20 nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thế giới công nghệ (Phần 3)

pluvia

Gooner
Staff member
Tham gia
14/7/14
Bài viết
554
Được thích
1,202
1769 #1

Chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của series 20 nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thế giới công nghệ.
10. Satya Nadella

Chức vụ: CEO, Microsoft
Quốc tịch: US
Tuổi: 48

Kể từ khi nhận chức CEO tại Microsoft, Nadella đã rất nỗ lực để giúp công ty trở lại vị thế vốn có. Mặc dù Microsoft vẫn là một gã khổng lồ về phần mềm khi kiếm được tới 95 tỉ đô từ mảng này nhưng họ đã không còn là một công ty sáng tạo và dẫn đầu về công nghệ như thời hoàng kim.

Nhưng Nadella - người đã gắn bó với Microsoft trong suốt 23 năm đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực trong việc trẻ hóa công ty. Phát hành thành công Windows 10 và tạo được một tiếng vang lớn khi thu hút tới hơn 110 triệu lượt tải về chỉ trong 3 tháng; biến những đối thủ như Salesforce và Oracle thành đối tác; đưa Microsoft vào thị trường IoT với một cơ sở dữ liệu, dịch vụ đám mây và phân tích dữ liệu hoàn toàn mới; và tiến hành một cuộc sa thải nhân viên lớn nhưng vẫn giữ được sự kính trọng từ nhân viên.


9. Elon Musk

Chức vụ: CEO, Tesla and SpaceX
Quốc tịch: US
Tuổi: 44

Elon Musk đã góp phần đầu tư, thành lập cũng như điều hành 18 công ty cho tới nay, trong đó bao gồm hai trong số những cái tên sáng tạo nhất trong giới công nghê tại Mỹ, đó là Tesla Motors và SpaceX. 2015 là một năm đặc biệt với cả hai công ty, mẫu xe crossover mới nhất của Tesla Model X đã bắt đầu được giao đến tay người dùng vào tháng 9 và SpaceX đã phóng một tên lửa viện trợ (nhưng thất bại) cho Trạm không gian quốc tế vào tháng 6. Tiếp đó, công ty sẽ ra mắt mẫu xe Model 3 sedan vào tháng 3 và phóng một tên lửa viện trợ khác của SpaceX vào tháng 12 năm tới.

Elon Musk, người bắt đầu có được dấu ấn đầu tiên vào cuối những năm 90 với tư cách là đồng sáng lập PayPal, sở hữu tài sản lên tới hơn 11 tỉ đô đã cho phép ông thử nghiệm với những công nghệ dành cho tương lai. Vào tháng Giêng, Musk thông báo trên Twitter rằng ông đang xây dựng một đường tàu Hyperloop dài 5 mile (khoảng 8 km) để mời học sinh/sinh viên và các công ty đến thử nghiệm hệ thống giao thông tốc độ cao này. Ngoài ra ông cũng dành tặng 10 triệu đô cho Future of Life Institution để giữ cho trí thông minh nhân tạo an toàn và có lợi cho con người.

8. Larry Ellison

Chức vụ: Founder và chủ tịch, Oracle
Quốc tịch: US
Tuổi: 71

Đồng sáng lập của Oracle mặc dù không còn là CEO nhưng hiện tại ông vẫn vị trí chủ tịch và giám đốc công nghệ của công ty. Ông đã công bố mục tiêu của công ty trong năm nay là nhà cung cấp chính các sản phẩm công nghệ và dịch vụ điện toán đám mây. Tại một hội nghị về công nghệ được tổ chức vào tháng 10 vừa qua, ông cho biết đã có 20% khách hàng đã mua các sản phẩm của công ty thông qua dịch vụ đám mây.

Ellison là gương mặt quen thuộc trong top 10 người giàu nhất thế giới khi sở hữu số tài sản lên tới 50 tỉ đô cùng một danh mục đầu tư bất động sản toàn cầu. Dự án gần nhất của ông là phục hồi giải tennis Indian Wells và tài trợ cho hiệp hội Intercollegiate Tennis.

7. Tim Cook


Title:
CEO, Apple
Country: US
Age: 54

Tim Cook đang điều hành Apple, công ty có giá trị lớn nhất thế giới, được định giá lên tới 645 tỉ đô. Dưới sự điều hành của ông thì 2015 chính là năm thành công nhất của Apple.

Trong năm qua, công ty đã cho ra mắt thành công Apple Music. Dịch vụ stream nhạc này ra mắt vào tháng 6 và cho tới tháng 10, đã có 6,5 triệu người đăng kí và 8,5 triệu người dùng thử. Nổi bật hơn vẫn là sự xuất hiện của thế hệ iPhone mới. Tại sự kiện thường niên vào mùa thu, Cook đã cho ra mắt iPhone 6S và iPhone 6S Plus. Chỉ trong tuần đầu tiên, Apple đã bán được hơn 13 triệu chiếc iPhone mới, phá vỡ những kỉ lục trước đó. Mới đây thì Cook cũng tiết lộ rằng thời gian sắp tới công ty sẽ tham gia vào thị trường xe hơi.

Cook đã được trao giải thưởng Human Rights Campaign Visibility Award năm nay sau khi mạnh dạn tiết lộ ông là người đồng tính.

6. Jack Ma

Chức vụ: Founder and CEO, Alibaba
Quốc tịch: China
Tuổi: 51

Founder và CEO của Alibaba, là người giàu thứ 2 Trung Quốc, Jack Ma đã lập một kỉ lục mới khi huy động tới 25 tỷ USD trong vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Tuy nhiên, sau đó thì giá cổ phiếu công ty bắt đầu giảm suốt năm 2015 và tới tháng 11 thì đã giảm đến 25%, rất có thể một phần là do nền kinh tế và những lo ngại về hàng giả của những công ty đến từ Trung Quốc.

Mặc dù vậy, Ma, người đàn ông có tài sản ròng lên tới hơn hơn 25,6 tỷ đô không phải lo lắng. Alibaba vẫn đang chiếm ưu thế tại một trong những thị trường lớn nhất thế giới và ông nói rằng mối quan tâm của phương Tây về suy thoái kinh tế của Trung Quốc là một "phản ứng thái quá." Trong thực tế, Ma tin rằng Trung Quốc đang trong giai đoạn của quá trình chuyển đổi kinh tế.

Xem thêm:


Huy Phan
Theo Techinsider
 
Last edited by a moderator:

protk2

Active Member
Tham gia
28/11/14
Bài viết
345
Được thích
145
#2
đù. Jack Ma xếp hơn Chim Cút 1 bậc!! :haha:
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom