Huawei nói hành động của Mỹ gây tổn hại chung sau khi ''cô lập'' công ty này với các đối tác nước ngoài

IMEI Phạm

Well-Known Member
Tham gia
2/6/19
Bài viết
1,842
Được thích
505
2082 #1

Như TECHRUM đưa tin hôm 16/5, Mỹ đã tiến hành sửa đổi các điều luật nhằm ''cô lập'' Huawei với các đối tác nước ngoài. Sau động thái này, TSMC đã ngừng nhận đơn hàng. Trong hôm nay, Huawei đã lên tiếng về hành động này của Mỹ.

Dưới đây là toàn bộ thông cáo của Huawei về hành động trên của Mỹ:

Huawei hoàn toàn phản đối các sửa đổi của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đối với các quy tắc sản phẩm trực tiếp nước ngoài nhắm cụ thể vào Huawei.

Chính phủ Mỹ đã thêm Huawei vào Danh sách thực thể vào 16/5/2019 mà không cần biện minh. Kể từ thời điểm đó và mặc dù thực tế là một số yếu tố công nghiệp và công nghệ quan trọng đã không có sẵn cho chúng tôi, chúng tôi vẫn cam kết tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định của chính phủ Mỹ. Đồng thời, chúng tôi đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng đối với khách hàng và nhà cung cấp, đã vượt qua và tiến lên trước mọi nguy cơ.


Tuy nhiên, trong nỗ lực không ngừng để thắt chặt sự kìm hãm đối với công ty của chúng tôi, chính phủ Mỹ đã quyết định tiến hành và hoàn toàn bỏ qua mối quan tâm của nhiều công ty và hiệp hội ngành công nghiệp.

Quyết định này là độc đoán và nguy hiểm và đe dọa làm suy yếu toàn bộ ngành công nghiệp trên toàn thế giới. Quy tắc mới này sẽ tác động đến việc mở rộng, bảo trì và hoạt động liên tục của các mạng lưới trị giá hàng trăm tỉ đô la mà chúng tôi đã triển khai ở hơn 170 quốc gia.

Nó cũng sẽ tác động đến các dịch vụ truyền thông cho hơn 3 tỉ người sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Huawei trên toàn thế giới. Để tấn công một công ty hàng đầu từ một quốc gia khác, chính phủ Mỹ đã cố tình quay lưng lại với lợi ích của khách hàng và người tiêu dùng của Huawei. Điều này đi ngược lại với chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố rằng sẽ được thúc đẩy bởi an ninh mạng.


Quyết định này của chính phủ Mỹ không chỉ ảnh hưởng đến Huawei. Nó sẽ có tác động nghiêm trọng đến nhiều ngành công nghiệp toàn cầu. Về lâu dài, điều này sẽ làm tổn hại lòng tin và sự hợp tác trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu mà nhiều ngành công nghiệp phụ thuộc, làm tăng xung đột và mất mát trong các ngành này.

Mỹ đang tận dụng thế mạnh công nghệ của riêng mình để đè bẹp các công ty bên ngoài biên giới. Điều này sẽ chỉ phục vụ để làm suy yếu niềm tin của các công ty quốc tế trong chuỗi cung ứng công nghệ và cung ứng của Mỹ. Cuối cùng, điều này sẽ gây tổn hại cho lợi ích của Mỹ.

Huawei đang tiến hành kiểm tra toàn diện quy tắc mới này. Chúng tôi dự đoán rằng việc kinh doanh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ cố gắng tất cả những gì có thể để tìm kiếm một giải pháp. Chúng tôi hi vọng rằng khách hàng và nhà cung cấp của chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh và giảm thiểu tác động của quy tắc phân biệt đối xử này.



Theo Huawei.​
 

quansumk

Member
Tham gia
15/11/14
Bài viết
163
Được thích
23
#2
ko kiểm soát được thì bóp, thì cấm :))))
 

Hùng Satế

Well-Known Member
Tham gia
17/9/18
Bài viết
1,060
Được thích
276
#3
ko kiểm soát được thì bóp, thì cấm :))))
Chính phủ Trung Quốc vừa chi mấy tỷ đô bơm vào Huawei để nó hoạt động tiếp đó. Chả phải kiểm soát ko được thì cấm đâu, mà là đòn trừng phạt nhằm thẳng vào chính phủ TQ, vì Huawei chính là công cụ gián điệp của nó. Chả có doanh nghiệp nào mà trong người có mười mấy cuốn hộ chiếu giả như con gái CEO Huawei, và doanh nghiệp nào mà có tổ chức đường dây lấy hàng Mỹ bán cho các nước Mỹ cấm vận
 

quansumk

Member
Tham gia
15/11/14
Bài viết
163
Được thích
23
#4
Chính phủ Trung Quốc vừa chi mấy tỷ đô bơm vào Huawei để nó hoạt động tiếp đó. Chả phải kiểm soát ko được thì cấm đâu, mà là đòn trừng phạt nhằm thẳng vào chính phủ TQ, vì Huawei chính là công cụ gián điệp của nó. Chả có doanh nghiệp nào mà trong người có mười mấy cuốn hộ chiếu giả như con gái CEO Huawei, và doanh nghiệp nào mà có tổ chức đường dây lấy hàng Mỹ bán cho các nước Mỹ cấm vận
Cái công cụ gián điệp thì thằng nào chả có, Apple, Google, Facebook thì chả hoạt động cho Mỹ à... quan trọng là thằng Mỹ nó muốn kìm hãm, bóp chết lại thằng Huawei lại, dằn mặt TQ
 
Top Bottom