11 CEO cấp cao trẻ nhất thế giới, cảm hứng giúp bạn dũng cảm đi về phía trước

QuynhNhu18

New Member
Tham gia
19/12/16
Bài viết
140
Được thích
228
4496 #1

Nếu bạn chán đời vì công việc chẳng ra cái ôn dịch gì, thì tốt nhất bạn không nên đọc bài viết dưới đây. Bởi, sau khi đọc xong, bạn chỉ nên chán đời thêm mà thôi. Bài viết này là dành cho những bạn đang quyết tâm lập nghiệp, khởi nghiệp hay đang ủ mưu làm một cái gì đó khác người và lớn lao; bởi 11 cái tên dưới dây chắc chắn sẽ là lời cổ vũ nhiệt thành giúp bạn dũng cảm đi về phía trước. Còn TECHRUM sẽ đứng sau tiếp sức bằng kiến thức và thật lòng cầu chúc bạn thành công.

Thật ra, 13 người trong danh sách này không phải ai bạn cũng biết và cũng chẳng phải tất cả đang thành công mỹ mãn. Thật buồn khi 2/3 nữ giới trong list đang trải qua những ngày tháng đầy "lao đao, lận đận" là Elizabeth Holmes và Marissa Mayer. Thế nên, để có được vị thế ngang bằng cánh mày râu, nhất là ở giới công nghệ, chị em phải cố gắng nhiều hơn nữa.

1. Evan Spiegel - 26 tuổi


So với Facebook, Instagram hay Twitter; thì Snapchat của Evan Spiegel tương đối nhỏ bé. Nhưng so với số tuổi của Evan và số năm mà Snapchat hoạt động, thì những gì ứng dụng chat này đạt được đã vô cùng lớn lao. Có thể nói, con đường lập nghiệp của tỉ phú trẻ măng này tương đối giống những tiền bối lừng lẫy khác trong giới công nghệ.

Năm 2012, lúc đang học khoa Thiết kế ở trường đại học Stanford, cùng với 2 người bạn là Robert Murphhy và Reggie Brown; Evan đã tạo ra Snapchat như một đề tài để trình bày trước lớp. Sau đó, trước sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Snapchat, Evan buộc phải rời trường đại học để tập trung hoàn toàn cho công việc CEO ở Snamchat, mặc dù chẳng còn bao lâu nữa là được tốt nghiệp. Thêm một điều nữa khiến Evan được giới truyền thông chú ý, là anh đã tán đổ được siêu mẫu lừng lẫy nước Úc Miranda Kerr. Rồi sau đó, anh đã khiến cả đàn ông trên thế giới này ghen tị, lúc Miranda chấp nhận lời cầu hôn của anh vào tháng 7/2016 vừa qua.

Ước tính, tài sản hiện tại của Evan vào khoảng 2,1 tỉ USD. Cách đây chưa lâu, anh cũng đã từ chối khi Facebook ngỏ lời mua lại Snapchat với giá 3 tỉ USD. Có vẻ, Evan không muốn trở thành một cái bóng của Mark Zuckerberg mà muốn trở thành một "Mark khác" trong tương lai.
2. David Karp - 30 tuổi


Cách đây vài năm, chẳng ai trong giới công nghệ lại không biết đến David Karp, người sáng lập ra Tumblr. Năm 2009, anh từng được tạp chí BusinessWeek bầu chọn là Lãnh đạo công nghệ trẻ xuất sắc nhất thế giới. Karp đến với internet từ những năm 14 tuổi và sau đó không muốn rời khỏi thế giới ảo này. Karp tự học ở nhà và chưa từng tốt nghiệp bất cứ trường cấp 3 nào. Tuy nhiên, việc thiếu bằng cấp chẳng ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của Karp, khi anh giới thiệu Tumblr đầy tiềm năng vào năm 2007, lúc mới 21 tuổi.

Năm 2013, Tumblr được Yahoo! mua lại với giá 1,1 triệu USD và để Karp tiếp tục là CEO của mạng xã hội Tumblr trong thời gian chuyển tiếp. Sau 10 năm, hiện tại, Tumblr hiện đang là nhà của hơn 329,2 triệu blog. Ngoài ra, với vẻ ngoài ưa nhìn và phong cách tài tử, Karp từng được mời làm người mẫu cho nhiều nhãn hàng thời trang cũng như đồ làm đẹp.

3. Pete Cashmore - 31 tuổi


Thêm một khuôn mặt trẻ măng nữa lãnh đạo một công ty lớn trong giới công nghệ: Pete Cashmore. Năm 2005, lúc 19 tuổi, Cashmore đã lập ra một blog chuyên về công nghệ là Mashable và ngày nay Mashable đã trở thành một trang thông tin về lĩnh vực công nghệ nhanh nhạy và uy tín bậc nhất trên thế giới. Hiện tại, tài sản của triệu phú đến từ Scotland này vào khoảng 100 triệu USD.

4. Elizabeth Holmes - 32 tuổi


Mặc dù năm 2016 của Elizabeth Holmes vô cùng tồi tệ, song chúng ta không thể phủ nhận hoàn toàn những thành tựu cũng như tài năng của nhà nữ phát minh trẻ tuổi này. Chỉ trong hai năm, cuộc đời của Holmos đã bị ném từ đỉnh cao xuống vực sâu.

Có thể nói, năm 2015 là năm đẹp nhất trong cuộc đời 32 năm của Holmes. Lúc đó, cô được tung hô tới tận trời nhờ sự phát triển phi mã của Theranos. Theranos được định giá tới 9 tỉ USD, còn bản thân Holmes được tạp chí Times bình chọn vào danh sách "100 người có ảnh hưởng nhất thế giới". Tuy nhiên, mọi chuyện đã hoàn toàn đảo ngược trong năm 2016, lúc Theranos và Holmes phải đối mặt với hàng loạt cuộc điều tra khác nhau của các cơ quan chức năng, khi phương pháp thử máu nhanh của Tharanos bị cáo buộc là không chính xác như những gì công ty quảng cáo. Forbes kết luận trường hợp của Holmes là "từ là người sở hữu 4,5 tỉ USD đến chẳng còn gì cả".

5. Ben Lerer - 31 tuổi


Năm 2004, khi vừa mới rời trường đại học Pennsylvania, Ben Lerer đã cùng người bạn Adam Rich thành lập trang tin Thrillist. Ben đóng vai trò CEO còn Adam là Tổng biên tập. Năm 2010, Thrillist mở thêm trang con chuyên về thời trang cho nam giới tên JackThreads. Tháng 2/2012, Ben tuyên bố thành lập Thrillist Media. Vào năm 2014, Thrillist Media có giá trên 100 triệu USD. Anh được nhiều người khen là chàng trai khôn ngoan, cực nhạy trong việc đưa thông tin.

Tuy nhiên, nếu chúng ta biết rằng, cha của Ben là ai thì sẽ không ngạc nhiên nữa. Bố của Ben, Kenneth Lerer là một người đàn ông đầy quyền lực trong giới truyền thông Mỹ, đồng sáng lập The Huffington Post, Buzzfeed, Betaworks.

6. Hilary Rowland - 38 tuổi


Năm 1995, lúc 16 tuổi, cô tạo ra một tạp chí điện tử đầu tiên dành cho phụ nữ ở Nam Mỹ, ngày nay có tên là Urbanette Magazine. Cũng trong năm đó, Hilary thành lập NewFaces.com, website đầu tiên công khai hồ sơ cũng như quá trình hoạt động của các diễn viên người mẫu để tiện cho việc casting cho phim ảnh và thời trang. New Faces cũng là công ty đầu tiên tổ chức casting online. Năm 2010, triệu phú này đã thực hiện thêm một dự án xã hội đầy tham vọng có tên Migration, mục đích là mang đến cuộc sống tốt hơn cho phụ nữu châu Phi, bằng cách xây dựng nguồn nước sạch và mở thêm các trung tâm chăm sóc y tế.

7. Ben Rattray - 36 tuổi


Nếu muốn trở thành một người thành công hay một CEO trẻ tuổi, bạn nên đến học ở trường Stanford. Bởi, ngoài Evan Spiegel, Elizabeth Holmes từng học ở đây, thì Ben Rattray cũng thế. Những năm đầu thập niên 2000, Rattray từng theo học khoa Kinh tế chính trị ở trường Stanford với mong muốn trở thành "một nhà đầu tư ngân hàng sau đó nghỉ hưu ở tuổi 35 rồi tham gia vào chính trị". Tuy nhiên, Rattray đã thay đổi con đường của mình sau một vài bình luận từ người anh trai lúc thú nhận mình là "người đồng tính"; và thế là anh thành lập nên change.org, nơi để người dân thường thể hiện quyền lực của mình, thay đổi thế giới.

Năm 2012, anh từng được Times bầu chọn vào list 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới.

8. Marissa Mayer - 41 tuổi


Marissa Mayer vừa mới thôi làm CEO của Yahoo!, nhưng cô vẫn là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất trong làng công nghệ. Bởi, trước khi ngồi lên chiếc ghế nóng ở Yahoo!, Mayer từng là một nhân vật chủ chốt của Google. Năm 2012, cái tin Yahoo! bổ nhiệm Mayer vào chức vụ CEO quả thật đã khiến giới công nghệ tương đối choáng váng, không phải bởi cô là phụ nữ mà bởi lúc đó Mayer mới chỉ 36 tuổi.

Hiện tại, tài sản của Mayer được Forbes định giá vào tầm 516 triệu USD. Có một điều khá thú vị về nữ lãnh đạo xinh đẹp này: cô cũng từng học ở Đại học Stanford và sau khi tốt nghiệp, đã nhận được 14 lời mời đến làm việc từ các công ty danh tiếng hàng đầu nước Mỹ. Sau đó, cô đã chọn Google.
9. Jared Hecht - 28 tuổi


Jared Hecht từng là đồng sáng lập GroupMe với Stever Martocci. GroupMe chuyên về ứng dụng chat, nổi bật là Skype. Sau một năm hoạt động, GroupMe được Microsoft mua lại với giá 80 triệu USD. Lúc đó, Hecht mới chỉ 26 tuổi. Hiện tại, Hecht đang bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới với Fundera, công ty chuyên về tài chính online. Tất nhiên cũng như GroupMe, Hecht vừa là nhà sáng lập vừa là CEO. Hecht từng là nhà vô địch cờ vua của nước Mỹ.

10. Sean Kelly - 30 tuổi


Sean Kelly thành lập Healthy Vending, công ty chuyên về máy bán thực phẩm tốt cho sức khỏe, năm 2008. Đến năm 2012, Healthy Vending đã lắp đặt 1500 máy bán hàng dọc theo 3 nước là Mỹ, Canada và Perto Rico. Năm 2014, công ty được tạp chí Entrepreneur bình chọn là Nhãn hàng phát triển nhanh nhất thế giới. Sean Kelly và Healthy Vending đang có tương lai tươi sáng trong thị trường máy bán hàng trị giá 42 tỉ USD.

11. Mark Zuckerberg - 32 tuổi


Nhắc tới những CEO trẻ tuổi nhất thế giới, chúng ta không thể không nhắc tới người sáng lập và lãnh đạo của Facebook - Mark Zuckerberg. Mark từng theo học Harvard nhưng đã phải bỏ dở giữa chừng để theo đuổi sự nghiệp kinh doanh công nghệ với Facebook. Hiện tại, tài sản của tỉ phú 32 tuổi này vào khoảng 49,3 tỉ USD. Anh vừa được tạp chí Forbes chọn đứng thứ 10 trong danh sách "Những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới".
Theo: Ratemyjob
 
Last edited by a moderator:

angleo

New Member
Tham gia
17/1/17
Bài viết
1
Được thích
0
#2
you may ask your self why your pores and skin-ageing Skin Opulent remedy does not work the manner it is supposed to. before you end up frustrated of the way matters are turning out, ask yourself again; what are the reasons that restrict your anti-growing old skin care treatment to work? Is it your way of life that has been hampering the process? If it's the case, why not do something positive about it before something worse occurs http://www.skinshining.com/skin-opulent-reviews/
 

tienban

New Member
Tham gia
17/1/17
Bài viết
2
Được thích
0
#3
Đúng là toàn những nhân tài thời đại công nghệ
 

hamarketer

New Member
Tham gia
18/7/17
Bài viết
237
Được thích
35
#4
Thế kỷ 21 đúng là thế kỷ của công nghệ mà, những người tài giỏi nắm bắt thời cơ trở nên quá giàu !!.
 
Tham gia
8/5/18
Bài viết
37
Được thích
5
#6
WOW

Nếu bạn chán đời vì công việc chẳng ra cái ôn dịch gì, thì tốt nhất bạn không nên đọc bài viết dưới đây. Bởi, sau khi đọc xong, bạn chỉ nên chán đời thêm mà thôi. Bài viết này là dành cho những bạn đang quyết tâm lập nghiệp, khởi nghiệp hay đang ủ mưu làm một cái gì đó khác người và lớn lao; bởi 11 cái tên dưới dây chắc chắn sẽ là lời cổ vũ nhiệt thành giúp bạn dũng cảm đi về phía trước. Còn TECHRUM sẽ đứng sau tiếp sức bằng kiến thức và thật lòng cầu chúc bạn thành công.

Thật ra, 13 người trong danh sách này không phải ai bạn cũng biết và cũng chẳng phải tất cả đang thành công mỹ mãn. Thật buồn khi 2/3 nữ giới trong list đang trải qua những ngày tháng đầy "lao đao, lận đận" là Elizabeth Holmes và Marissa Mayer. Thế nên, để có được vị thế ngang bằng cánh mày râu, nhất là ở giới công nghệ, chị em phải cố gắng nhiều hơn nữa.

1. Evan Spiegel - 26 tuổi


So với Facebook, Instagram hay Twitter; thì Snapchat của Evan Spiegel tương đối nhỏ bé. Nhưng so với số tuổi của Evan và số năm mà Snapchat hoạt động, thì những gì ứng dụng chat này đạt được đã vô cùng lớn lao. Có thể nói, con đường lập nghiệp của tỉ phú trẻ măng này tương đối giống những tiền bối lừng lẫy khác trong giới công nghệ.

Năm 2012, lúc đang học khoa Thiết kế ở trường đại học Stanford, cùng với 2 người bạn là Robert Murphhy và Reggie Brown; Evan đã tạo ra Snapchat như một đề tài để trình bày trước lớp. Sau đó, trước sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Snapchat, Evan buộc phải rời trường đại học để tập trung hoàn toàn cho công việc CEO ở Snamchat, mặc dù chẳng còn bao lâu nữa là được tốt nghiệp. Thêm một điều nữa khiến Evan được giới truyền thông chú ý, là anh đã tán đổ được siêu mẫu lừng lẫy nước Úc Miranda Kerr. Rồi sau đó, anh đã khiến cả đàn ông trên thế giới này ghen tị, lúc Miranda chấp nhận lời cầu hôn của anh vào tháng 7/2016 vừa qua.

Ước tính, tài sản hiện tại của Evan vào khoảng 2,1 tỉ USD. Cách đây chưa lâu, anh cũng đã từ chối khi Facebook ngỏ lời mua lại Snapchat với giá 3 tỉ USD. Có vẻ, Evan không muốn trở thành một cái bóng của Mark Zuckerberg mà muốn trở thành một "Mark khác" trong tương lai.
2. David Karp - 30 tuổi


Cách đây vài năm, chẳng ai trong giới công nghệ lại không biết đến David Karp, người sáng lập ra Tumblr. Năm 2009, anh từng được tạp chí BusinessWeek bầu chọn là Lãnh đạo công nghệ trẻ xuất sắc nhất thế giới. Karp đến với internet từ những năm 14 tuổi và sau đó không muốn rời khỏi thế giới ảo này. Karp tự học ở nhà và chưa từng tốt nghiệp bất cứ trường cấp 3 nào. Tuy nhiên, việc thiếu bằng cấp chẳng ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của Karp, khi anh giới thiệu Tumblr đầy tiềm năng vào năm 2007, lúc mới 21 tuổi.

Năm 2013, Tumblr được Yahoo! mua lại với giá 1,1 triệu USD và để Karp tiếp tục là CEO của mạng xã hội Tumblr trong thời gian chuyển tiếp. Sau 10 năm, hiện tại, Tumblr hiện đang là nhà của hơn 329,2 triệu blog. Ngoài ra, với vẻ ngoài ưa nhìn và phong cách tài tử, Karp từng được mời làm người mẫu cho nhiều nhãn hàng thời trang cũng như đồ làm đẹp.

3. Pete Cashmore - 31 tuổi


Thêm một khuôn mặt trẻ măng nữa lãnh đạo một công ty lớn trong giới công nghệ: Pete Cashmore. Năm 2005, lúc 19 tuổi, Cashmore đã lập ra một blog chuyên về công nghệ là Mashable và ngày nay Mashable đã trở thành một trang thông tin về lĩnh vực công nghệ nhanh nhạy và uy tín bậc nhất trên thế giới. Hiện tại, tài sản của triệu phú đến từ Scotland này vào khoảng 100 triệu USD.

4. Elizabeth Holmes - 32 tuổi


Mặc dù năm 2016 của Elizabeth Holmes vô cùng tồi tệ, song chúng ta không thể phủ nhận hoàn toàn những thành tựu cũng như tài năng của nhà nữ phát minh trẻ tuổi này. Chỉ trong hai năm, cuộc đời của Holmos đã bị ném từ đỉnh cao xuống vực sâu.

Có thể nói, năm 2015 là năm đẹp nhất trong cuộc đời 32 năm của Holmes. Lúc đó, cô được tung hô tới tận trời nhờ sự phát triển phi mã của Theranos. Theranos được định giá tới 9 tỉ USD, còn bản thân Holmes được tạp chí Times bình chọn vào danh sách "100 người có ảnh hưởng nhất thế giới". Tuy nhiên, mọi chuyện đã hoàn toàn đảo ngược trong năm 2016, lúc Theranos và Holmes phải đối mặt với hàng loạt cuộc điều tra khác nhau của các cơ quan chức năng, khi phương pháp thử máu nhanh của Tharanos bị cáo buộc là không chính xác như những gì công ty quảng cáo. Forbes kết luận trường hợp của Holmes là "từ là người sở hữu 4,5 tỉ USD đến chẳng còn gì cả".

5. Ben Lerer - 31 tuổi


Năm 2004, khi vừa mới rời trường đại học Pennsylvania, Ben Lerer đã cùng người bạn Adam Rich thành lập trang tin Thrillist. Ben đóng vai trò CEO còn Adam là Tổng biên tập. Năm 2010, Thrillist mở thêm trang con chuyên về thời trang cho nam giới tên JackThreads. Tháng 2/2012, Ben tuyên bố thành lập Thrillist Media. Vào năm 2014, Thrillist Media có giá trên 100 triệu USD. Anh được nhiều người khen là chàng trai khôn ngoan, cực nhạy trong việc đưa thông tin.

Tuy nhiên, nếu chúng ta biết rằng, cha của Ben là ai thì sẽ không ngạc nhiên nữa. Bố của Ben, Kenneth Lerer là một người đàn ông đầy quyền lực trong giới truyền thông Mỹ, đồng sáng lập The Huffington Post, Buzzfeed, Betaworks.

6. Hilary Rowland - 38 tuổi


Năm 1995, lúc 16 tuổi, cô tạo ra một tạp chí điện tử đầu tiên dành cho phụ nữ ở Nam Mỹ, ngày nay có tên là Urbanette Magazine. Cũng trong năm đó, Hilary thành lập NewFaces.com, website đầu tiên công khai hồ sơ cũng như quá trình hoạt động của các diễn viên người mẫu để tiện cho việc casting cho phim ảnh và thời trang. New Faces cũng là công ty đầu tiên tổ chức casting online. Năm 2010, triệu phú này đã thực hiện thêm một dự án xã hội đầy tham vọng có tên Migration, mục đích là mang đến cuộc sống tốt hơn cho phụ nữu châu Phi, bằng cách xây dựng nguồn nước sạch và mở thêm các trung tâm chăm sóc y tế.

7. Ben Rattray - 36 tuổi


Nếu muốn trở thành một người thành công hay một CEO trẻ tuổi, bạn nên đến học ở trường Stanford. Bởi, ngoài Evan Spiegel, Elizabeth Holmes từng học ở đây, thì Ben Rattray cũng thế. Những năm đầu thập niên 2000, Rattray từng theo học khoa Kinh tế chính trị ở trường Stanford với mong muốn trở thành "một nhà đầu tư ngân hàng sau đó nghỉ hưu ở tuổi 35 rồi tham gia vào chính trị". Tuy nhiên, Rattray đã thay đổi con đường của mình sau một vài bình luận từ người anh trai lúc thú nhận mình là "người đồng tính"; và thế là anh thành lập nên change.org, nơi để người dân thường thể hiện quyền lực của mình, thay đổi thế giới.

Năm 2012, anh từng được Times bầu chọn vào list 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới.

8. Marissa Mayer - 41 tuổi


Marissa Mayer vừa mới thôi làm CEO của Yahoo!, nhưng cô vẫn là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất trong làng công nghệ. Bởi, trước khi ngồi lên chiếc ghế nóng ở Yahoo!, Mayer từng là một nhân vật chủ chốt của Google. Năm 2012, cái tin Yahoo! bổ nhiệm Mayer vào chức vụ CEO quả thật đã khiến giới công nghệ tương đối choáng váng, không phải bởi cô là phụ nữ mà bởi lúc đó Mayer mới chỉ 36 tuổi.

Hiện tại, tài sản của Mayer được Forbes định giá vào tầm 516 triệu USD. Có một điều khá thú vị về nữ lãnh đạo xinh đẹp này: cô cũng từng học ở Đại học Stanford và sau khi tốt nghiệp, đã nhận được 14 lời mời đến làm việc từ các công ty danh tiếng hàng đầu nước Mỹ. Sau đó, cô đã chọn Google.
9. Jared Hecht - 28 tuổi


Jared Hecht từng là đồng sáng lập GroupMe với Stever Martocci. GroupMe chuyên về ứng dụng chat, nổi bật là Skype. Sau một năm hoạt động, GroupMe được Microsoft mua lại với giá 80 triệu USD. Lúc đó, Hecht mới chỉ 26 tuổi. Hiện tại, Hecht đang bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới với Fundera, công ty chuyên về tài chính online. Tất nhiên cũng như GroupMe, Hecht vừa là nhà sáng lập vừa là CEO. Hecht từng là nhà vô địch cờ vua của nước Mỹ.

10. Sean Kelly - 30 tuổi


Sean Kelly thành lập Healthy Vending, công ty chuyên về máy bán thực phẩm tốt cho sức khỏe, năm 2008. Đến năm 2012, Healthy Vending đã lắp đặt 1500 máy bán hàng dọc theo 3 nước là Mỹ, Canada và Perto Rico. Năm 2014, công ty được tạp chí Entrepreneur bình chọn là Nhãn hàng phát triển nhanh nhất thế giới. Sean Kelly và Healthy Vending đang có tương lai tươi sáng trong thị trường máy bán hàng trị giá 42 tỉ USD.

11. Mark Zuckerberg - 32 tuổi


Nhắc tới những CEO trẻ tuổi nhất thế giới, chúng ta không thể không nhắc tới người sáng lập và lãnh đạo của Facebook - Mark Zuckerberg. Mark từng theo học Harvard nhưng đã phải bỏ dở giữa chừng để theo đuổi sự nghiệp kinh doanh công nghệ với Facebook. Hiện tại, tài sản của tỉ phú 32 tuổi này vào khoảng 49,3 tỉ USD. Anh vừa được tạp chí Forbes chọn đứng thứ 10 trong danh sách "Những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới".
Theo: Ratemyjob

Nếu bạn chán đời vì công việc chẳng ra cái ôn dịch gì, thì tốt nhất bạn không nên đọc bài viết dưới đây. Bởi, sau khi đọc xong, bạn chỉ nên chán đời thêm mà thôi. Bài viết này là dành cho những bạn đang quyết tâm lập nghiệp, khởi nghiệp hay đang ủ mưu làm một cái gì đó khác người và lớn lao; bởi 11 cái tên dưới dây chắc chắn sẽ là lời cổ vũ nhiệt thành giúp bạn dũng cảm đi về phía trước. Còn TECHRUM sẽ đứng sau tiếp sức bằng kiến thức và thật lòng cầu chúc bạn thành công.

Thật ra, 13 người trong danh sách này không phải ai bạn cũng biết và cũng chẳng phải tất cả đang thành công mỹ mãn. Thật buồn khi 2/3 nữ giới trong list đang trải qua những ngày tháng đầy "lao đao, lận đận" là Elizabeth Holmes và Marissa Mayer. Thế nên, để có được vị thế ngang bằng cánh mày râu, nhất là ở giới công nghệ, chị em phải cố gắng nhiều hơn nữa.

1. Evan Spiegel - 26 tuổi


So với Facebook, Instagram hay Twitter; thì Snapchat của Evan Spiegel tương đối nhỏ bé. Nhưng so với số tuổi của Evan và số năm mà Snapchat hoạt động, thì những gì ứng dụng chat này đạt được đã vô cùng lớn lao. Có thể nói, con đường lập nghiệp của tỉ phú trẻ măng này tương đối giống những tiền bối lừng lẫy khác trong giới công nghệ.

Năm 2012, lúc đang học khoa Thiết kế ở trường đại học Stanford, cùng với 2 người bạn là Robert Murphhy và Reggie Brown; Evan đã tạo ra Snapchat như một đề tài để trình bày trước lớp. Sau đó, trước sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Snapchat, Evan buộc phải rời trường đại học để tập trung hoàn toàn cho công việc CEO ở Snamchat, mặc dù chẳng còn bao lâu nữa là được tốt nghiệp. Thêm một điều nữa khiến Evan được giới truyền thông chú ý, là anh đã tán đổ được siêu mẫu lừng lẫy nước Úc Miranda Kerr. Rồi sau đó, anh đã khiến cả đàn ông trên thế giới này ghen tị, lúc Miranda chấp nhận lời cầu hôn của anh vào tháng 7/2016 vừa qua.

Ước tính, tài sản hiện tại của Evan vào khoảng 2,1 tỉ USD. Cách đây chưa lâu, anh cũng đã từ chối khi Facebook ngỏ lời mua lại Snapchat với giá 3 tỉ USD. Có vẻ, Evan không muốn trở thành một cái bóng của Mark Zuckerberg mà muốn trở thành một "Mark khác" trong tương lai.
2. David Karp - 30 tuổi


Cách đây vài năm, chẳng ai trong giới công nghệ lại không biết đến David Karp, người sáng lập ra Tumblr. Năm 2009, anh từng được tạp chí BusinessWeek bầu chọn là Lãnh đạo công nghệ trẻ xuất sắc nhất thế giới. Karp đến với internet từ những năm 14 tuổi và sau đó không muốn rời khỏi thế giới ảo này. Karp tự học ở nhà và chưa từng tốt nghiệp bất cứ trường cấp 3 nào. Tuy nhiên, việc thiếu bằng cấp chẳng ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của Karp, khi anh giới thiệu Tumblr đầy tiềm năng vào năm 2007, lúc mới 21 tuổi.

Năm 2013, Tumblr được Yahoo! mua lại với giá 1,1 triệu USD và để Karp tiếp tục là CEO của mạng xã hội Tumblr trong thời gian chuyển tiếp. Sau 10 năm, hiện tại, Tumblr hiện đang là nhà của hơn 329,2 triệu blog. Ngoài ra, với vẻ ngoài ưa nhìn và phong cách tài tử, Karp từng được mời làm người mẫu cho nhiều nhãn hàng thời trang cũng như đồ làm đẹp.

3. Pete Cashmore - 31 tuổi


Thêm một khuôn mặt trẻ măng nữa lãnh đạo một công ty lớn trong giới công nghệ: Pete Cashmore. Năm 2005, lúc 19 tuổi, Cashmore đã lập ra một blog chuyên về công nghệ là Mashable và ngày nay Mashable đã trở thành một trang thông tin về lĩnh vực công nghệ nhanh nhạy và uy tín bậc nhất trên thế giới. Hiện tại, tài sản của triệu phú đến từ Scotland này vào khoảng 100 triệu USD.

4. Elizabeth Holmes - 32 tuổi


Mặc dù năm 2016 của Elizabeth Holmes vô cùng tồi tệ, song chúng ta không thể phủ nhận hoàn toàn những thành tựu cũng như tài năng của nhà nữ phát minh trẻ tuổi này. Chỉ trong hai năm, cuộc đời của Holmos đã bị ném từ đỉnh cao xuống vực sâu.

Có thể nói, năm 2015 là năm đẹp nhất trong cuộc đời 32 năm của Holmes. Lúc đó, cô được tung hô tới tận trời nhờ sự phát triển phi mã của Theranos. Theranos được định giá tới 9 tỉ USD, còn bản thân Holmes được tạp chí Times bình chọn vào danh sách "100 người có ảnh hưởng nhất thế giới". Tuy nhiên, mọi chuyện đã hoàn toàn đảo ngược trong năm 2016, lúc Theranos và Holmes phải đối mặt với hàng loạt cuộc điều tra khác nhau của các cơ quan chức năng, khi phương pháp thử máu nhanh của Tharanos bị cáo buộc là không chính xác như những gì công ty quảng cáo. Forbes kết luận trường hợp của Holmes là "từ là người sở hữu 4,5 tỉ USD đến chẳng còn gì cả".

5. Ben Lerer - 31 tuổi


Năm 2004, khi vừa mới rời trường đại học Pennsylvania, Ben Lerer đã cùng người bạn Adam Rich thành lập trang tin Thrillist. Ben đóng vai trò CEO còn Adam là Tổng biên tập. Năm 2010, Thrillist mở thêm trang con chuyên về thời trang cho nam giới tên JackThreads. Tháng 2/2012, Ben tuyên bố thành lập Thrillist Media. Vào năm 2014, Thrillist Media có giá trên 100 triệu USD. Anh được nhiều người khen là chàng trai khôn ngoan, cực nhạy trong việc đưa thông tin.

Tuy nhiên, nếu chúng ta biết rằng, cha của Ben là ai thì sẽ không ngạc nhiên nữa. Bố của Ben, Kenneth Lerer là một người đàn ông đầy quyền lực trong giới truyền thông Mỹ, đồng sáng lập The Huffington Post, Buzzfeed, Betaworks.

6. Hilary Rowland - 38 tuổi


Năm 1995, lúc 16 tuổi, cô tạo ra một tạp chí điện tử đầu tiên dành cho phụ nữ ở Nam Mỹ, ngày nay có tên là Urbanette Magazine. Cũng trong năm đó, Hilary thành lập NewFaces.com, website đầu tiên công khai hồ sơ cũng như quá trình hoạt động của các diễn viên người mẫu để tiện cho việc casting cho phim ảnh và thời trang. New Faces cũng là công ty đầu tiên tổ chức casting online. Năm 2010, triệu phú này đã thực hiện thêm một dự án xã hội đầy tham vọng có tên Migration, mục đích là mang đến cuộc sống tốt hơn cho phụ nữu châu Phi, bằng cách xây dựng nguồn nước sạch và mở thêm các trung tâm chăm sóc y tế.

7. Ben Rattray - 36 tuổi


Nếu muốn trở thành một người thành công hay một CEO trẻ tuổi, bạn nên đến học ở trường Stanford. Bởi, ngoài Evan Spiegel, Elizabeth Holmes từng học ở đây, thì Ben Rattray cũng thế. Những năm đầu thập niên 2000, Rattray từng theo học khoa Kinh tế chính trị ở trường Stanford với mong muốn trở thành "một nhà đầu tư ngân hàng sau đó nghỉ hưu ở tuổi 35 rồi tham gia vào chính trị". Tuy nhiên, Rattray đã thay đổi con đường của mình sau một vài bình luận từ người anh trai lúc thú nhận mình là "người đồng tính"; và thế là anh thành lập nên change.org, nơi để người dân thường thể hiện quyền lực của mình, thay đổi thế giới.

Năm 2012, anh từng được Times bầu chọn vào list 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới.

8. Marissa Mayer - 41 tuổi


Marissa Mayer vừa mới thôi làm CEO của Yahoo!, nhưng cô vẫn là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất trong làng công nghệ. Bởi, trước khi ngồi lên chiếc ghế nóng ở Yahoo!, Mayer từng là một nhân vật chủ chốt của Google. Năm 2012, cái tin Yahoo! bổ nhiệm Mayer vào chức vụ CEO quả thật đã khiến giới công nghệ tương đối choáng váng, không phải bởi cô là phụ nữ mà bởi lúc đó Mayer mới chỉ 36 tuổi.

Hiện tại, tài sản của Mayer được Forbes định giá vào tầm 516 triệu USD. Có một điều khá thú vị về nữ lãnh đạo xinh đẹp này: cô cũng từng học ở Đại học Stanford và sau khi tốt nghiệp, đã nhận được 14 lời mời đến làm việc từ các công ty danh tiếng hàng đầu nước Mỹ. Sau đó, cô đã chọn Google.
9. Jared Hecht - 28 tuổi


Jared Hecht từng là đồng sáng lập GroupMe với Stever Martocci. GroupMe chuyên về ứng dụng chat, nổi bật là Skype. Sau một năm hoạt động, GroupMe được Microsoft mua lại với giá 80 triệu USD. Lúc đó, Hecht mới chỉ 26 tuổi. Hiện tại, Hecht đang bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới với Fundera, công ty chuyên về tài chính online. Tất nhiên cũng như GroupMe, Hecht vừa là nhà sáng lập vừa là CEO. Hecht từng là nhà vô địch cờ vua của nước Mỹ.

10. Sean Kelly - 30 tuổi


Sean Kelly thành lập Healthy Vending, công ty chuyên về máy bán thực phẩm tốt cho sức khỏe, năm 2008. Đến năm 2012, Healthy Vending đã lắp đặt 1500 máy bán hàng dọc theo 3 nước là Mỹ, Canada và Perto Rico. Năm 2014, công ty được tạp chí Entrepreneur bình chọn là Nhãn hàng phát triển nhanh nhất thế giới. Sean Kelly và Healthy Vending đang có tương lai tươi sáng trong thị trường máy bán hàng trị giá 42 tỉ USD.

11. Mark Zuckerberg - 32 tuổi


Nhắc tới những CEO trẻ tuổi nhất thế giới, chúng ta không thể không nhắc tới người sáng lập và lãnh đạo của Facebook - Mark Zuckerberg. Mark từng theo học Harvard nhưng đã phải bỏ dở giữa chừng để theo đuổi sự nghiệp kinh doanh công nghệ với Facebook. Hiện tại, tài sản của tỉ phú 32 tuổi này vào khoảng 49,3 tỉ USD. Anh vừa được tạp chí Forbes chọn đứng thứ 10 trong danh sách "Những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới".
Theo: Ratemyjob
 

vntechrum

Member
Tham gia
5/8/16
Bài viết
54
Được thích
3
#7
tại sao Mark Zuckerberg lại thứ 11
 

tunghavu

New Member
Tham gia
9/4/18
Bài viết
6
Được thích
0
#8
Mọi người trên TG đều biết đến Mark!
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom