8557
#1
Nokia X vừa được bán ra tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam, đây là thiết bị Nokia đầu tiên chạy Android và hãy cùng nhìn lại những ưu và nhược điểm của thiết bị này, dưới góc độ của một người sử dụng.
Ưu điểm
Giá trị thương hiệu: Cho dù thế nào đi nữa thì Nokia vẫn là một thương hiệu được nhiều người yêu thích, đặc biệt là tại Việt Nam. So với các thiết bị trong tầm giá hiện nay chạy Android thì cấu hình cũng như hiệu năng của Nokia X có thể coi là tốt, có thể, nó không thể đáp ứng nhu cầu chụp ảnh hay chơi Games khủng nhưng nhìn chung, với tầm giá như vậy bạn sẽ không thể tìm được thiết bị nào tốt hơn.
Pin: Nokia X có thời lượng rất ấn tượng so với dung lượng pin chỉ 1500mAh của nó. Về lý thuyết, Nokia X có thể dùng được 10.5 tiếng khi trò chuyện liên tục trên mạng 3G, và lên đến 22 ngày ở chế độ chờ, ở chế độ 2G máy gọi liên tục được 13.3 tiếng và 28.5 ngày ở chế độ chờ. Thực tế sử dụng cho thấy máy dùng được trọn một ngày khi lướt web, check mail, facebook liên tục, có thể đánh giá là tốt trong tầm giá.
Ứng dụng: Kho ứng dụng Android thì không ai có thể từ chối sự hấp dẫn của nó nhờ hàng loạt ứng dụng mới được cập nhật liên tục. Nokia đã trang bị kho ứng dụng Nokia Store trên thiết bị này, và cho phép người dùng sử dụng các kho ứng dụng thứ ba khác để tải ứng dụng. Hiện nay, trên Nokia X đã có mặt một loạt các ứng dụng thông dụng như BBM, Facebook, Zalo, Twitter... Ngoài ra người dùng còn có thể tải về APK trên mạng để cài đặt từ điện thoại.
Ngoài ra, Nokia X còn được bổ sung các ứng dụng dịch vụ từ Microsoft như Bing, Outlook, OneDrive,... đủ để bạn trải nghiệm các dịch vụ này.
Và thoải mái khi root: Với những người dùng Android thì việc Root thiết bị đã trở nên quá quen thuộc, khi root thiết bị, bạn sẽ có thể thoải mái thay đổi và tuỳ biến nền tảng này, đồng thời sử dụng các dịch vụ của Google như Google Play, Maps, Youtube,... Nếu bạn chưa biết cách thực hiện thì có thể tham khảo tại đây.
Nhược điểm
Cấu hình: Trong thới giới Android ngày nay, cấu hình của Nokia X có thể được coi là thấp với bộ xử lý chỉ hai nhân 1GHz và RAM chỉ 512MB. Bạn sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu chạy quá nhiều ứng dụng cũng như xử lý công việc nặng, tuy nhiên nếu nhìn lại mức giá, thì thiết bị này không thể mong đợi nhiều hơn. Điều quan trọng mà Nokia nhắm đến vẫn là Trải nghiệm người dùng, mặc dù hiện nay các ứng dụng cũng như thao tác trên thiết bị này còn chưa tốt nhưng chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng nó sẽ được nâng cấp để mượt mà hơn trong tương lai.
Camera cũng không phải là một điểm mạnh của máy, nó cũng chỉ đáp ứng được nhu cầu bình thường của người dùng. Bạn sẽ không trong mong gì ở Camera của thiết bị này.
Người dùng vẫn thích dịch vụ Google hơn: Có thể coi việc Root máy là một điểm cộng của thiết bị này. Có lẽ không như Microsoft kỳ vọng, các ứng dụng của họ độc quyền trên Nokia Store chỉ có thể coi là "cần" chứ không phải "quá cần", và các dịch vụ của Google vẫn có chỗ đứng quan trọng trên thiết bị này. Việc Root máy sẽ giúp người dùng sử dụng thoải mái thiết bị này như một máy Android thực thụ và thoả sức khám phá kho ứng dụng của Google.
Không phải ai cũng sẽ biết cài đặt ứng dụng APK từ ngoài vào, vì vậy, kho ứng dụng là điều rất quan trọng và cần thiết. Chắc chắn một điều rằng, chỉ một thời gian thôi, nhiều người sẽ tự tìm đến kho ứng dụng Google Play chứ không phải Nokia Store.
Màn hình: Tuy màn hình của máy tương đối tốt và có thể đọc thoải mái khi dùng. Nhưng nó lại rất dễ bám vân tay cũng như bị xước, Nokia không trang bị nhiều cho màn hình của máy là điều dễ hiểu khi giá thành của nó quá rẻ, khi sử dụng để tránh các trường hợp này, bạn hãy dán màn hình.
--
Vẫn còn quá sớm để kết luận điều gì về thiết bị này, nhưng tôi tin rằng, chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta sẽ thấy được kết quả mà nó đem lại. Thành công hay thất bại, thì đây cũng là một màn ra mắt ấn tượng của Nokia trong năm nay.
tdiddy.2
TechRum
TechRum