12 sự trùng hợp đáng ngạc nhiên nhất thế giới cho đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp

HaiiDeas

Viết dạo...
Tham gia
23/4/16
Bài viết
14,115
Được thích
17,189
8630 #1


Cuộc sống đôi khi khiến chúng ta phải ngạc nhiên với những điều kỳ lạ mà không thể giải thích một cách đơn giản bằng lý thuyết được. Trong bài viết này, mình xin chia sẻ lại những sự trùng hợp ngẫu nhiên xảy ra trên khắp thế giới mà vẫn chưa có lời giải đáp hợp lý.

1. Trường hợp giống nhau đến kỳ lạ của Enzo Ferrari và Mesut Özil

Enzo Ferrari là người sáng lập ra hãng xe hơi nổi tiếng Ferrari, ông qua đời vào năm 1988. Khoảng một tháng sau đó, cầu thủ bóng đá Mesut Özil đã được sinh ra. Nhìn vào bức chân dung này, bạn có thể sẽ nghĩ rằng họ là anh em sinh đôi. Tuy nhiên họ chẳng liên quan gì nhau cả!


2. Sự kiện tàu Titanic

Vào năm 1898, tức 14 năm trước khi xảy ra sự kiện chìm tàu Titanic, nhà văn giả tưởng Morgan Robertson đã viết cuốn tiểu thuyết "Futility" với nội dung nói về câu chuyện của một con tàu bị chìm mang tên Titan. Tuy nhiên, điều kỳ lạ xảy ra ở đây là sự trùng hợp khi con tàu hư cấu của nhà văn và tàu Titanic trong thực tế đều được mô tả là không thể chìm, đặc tính kỹ thuật tương tự nhau, thiếu cùng một số xuồng cứu sinh và nguyên nhân chính khi chìm tàu là va chạm với tảng băng trôi ở Bắc Đại Tây Dương... Liệu đây có phải là một điều tiên tri? Sau vụ đắm tàu Titanic, cuốn sách đã được tái bản lại với tiêu đề khác.


3. Hàng xóm từ thế kỷ trước

Nhà soạn nhạc George Handel là một "người hàng xóm" của tay guitar Jimi Hendrix, cả hai đều là những nhân vật rất nổi tiếng trong làng âm nhạc. Mặc dù họ sống cách nhau tới hai thế kỷ, những lại là "hàng xóm" của nhau khi Handel sống ở 25 Brook Street - London, còn Hendrix sống ở căn nhà số 23 Brook Street. Họ đều là những nghệ sĩ có khả năng ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của âm nhạc trong thời đại của mình, đây đúng là một sự trùng hợp hiếm hoi.


4. Bi kịch trên đập Hoover

Một trong những người đầu tiên thiệt mạng trong quá trình xây dựng đập Hoover là George Tierney, ông qua đời vào ngày 20 tháng 12 năm 1922. Người cuối cùng chết trong quá trình xây dựng là Patrick Tierney - con trai của George... cũng vào ngày 20 tháng 12.


5. Sự trùng hợp trong tiểu sử của Lincoln và Kennedy

Một trong nhiều sự trùng hợp kỳ lạ trong lịch sử là hai vị tổng thống Mỹ: Abraham Lincoln và John Kennedy:
  • Cả hai đều bị giết chết bởi một phát đạn được bắn từ phía sau vào ngày thứ sáu, trước khi lễ kỷ niệm (Lincoln bị ám sát ngay trước lễ Phục Sinh; Kennedy vào đêm trước của Lễ Tạ Ơn).
  • Cả hai đã có bốn đứa con.
  • Cả hai từng có một người bạn với tên gọi trùng nhau là Billy Graham.
  • Tổng thống Kennedy có một nữ thư ký tên là Lincoln. Tổng thống Lincoln có một thư ký tên là John.
  • Người thừa kế của họ trong cả hai trường hợp là hai phó tổng thống cùng tên Johnson, cả hai ông này đều là người miền Nam và thuộc đảng Dân chủ.

6. Những người lính đầu tiên và cuối cùng

Các ngôi mộ của những người lính Anh đầu tiên và cuối cùng hy sinh trong Thế Chiến I được đặt cách nhau 6 mét, bia mộ của họ đối mặt với nhau.


7. Tin đồn về cỗ máy thời gian của Edgar Allan Poe

Trong cuốn sách Những truyện về Arthur Gordon Pym của Nantucket được viết bởi Edgar Allan Poe, kể về câu chuyện của bốn thủy thủ trong vụ đắm tàu bị buộc phải ăn thịt một cậu bé phục vụ tên Richard Parker để có thể sống sót.

46 năm sau khi cuốn sách đã được xuất bản, một chiếc thuyền thật sự đã bị chìm và các thuyền viên được cứu sống và kể lại rằng họ đã ăn thịt một cậu bé phục vụ trên tàu tên là... Richard Parker. Điều này dẫn đến các tin đồn rằng nhà văn nổi tiếng này đã sở hữu một cỗ máy thời gian!


8. Anh em kém may mắn

Vào tháng Bảy năm 1975, Erskine Lawrence Ebbin, một cư dân 17 tuổi của quần đảo Bermuda đã đi dọc theo con đường trên xe máy của mình, sau đó ông bị đâm trúng bởi một chiếc taxi đang chở khách. Gần một năm trước, cũng vào thời điểm này, anh của Erskine, lúc đó cũng 17 tuổi, cũng tử nạn bởi cùng một tài xế taxi và chiếc taxi cũng chở đúng hành khách đó.


9. Anthony Hopkins và một cuốn sách hiếm

Một lần, diễn viên Anthony Hopkins cần một cuốn sách để giúp anh học một vai diễn trong bộ phim The Girl from Petrovka , được viết bởi George Feifer. Anh không thể tìm thấy những cuốn sách ở bất cứ đâu, nhưng sau đó hoàn toàn tình cờ nhặt được một bản sao trong tàu điện ngầm.

Khi Hopkins gặp Feifer (tác giả cuốn sách), ông nói rằng bản sao cuối cùng của mình đã cho một người bạn khác muợn và đánh mất trên một chuyến tàu điện ngầm!


10. Một cái tên đặc biệt cho Đế chế La Mã

Rome là nền tảng quan trọng của đế chế La Mã xưa, theo như truyền thuyết thì được thành lập bởi Romulus và Remus. Sau đó, Romulus trở thành vị vua đầu tiên của Rome. Trùng hợp là người cai trị cuối cùng của Đế chế Tây La Mã có tên gọi Romulus Augustulus. Có thể nói rằng đây là một trong những đế quốc hùng mạnh nhất của thế giới cổ đại, được bắt đầu và kết thúc với cái tên duy nhất là "Romulus."


11. Một dự đoán chiến thắng trong cuộc bầu cử thổng thống của Donald Trump trong The Simpsons

Các tác giả của The Simpsons đã từng thực hiện một tập phim trong năm 2000, nội dung thể hiện trò đùa về Donald Trump khi ông đắc cử vị trí tổng thống của Hoa Kỳ. Có thể họ không bao giờ nghĩ rằng điều đó lại trở thành hiện thực! Vào năm 2015, các nhà sản xuất đã dựng một tập phim mới với tên Trumptastic Voyage, dự đoán rắng Trump sẽ thắng trong cuộc bầu cử.


12. Những chiếc xe "tự tìm đến với nhau"

Vào Năm 1895 tại bang Ohio - Mỹ, chỉ có hai chiếc xe máy được biết đến và không hiểu bằng cách nào đó, hai chiếc xe này đã va vào nhau. Thật không may, lúc đó tai nạn ô tô vẫn không được ghi nhận, do đó các hồ sơ chính thức của sự cố này đã không còn tồn tại.


 
Last edited by a moderator:
Tham gia
23/2/15
Bài viết
19
Được thích
13
#6
Abraham Lincoln là Đảng Cộng Hòa nhé, ông là người làm bãi bỏ chế độ nô lệ ở Mỹ.
Đề nghị người viết sửa lại cho đúng
 

Hải Đại Bàng

Thất nghiệp
Staff member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
6,324
Được thích
11,511
#8
Abraham Lincoln là Đảng Cộng Hòa nhé, ông là người làm bãi bỏ chế độ nô lệ ở Mỹ.
Đề nghị người viết sửa lại cho đúng
Chuẩn, đề nghị sửa lại!
Bạn dịch bài sai ở chỗ hai ông Johnson mới là những người miền Nam và thuộc đảng Dân Chủ, không phải hai ông Lincoln và Kennedy. Đã sửa, thanks hai pác.

<3
 

bacsiT

New Member
Tham gia
15/11/16
Bài viết
10
Được thích
2
#12
"Trên đời này không có gì là trùng hợp cả, mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó" - Trích Quên rồi :D
 
Tham gia
13/9/16
Bài viết
74
Được thích
16
#13
Con người sinh ra vôn vậy tạo hóa là như thế ko thể phủ nhận, sự trùng hợp ngẫu nhiên bao giờ mới có lời giải thích
 

tuanh1442

New Member
Tham gia
30/4/17
Bài viết
119
Được thích
20
#15
Trên đời này chẳng có chuyện gì là trùng hợp cả , chắc hẳn đều có 1 lí do nào đó
 

hth22

New Member
Tham gia
8/4/17
Bài viết
177
Được thích
23
#16
ắt hẳn có lí do nào đó , trên đời chẳng có chuyện gì là tùng hợp cả
 

haidang234

Active Member
Tham gia
30/4/17
Bài viết
167
Được thích
26
#17
Chẳng có gì là sự trùng hợp cả , tất cả đều có lí do của nó
 

han22

New Member
Tham gia
8/4/17
Bài viết
347
Được thích
39
#18
chắc hẳn đều có một lí do nào đó hơn là sự trùng hợp
 
Top Bottom