Ảo giác "không cằm" trên thiết kế của iPhone

Ryankog

Administrator
Tham gia
6/4/16
Bài viết
4,237
Được thích
4,574
5108 #1

Khi so sánh iPhone X/XS với các thiết bị Android khác, một trong những điều mà chúng ta thường hay nói đến nhất chính là cái “cằm". iPhone thì không có cằm, còn Android dù làm viền mỏng thế nào vẫn có cằm dày, điều này có thật sự chính xác hay không?

Trong thời gian đầu khi các nhà sản xuất Android bắt đầu chạy theo phong trào tai thỏ, không thể phủ nhận là họ đã không tối ưu thiết kế tốt như những gì Apple làm trên iPhone X và phần cạnh dưới (hay còn được gọi là “cằm") của những thiết bị này còn rất dày so với sản phẩm của Apple, các cạnh bên cũng không mỏng cho lắm.
Tuy nhiên, qua gần một năm chạy theo xu hướng không viền, các hãng Android đã có nhiều tiến bộ về cả những mẫu thiết kế phá cách. Một mặt, chúng ta đã có các smartphone màn hình chiếm trọn mặt trước nhưng không có notch. Mặt khác, những smartphone có tai thỏ hay giọt nước cũng đã làm viền mỏng không kém Apple.

Điển hình có thể kể đến Huawei Mate 20 và OPPO Find X. Trong đó, OPPO Find X có cạnh dưới mỏng gần như ngang iPhone XS, Mate 20 với màn hình giọt nước thì cằm dày hơn một chút nhưng rất khó nhận biết.


Dù vậy, những chiếc smartphone Android kể trên vẫn bị nhận xét là có cằm dày, chủ yếu là do các viền còn lại của máy quá mỏng, nhất là đối với trường hợp của OPPO Find X, dù có cằm mỏng ngang iPhone nhưng vẫn bị nhận xét là ‘dày'.


Theo như leaker Ice Universe, thiết kế dày đều cả 4 viền đã tạo nên ảo giác cân bằng, khiến người dùng luôn thấy cạnh dưới của máy mỏng hơn khi so với các thiết bị khác. Thậm chí dù dày như iPhone XR nhưng vẫn được nhận xét là không cằm, vì mọi viền đều dày ngang nhau.


Bạn có nghĩ iPhone XR có cằm dày không?


Nếu thông tin rò rỉ chính xác thì phía trên chính là kính bảo vệ màn hình của Galaxy S10, bạn có nghĩ đây là "cằm" dày không? Với những viền xung quanh mỏng thì nhiều khả năng chiếc S10 vẫn bị nhận xét là "có cằm khá dày khi so với iPhone" mà thôi.

Nhìn chung, gần như mọi smartphone, kể cả iPhone, đều có cằm, nhưng việc thiết kế các viền còn lại mỏng hay dày tương tự sẽ ảnh hưởng đến cảm giác của người dùng. Tuy nhiên, cũng chính nhờ thiết kế 4 viền dày như nhau nên nhiều người dùng sẽ thích kiểu dáng đều đặn của iPhone hơn.

Nguồn: Ice Universe
 
Last edited by a moderator:

nguyenmanh287

Well-Known Member
Tham gia
20/2/14
Bài viết
1,035
Được thích
360
#2
Androi có 2 nguyên nhân chính dẫn đến cằm dày.
1-tiết kiệm tiền chứ ko phải ko làm đc.
2 - khi che cái tai thỏ,tai chó,tai gấu đi mà cằm ko dày thì nó rất mất cân đối,dễ hình dung nhất chính là như con bphone mới ra. cằm mỏng mà bên trên bật che tai thỏ sẽ rất tởm
 

Mr T`

New Member
Tham gia
15/8/18
Bài viết
26
Được thích
22
#4
Ý nghĩ ngu ngốc của các con zời "i Phân" áp đặt thôi!:lay::lay::lay:
 

luanth

Well-Known Member
Tham gia
12/11/15
Bài viết
1,012
Được thích
688
#5
Cái này đã thấy từ hồi ra con iphone X, khen viền mỏng tới khi thằng cùng phòng vác con X về mình hoảng hồn: gì viền dầy cui vậy má, tung hô như đúng rồi.
 

Gask7a

New Member
Tham gia
21/2/18
Bài viết
28
Được thích
24
#6
Androi có 2 nguyên nhân chính dẫn đến cằm dày.
1-tiết kiệm tiền chứ ko phải ko làm đc.
2 - khi che cái tai thỏ,tai chó,tai gấu đi mà cằm ko dày thì nó rất mất cân đối,dễ hình dung nhất chính là như con bphone mới ra. cằm mỏng mà bên trên bật che tai thỏ sẽ rất tởm
1: Không đọc bài mà comment vớ vẩn.
2: Điển hình của việc đã dốt còn hay nói chữ. Bphone nào có tai thỏ thế???
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom