Đánh giá chi tiết Nokia C20

Ngochan05

New Member
Tham gia
28/7/21
Bài viết
10
Được thích
0
266 #1
Nokia C20 được sinh ra để nhắm đến phân khúc người dùng phổ thông nhưng anh em đừng lầm, chiếc điện thoại này không cùi bắp như anh em nghĩ đâu!

Đây là Nokia C20 - chiếc smartphone đầu tiên thuộc dòng C-series đến từ “lão đại ngành điện thoại”. Hiển nhiên với mức giá mà nhà sản xuất đề ra, nó không thuộc về những anh em có máu công nghệ, những anh em cần cho mình một thiết bị high tech hoặc là “oách”. Tuy nhiên, nếu anh em nghĩ rằng C20 cùi bắp, mình nghĩ anh em đã nhầm vì chính mình đã phải ngạc nhiên toàn tập và thay đổi cách suy nghĩ sau khi trải nghiệm C20.


Năm nay, Nokia đã quay trở lại với sân chơi Android bằng một con bài chiến lược thuộc dòng C-series giá rẻ của hãng. Dĩ nhiên, đứng sau Nokia vào thời điểm hiện tại vẫn là HMD Global. Mình nói qua đôi chút về HMD Global cho những anh em chưa biết nhiều thông tin nhé: HMD Global sẽ chịu trách nhiệm sản xuất, phân phối và kinh doanh smartphone mang thương hiệu Nokia. Đây là một công ty ở Phần Lan (cũng là nơi đặt trụ sở của Nokia). HMD Global đã ký hợp đồng với Nokia về việc được sử dụng thương hiệu “Nokia” lên sản phẩm di động của họ trong 10 năm. Như vậy, hiện tại toàn bộ các smartphone mang tên Nokia sản xuất và kinh doanh là do HMD Global chịu trách nhiệm chính.

Tuy nhiên HMD không phải một tay tự làm tất cả mọi việc, họ đã có chuẩn bị kỹ càng trước khi tung các smartphone Nokia ra thị trường. HMD đã mua lại một phần mảng làm điện thoại phổ thông của Microsoft Mobile; bắt tay với Nokia, Google, FIH (công ty con của Foxconn,


Điểm mình ưng nhất trong thiết kế của Nokia C20 chính là phần mặt lưng máy được làm bằng polycarbonate khắc vân sần, kết hợp với trọng lượng 191 gram cho nên xét riêng về độ thoải mái khi cầm nắm và trải nghiệm sử dụng hàng ngày, nó SƯỚNG. Thiết kế mặt lưng được bê nguyên từ những dòng cao cấp như Nokia 7.2 và 8.2 xuống: Logo Nokia ở chính giữa cũng như cụm camera được thiết kế theo dạng tròn bao gồm một camera và một đèn flash được đặt cân xứng trong “khuôn viên” này.

Ngoài ra mặt lưng máy cũng không khắc thêm bất cứ dòng chữ nào hay “biểu tượng thùng rác” gì cả - tối giản hoàn toàn. Lưu ý nhỏ cho anh em là mặt lưng này hơi bám dấu vân tay chút xíu nhưng mà không sao, Nokia tặng anh em một chiếc ốp lưng silicon trong hộp luôn nên anh em chắc cũng không cần phải nghĩ đến chuyện này làm gì cho mệt. Thêm một điểm mình ưng nữa là mặt lưng Nokia C20 khi anh em làm tác vụ gì đi nữa thì nó cũng không nóng, kể cả khi test AnTuTu 10 phút đồng hồ, nó chỉ ấm nhẹ một chút mà thôi, rất dễ chịu, chứ test AnTuTu trên mấy con mặt lưng bằng kính thì anh em hiểu như thế nào rồi đấy! À, phiên bản mình đang đánh giá có màu Xanh Thiên Thạch, mình chọn màu này thay vì màu Vàng Phù Sa, trông nó nam tính mạnh mẽ hơn.



Tiện đây mình nói luôn về độ bền của máy. Trong một lần đi chạy thể dục, mình có cầm theo chiếc C20 này để nghe nhạc và đã vô tình làm rơi nó ở độ cao khoảng 1.2 mét so với mặt đất. Sau cầm máy lên, đến một vết xước cũng không có nên là mình có thể đảm bảo với anh em rằng chiếc máy này vẫn mang đúng DNA siêu bền của Nokia nhé! Mình nghĩ rằng anh em ta cũng đều biết độ bền của Nokia nó như thế nào rồi, được khẳng định qua bao nhiêu năm tháng từ những đời 110i hay Lumia, thậm chí dùng bao nhiêu năm nó còn không thèm xước, đúng chuẩn Châu Âu luôn thì mình tin rằng Nokia C20 vẫn sẽ nối tiếp truyền thống đó!

Anh em có thể dễ dàng nhận thấy tinh thần thực dụng mà Nokia áp dụng cũng được thể hiện tối đa qua màn hình.


Vậy thì chắc anh em cũng đã hiểu ý mình nói, màn hình trên Nokia C20 cũng thực dụng như vậy. Với kích thước chính xác là 6.52 inch, độ phân giải 720*1600, đối với cá nhân mình, nó dễ chịu. Màu sắc trung thực là điểm mình đáng giá cao trên màn hình của Nokia C20. Tất nhiên, vì sử dụng tấm nền IPS nên nó sẽ không được nịnh mắt như những tấm nền như AMOLED hay OLED rồi.



Do đặc tính công việc, thường xuyên phải chỉnh sửa hình ảnh, kể cả trên điện thoại nên màu sắc trung thực lại là điểm cộng lớn đối với cá nhân mình. Việc chỉnh ảnh trên Nokia C2 giống hệt như trên iPhone XR vậy, không có sự khác biệt liên quan đến màu sắc. Về các khả năng giải trí còn lại, với kích thước 6.52 inch nên diện tích hiển thị trên màn hình của Nokia C20 là tương đối lớn, xem Youtube hay Netflix ổn, lướt mạng xã hội, đọc báo thì chữ to, rõ. Nếu anh em nào mua chiếc máy này về cho phụ huynh thì hoàn toàn không phải lo về vấn đề là chiếc màn hình này có rỗ hay không. Camera trước của máy được làm theo dạng nốt ruồi, có tích hợp khả năng mở khoá bằng khuôn mặt nhanh chóng, quá ổn.

Nói đi cũng phải nói lại, điểm mà mình chưa ưng chút xíu trên chiếc màn hình này là “cằm dưới” của nó hơi dày chút, cũng dễ hiểu thôi, tầm giá phổ thông


Tuy nhiên, điều thú vị lại nằm ở đây, hiệu năng thực tế của Nokia C20 làm mình khá “wow”. Mở ứng dụng gì cũng bật ra với tốc độ rất nhanh chóng, hiệu ứng bung ứng dụng ra cũng nhanh chẳng kém, nhất là những ứng dụng của Google, gần như không trễ một giây nào luôn. Sau khi tìm hiểu kỹ hơn thì hoá ra chiếc máy này hiện đang chạy Android Go anh em ạ nên là những ứng dụng của Google đã được tối ưu lại toàn bộ nên là tốc độ nó mới nhanh như vậy!

Những ứng dụng còn lại như Facebook, Instagram hay Netflix cũng vậy, tốc độ mở cũng như hiệu ứng chuyển cảnh của nó cũng làm mình khá ngỡ ngàng trong ngày đầu tiên sử dụng. Với những ứng dụng bên thứ ba như thế này, khi mở nó vẫn có độ trễ nhất định nhưng không đáng kể, hiệu ứng UI-UX khi bung ứng dụng ra vẫn rất mượt, tình trạng khựng khung hình khi lướt trong những ứng dụng mạng xã hội hay video không xuất hiện trong suốt quá trình mình trải nghiệm máy. À nói qua một chút về Android Go: Mua chiếc máy này về thì chắc chắn anh em sẽ không phải lo về vấn đề cập nhật bảo mật, chắc chắn sẽ được cập nhật hai năm liên tiếp (có thể sang năm thứ 3) và cứ 3 tháng từ khi kích hoạt máy lên là anh em lại được Google tặng cho một bản cập nhật bảo mật. Tốc độ cập nhật này sánh ngang với những chiếc Pixel, lại là một điểm cộng nữa.



Tựu chung lại, về mặt hiệu năng, Nokia C20 đem lại cảm giác trải nghiệm dễ chịu, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của mọi đối tượng người dùng điện thoại hiện nay. Giải trí tốt, học sinh, sinh viên, những đối tượng chưa có quá nhiều thu nhập và một nhóm đối tượng người dùng mà mình không nhắc tới, đó chính là bố mẹ của chúng mình, cần một chiếc điện thoại thực tế thôi là đủ! Cần gì phải hiệu năng khét mù đâu, đọc báo xem phim màn hình to đẹp là quá ngon rồi!

Một trong những điểm mình đánh giá cao trên Nokia C20 chính là viên pin 3.000mAh (có thể tháo rời, thay pin thoải mái) của nó đem lại thời gian sử dụng thực tế rất trâu. Dễ hiểu thôi, máy đâu phải gánh cái CPU hiệu năng khủng hay cái màn hình 2K - 4K nào đâu. À mà


Vậy là anh em biết mình sử dụng chiếc máy này trong suốt 5 ngày qua như thế nào rồi đấy! Bật 4G suốt và không hề tắt bất cứ một giây nào luôn. Khi nào rảnh tay phát là bật Youtube với Netflix xem bằng 4G, cũng tiện để kiểm tra thời lượng pin của máy luôn. Với đa tác vụ: lướt mạng xã hội, xem phim, chơi một vài tựa game puzzle nhẹ nhàng, máy đem lại thời gian on-screen lên tới 7 tiếng đồng hồ với độ sáng màn hình 100% (cả bật 4G). Đây là thời gian sử dụng pin đối với cá nhân mình là khỏi phải bàn luôn!

Nói qua đôi chút về camera của Nokia C20. Với độ phân giải 5MP, nó dùng được ở điều kiện đủ sáng. Ảnh sau khi được xử lý ở công đoạn cuối cùng đem ra chất lượng ổn, màu sắc trung thực chi tiết đủ dùng. Mình không có quá nhiều phàn nàn về camera được trang bị trên Nokia C20, nhất là khi xét trong hệ quy chiếu cũng như tệp khách hàng mà nó đang hướng tới.
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom