C vào năm tới. Vì vậy, cuối cùng chúng ta có thể thấy iPhone USB-C vào thời điểm này vào năm sau.

Xem thêm:
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom