11 màn hình chính trên điện thoại của một số người nổi tiếng trong giới công nghệ

Constantine

New Member
Tham gia
2/7/14
Bài viết
51
Được thích
54
1389 #1
Màn hình chính của điện thoại có thể tiết lộ khá nhiều về chính người dùng: ví dụ như bạn dành thời gian cho việc lên mạng nhiều hay ít, bạn có sắp xếp lịch làm việc hay không, và bạn có dùng smartphone để giải trí hay không. Mời các bạn xem qua hình nền của một số người nổi tiếng trong giới công nghệ để xem họ sắp xếp màn hình chính như thế nào.

1. Howard Lerman: CEO của Yext, để trên màn hình chính những ứng dụng mà anh đang tham gia phát triển - gồm ứng dụng chat riêng tư Confide và ứng dụng chia sẻ địa điểm AHOY. Anh cũng thích dùng Dropbox để có thể truy xuất các kế hoạch tài chính bất cứ khi nào cần.


2. MG Siegler: một đối tác của Google Ventures, hiện đang thử nghiệm việc thay đổi một ứng dụng trên màn hình chính với một ứng dụng mới mỗi ngày. Hiện tại thì anh đang sử dụng Taptalk, một ứng dụng gửi tin nhắn ảnh.


3. Farhad Manjoo: Người chuyên viết về mảng công nghệ của tờ New York Times, Farhad Manjoo cho biết, anh không tin tưởng vào màn hình chính. Thay vào đó anh sử dụng Spotlight để tìm kiếm ứng dụng cần thiết. Farhad cũng khá lười kiểm tra email.


4. Shakil Khan: trưởng dự án Special Projects tại Spotify, và là người sáng lập trang tin tức về Bitcoin “Coin Desk”. Sử dụng nhiều ứng dụng nhắn tin trên màn hình chính.


5. Jeff Weiner: CEO của LinkedIn, Jeff Weiner thích cập nhật tin tức thường xuyên. Màn hình chính trên điện của anh có đầy các ứng dụng tin tức và thời tiết.


6. Fred Wilson: Nhà đầu tư mạo hiểm Fred Wilson của Quỹ Union Square Ventures là một người thích điện thoại Android. Màn hình chính của anh có nhiều ứng dụng mà anh đã đầu tư từ lúc mới bắt đầu.


7. Bryan Goldberg: người sáng lập Bleacher Report và Bustle, cho biết màn hình chính của anh chỉ để những ứng dụng mà anh sử dụng hàng ngày. (Đó cũng là lý do vì sao có một hàng trống)


8. Matt Mullenweg: người sáng lập kiêm CEO của Automatic (công ty đứng phía sau WordPress và vài dịch vụ trực tuyến khác), chủ yếu tập trung nhiều vào các ứng dụng giao tiếp và giúp tăng hiệu suất công việc.


9. Sonny Vu: người sáng lập Misfit Wearables, có màn hình chính hỗn hợp giữa các ứng dụng mua sắm, xã hội và giải trí.

10. Bastian Lehmann: đồng sáng lập và là CEO của Postmates, anh thường xuyên đi lại, vì thế trên màn hình chính của anh có ứng dụng Lyft, Hotel Tonight, và Passbook. Anh sử dụng ứng dụng “cây nhà lá vườn” là Postmates để đặt đồ ăn.

11. Jack Dorsey: Đồng sáng lập Twitter và CEO của Square, Jack Dorsey để màn hình chính rất đơn giản, chủ yếu là các ứng dụng mặc định trên iPhone.


Còn bạn thì sao?
 
Last edited by a moderator:

Constantine

New Member
Tham gia
2/7/14
Bài viết
51
Được thích
54
#3
Hề hề. Ngồi chỉnh sửa bài một lúc lại quên béng mất lấy nguồn
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom