Đã đến lúc Apple cải thiện hệ thống đa nhiệm trên iPhone với iOS 14

IMEI Phạm

Well-Known Member
Tham gia
2/6/19
Bài viết
1,842
Được thích
505
4591 #1

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Apple sẽ chính thức ra mắt hệ điều hành iOS mới, dự kiến với tên gọi iOS 14. Trải qua nhiều năm, iOS đã dần thay đổi nhằm mang lại tính tiện dụng cho người dùng, dù còn nhiều lỗi.

Khi còn là iPhone OS, hệ điều hành này thậm chí còn không có hình nền ở màn hình chính hoặc trình đa nhiệm (multitasking). Năm 2010, lần đầu tiên iOS 4 đã mang đến đa nhiệm cho iPhone và đây là một sự bổ sung lớn nhưng 10 năm sau, mọi thứ đã phát triển rất nhiều kể từ ấy. Vì vậy, đã đến lúc Apple phải đưa đa nhiệm trên iPhone lên một tầm cao mới.

Trước khi iOS 4 ra mắt, không thể để bất kỳ ứng dụng nào chạy nền trên iPhone ngoài các cuộc gọi điện thoại và âm nhạc. Nếu bạn đóng ứng dụng, nó sẽ ''ngủm'' ngay lập tức sau khi nhấn nút Home. Đó là điều dễ hiểu vì iPhone và iPhone 3G đầu tiên chỉ có RAM 128MB.


Khi phần cứng iPhone đã phát triển, Apple quyết định triển khai hệ thống đa nhiệm trong iOS. Đó là một tính năng cơ bản nhưng cũng rất quan trọng cho người dùng iPhone. Lần đầu tiên, người dùng đã có thể chuyển đổi giữa các ứng dụng mà không mất bất kỳ nội dung nào.

Giả sử đang chơi trò chơi và ai đó nhắn tin, chúng ta có thể tạm dừng trò chơi, trả lời và sau đó quay lại. Cách đa nhiệm này vẫn ổn cách đây 10 năm, đặc biệt là khi nhìn lại phần cứng và màn hình của những chiếc iPhone cũ đó nhưng sau đó, Apple đã không cải thiện nhiều về đa nhiệm trong iOS.

Trình chuyển đổi ứng dụng đã được thiết kế lại nhưng ý tưởng đa nhiệm trên iPhone vẫn giống như năm 2010. Ngay cả với iPhone 11 Pro Max với chip A13 Bionic ấn tượng mới nhất, chúng ta vẫn còn sử dụng hệ thống đa nhiệm từ thập kỷ trước.


Nếu bạn xem chương trình truyền hình trực tiếp trên iPhone thì rất khó bình luận với bạn bè hoặc đăng bất cứ điều gì lên Twitter. Nếu làm điều đó, video sẽ ngừng phát ngay lập tức. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề trên iPad với các cửa sổ Split Screen, Slide Over và Picture-in-Picture.

Vậy thì có gì “Pro” trên một chiếc iPhone ngoài một màn hình lớn hơn và một ống kính tele? Chúng ta muốn có thể nhắn tin cho ai đó trong khi xem video, có thể kéo và thả nội dung giữa các ứng dụng, mở một trang web mà không phải rời khỏi cuộc trò chuyện và những thứ tương tự.

Để giải quyết vấn đề tạm thời, bạn có thể dùng một trình duyệt web cho iOS có tên là Dual, cho phép mở nhiều cửa sổ cạnh nhau trên iPhone. Nó không hoàn hảo nhưng cách hoạt động làm cho chúng ta muốn có nhiều tính năng như iPadOS hơn trên iPhone, chẳng hạn như có khả năng sử dụng hai ứng dụng cùng một lúc.



Sẽ rất vui nếu có Picture-in-Picture trên iPhone nhưng Apple có thể làm được nhiều hơn thế. Theo các tin rò rỉ, iPhone nhỏ nhất sắp tới, ngoại trừ iPhone SE, sẽ có màn hình 5.8 inch và tin đồn cho biết sẽ có phiên bản 6.7 inch.

Tất nhiên, điều này không phải là biến iPhone thành sản phẩm thay thế cho PC. iPhone vẫn sẽ là iPhone và một số tác vụ vẫn phù hợp hơn với iPad hoặc Mac. Nhưng với phần cứng iPhone ngày càng tiên tiến, nó xứng đáng với một số tính năng thực sự ''Pro'' để giúp cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, hiện không có bằng chứng nào cho thấy Apple đang nghiên các tính năng đa nhiêm nâng cao cho iOS 14 nhưng chúng ta hãy cùng hi vọng tại sự kiện WWDC vào tháng 6 tới. Bạn nghĩ sao về điều này? Bạn có muốn một hệ thống đa nhiệm tốt hơn trong iOS không? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé!


Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu WWDC 2020 sẽ diễn ra vào 22/6/2020 tới đây với một phong cách hoàn toàn mới. TECHRUM sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin trước, trong và sau sự kiện. Các bạn hãy cùng đón chờ nhé!

Xem thêm:


Theo 9to5Mac.​
 
Sửa lần cuối:

Hùng Satế

Well-Known Member
Tham gia
17/9/18
Bài viết
1,060
Được thích
276
#2
Bám víu cái kiểu cấu hình thấp giá cao nên mãi đâu có làm đa nhiệm thật được.
 

baybyboy

Member
Tham gia
3/8/15
Bài viết
46
Được thích
16
#3
Có tí ram mà vẫn muốn mượt, lại đa nhiệm tốt kiểu gì
 

heokhoa78

New Member
Tham gia
10/3/20
Bài viết
5
Được thích
2
#4
Mình nghĩ Apple với những cấu hình hiện tại của Apple, họ có thể dư sức làm được. Nhưng định hướng iPhone của apple vẫn chỉ là một điện thoại nên họ mới k làm những vấn đề về đa nhiệm. Tuy là màn hình lớn, nhưng nó vẫn bị giới hạn trong khuôn khổ của một chiếc điện thoại, nên mình nghĩ nếu đa nhiệm trên điện thoại sẽ khó để focus vào 1 việc nào đó, chưa kể có thể ảnh hửng tới trải nghiệm người dùng.

Ps: Ý kiến cá nhân thôi.
 

Hùng Satế

Well-Known Member
Tham gia
17/9/18
Bài viết
1,060
Được thích
276
#5
Mình nghĩ Apple với những cấu hình hiện tại của Apple, họ có thể dư sức làm được. Nhưng định hướng iPhone của apple vẫn chỉ là một điện thoại nên họ mới k làm những vấn đề về đa nhiệm. Tuy là màn hình lớn, nhưng nó vẫn bị giới hạn trong khuôn khổ của một chiếc điện thoại, nên mình nghĩ nếu đa nhiệm trên điện thoại sẽ khó để focus vào 1 việc nào đó, chưa kể có thể ảnh hửng tới trải nghiệm người dùng.

Ps: Ý kiến cá nhân thôi.
Bạn nói vậy vì bạn chưa hiểu và cũng chưa xài đa nhiệm cho biết với người ta. Đơn giản như việc chia đôi màn hình, bạn có cái gif code ở màn hình trên, và ô nhập ở màn hình dưới, hay danh sách ở màn hình trên và bấm calculator ở màn hình dưới nó tiện lợi như nào, hay đơn giản là luyện phim bộ màn hình youtube 1/3 ở trên và lướt web 2/3 ở dưới. Làm đa nhiệm tốt thì chuyển đổi qua lại giữa các app hầu như ít bị load lại ứng dụng.
Ios cho đến giờ vẫn là đa nhiệm giả cầy, khi bạn mở app mới, hệ thống sẽ cho app vài giây để đóng băng trạng thái ứng dụng xuống đĩa, ghi không kịp ráng chịu, và lúc người dùng mở lại app thì app phải tự đọc từ dưới đĩa lên và cố gắng tái tạo lại trạng thái đã lưu lúc nãy, nếu tái tạo ko được thì nạp app lại từ đầu. Trong khi bên android từ 5 6 năm nay người ta là đa nhiệm thật, ẩn xuống thì chỉ có ẩn giao diện, còn ứng dụng vẫn được duy trì, lúc chuyển lại app là đơn giản chỉ render giao diện tiếp chứ không có sự gián đoạn nào. Trừ khi chuyển quá nhiều app thì nó mới dọn bớt app cũ khỏi bộ nhớ để cho app mới chạy. Hồi cấu hình trên đt còn hạn chế thì kiểu giả cầy của Táo phát huy được tác dụng, còn bây giờ cấu hình dư xài thì android đúng sướng, táo thì vẫn quanh quẩn với cái giả cầy, mới bập bẹ đa nhiệm trên con ipad.
 

heokhoa78

New Member
Tham gia
10/3/20
Bài viết
5
Được thích
2
#6
Bạn nói vậy vì bạn chưa hiểu và cũng chưa xài đa nhiệm cho biết với người ta. Đơn giản như việc chia đôi màn hình, bạn có cái gif code ở màn hình trên, và ô nhập ở màn hình dưới, hay danh sách ở màn hình trên và bấm calculator ở màn hình dưới nó tiện lợi như nào, hay đơn giản là luyện phim bộ màn hình youtube 1/3 ở trên và lướt web 2/3 ở dưới. Làm đa nhiệm tốt thì chuyển đổi qua lại giữa các app hầu như ít bị load lại ứng dụng.
Ios cho đến giờ vẫn là đa nhiệm giả cầy, khi bạn mở app mới, hệ thống sẽ cho app vài giây để đóng băng trạng thái ứng dụng xuống đĩa, ghi không kịp ráng chịu, và lúc người dùng mở lại app thì app phải tự đọc từ dưới đĩa lên và cố gắng tái tạo lại trạng thái đã lưu lúc nãy, nếu tái tạo ko được thì nạp app lại từ đầu. Trong khi bên android từ 5 6 năm nay người ta là đa nhiệm thật, ẩn xuống thì chỉ có ẩn giao diện, còn ứng dụng vẫn được duy trì, lúc chuyển lại app là đơn giản chỉ render giao diện tiếp chứ không có sự gián đoạn nào. Trừ khi chuyển quá nhiều app thì nó mới dọn bớt app cũ khỏi bộ nhớ để cho app mới chạy. Hồi cấu hình trên đt còn hạn chế thì kiểu giả cầy của Táo phát huy được tác dụng, còn bây giờ cấu hình dư xài thì android đúng sướng, táo thì vẫn quanh quẩn với cái giả cầy, mới bập bẹ đa nhiệm trên con ipad.
Mình là dev nên cũng từng trải nghiệm rất nhiều device từ tablet tới phone, từ các hãng android có cũng như k có tên tuổi, r tới iDvice,... Mình k phủ nhận đa nhiệm trên ipad hay các tablet nói chung là k ngon và k cần thiết, nhưng cá nhân mình thấy đa nhiệm chỉ ngon và cần thiết khi có màn hình to (tùy theo định nghĩa của mỗi người nhưng riêng mình thì nên trong khoảng của các tablet) còn ở mức độ phone thì mình thấy k cần lắm.
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom