- Tham gia
- 25/10/15
- Bài viết
- 93
- Được thích
- 250
10310
#1

Huawei GR5 được trang bị camera sau độ phân giải 13MP sử dụng cảm biến ảnh SONY BSI, Microshot 7cm đi kèm với phần mềm chụp ảnh nhiều chế độ chụp và quay phim thú vị như là chụp món ăn ngon, slow motion, timelaspe. Trong khi đó, Camera trước của máy có độ phân giải là 5MP, được tích hợp nhiều tính năng chụp ảnh nâng cao giúp việc selfie hay đàm thoại video thỏa mãn hơn.
Camera trước
Với 10 chế độ làm đẹp sẽ giúp bức ảnh selfie trở nên lung linh hơn. So sánh ảnh không sử dụng chế độ làm đẹp và ở chế độ làm đẹp mức 10.


Thử với các mức độ làm đẹp khác:





Đặc biệt Huawei GR5 được trang bị tính năng "chụp ảnh nhanh" sử dụng cảm biến vân tay thế hệ 2.0 khá tiện lợi, sử dụng được cho cả camera trước lẫn camera sau, tuy nhiên sẽ tiện dụng cho việc selfie hơn khi chỉ cần chạm tay vào cảm biến vân tay ở mặt lưng khoảng 1.5 giây là máy sẽ tự động chụp ảnh.
Camera sau
Ảnh chụp đủ sáng, chế độ chụp Auto (Tự Động)




Khả năng lấy nét gần và xa:


Thử chụp ngược sáng, sử dụng chế độ Auto và HDR:


Thử với một bối cảnh khác:


Một số ảnh khác:











Đánh giá khi chụp đủ sáng:
- Cân bằng trắng đúng giúp cho ảnh có màu sắc chân thật.
- Độ sắc nét của ảnh rất tốt.
- Độ chuyển các vùng tương phản và màu sắc không gắt.
- Không khó để có thể lấy nét với đối tượng gần và với khẩu độ F2.0 thì khả năng xóa phông khá tốt.
- Dải tương phản động không tốt, mất chi tiết nhiều trong bối cảnh sáng phức tạp và dù đã bật chế độ HDR đi chăng nữa thì cũng không có sự khác biệt nhiều.
- Đặc biệt ở chế độ chụp ảnh “toàn cảnh” (panorama), mình cảm thấy rất ấn tượng về thuật toán đọc bối cảnh (dù mình lia rất nhanh và không có ô lưới để canh nhưng máy vẫn đọc và sắp xếp lại khá tốt) mà mình muốn chụp. Dù ghép ảnh cần mất vài giây nhưng các ảnh được ghép lại khá chuẩn.
- Nhắc đến việc không có ô lưới (hay còn gọi là khung lưới) thì mình cảm thấy đây là một thiếu sót khá đáng tiếc vì nó sẽ bất tiện hơn để có thể canh bố cục chuẩn.

ISO 168, tốc trập 1/30s, F2.0

ISO 233, tốc trập 1/30s, F2.0

ISO 400, tốc trâp 1/15s, F2.0

ISO 1134, tốc trập 1/20s, F2.0

ISO 2367, tốc chụp 1/14s, f2.0

ISO 3555, tốc chụp 1/15s, f2.0
Bên cạnh chế độ tự động thì chúng ta còn có một số tính năng thú vị khác mà các bạn có thể thử qua để có những bức ảnh, hay video đẹp, lạ mắt và độc đáo.
Chế độ toàn cảnh (panorama):

- Vào chế độ chụp ảnh, mở thanh Menu
- Lựa chọn biểu tượng Slow-motion
- Quay video với tốc độ chậm hơn 4 lần so với thực tế và cảm nhận tất cả những nét đẹp được từ hình ảnh ghi nhận.
- Video slow-motion chỉ xem được trên GR5, nếu trích xuất ra upload lên YouTube sẽ trở lại bình thường. Diễn đàn sẽ tìm hiểu thêm và chia sẻ với các bạn sau.
- Vào chế độ chụp ảnh
- Chuyển qua chế độ quay Time-lapse
- Thực hiện video ngắn trong khoảng thời gian 40s với những khung hình sôi động và thông minh
Video demo quay time-lapse trên GR5:
Chế độ chụp “Món ăn ngon”
- Vào chế độ chụp ảnh
- Trượt đến chế độ “Món ăn ngon”
- Chụp món ăn mà bạn vừa khám phá
- Cảm nhận sự thay đổi về màu sắc món ăn làm cho món ăn nhìn ngon miệng hơn


Ngoài ra, các bạn cũng có thể thiết lập chế độ “chụp siêu tốc” trong phần cài đặt camera để chỉ cần nhấn 2 lần lên phím giảm âm lượng ở thân máy khi màn hình đang tắt là có thể nhanh chóng chụp ảnh. Một ý tưởng rất hay thay thế phím cứng chụp ảnh nhanh từng thấy trên các dòng máy Lumia.
Last edited by a moderator: