847
#1
Theo đó, tờ CNBC nhận được lá thư của CEO TikTok gửi cho nhân viên của mình và cho biết:
Trong những tuần gần đây, khi môi trường chính trị thay đổi mạnh mẽ, tôi đã suy ngẫm đáng kể về những thay đổi cấu trúc doanh nghiệp sẽ đòi hỏi những gì và ý nghĩa của nó đối với vai trò toàn cầu mà tôi đã tham gia. Trong bối cảnh đó và như chúng ta mong đợi sẽ sớm đạt được giải pháp, tôi rất nặng lòng muốn cho tất cả các bạn biết rằng tôi đã quyết định rời công ty.
Ông Kevin Mayer cũng cho biết thêm: ''Tôi hiểu rằng vai trò mà tôi đã tham gia, bao gồm cả việc điều hành TikTok trên toàn cầu, sẽ rất khác biệt do hành động của chính quyền Mỹ nhằm thúc đẩy việc bán bớt cho một doanh nghiệp ở Mỹ''.
Cũng ngay sau thông báo trên, Tổng giám đốc TikTok Vanessa Pappas mang quốc tịch Mỹ sẽ là người đứng đầu toàn cầu tạm thời tại công ty này. Ứng dụng TikTok hiện đang bị chính quyền Trump buộc phải bán doanh nghiệp tại Mỹ do mối quan hệ với Trung Quốc trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia.
Trong sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Mỹ Donald J.Trump ban hành hôm 6/8 vừa qua, Mỹ cáo buộc Trung Quốc có khả năng truy cập vào "thông tin cá nhân và độc quyền của người Mỹ" do dữ liệu được thu thập bởi TikTok.
Tuy nhiên, các chuyên gia đã chỉ ra rằng luật hiện hành ở Trung Quốc có thể buộc các công ty địa phương của Trung Quốc như ByteDance và các công ty khác phải giao dữ liệu cho chính phủ Trung Quốc.
ByteDance có trụ sở tại thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc và là công ty sở hữu TikTok hiện đang đàm phán với Microsoft, Oracle và các nhà đầu tư khác trong công ty để bán các hoạt động của mình tại Mỹ, Canada, Úc và New Zealand.
Như TECHRUM đưa tin hôm 25/8, TikTok đã kiện chính phủ Mỹ với cáo buộc rằng công ty đã bị tước bỏ các thủ tục theo đúng luật định. Vụ kiện này có thể trì hoãn lệnh cấm giúp TikTok có thêm thời gian để đạt được thỏa thuận tốt hơn cho việc mua bán.
Xem thêm:
Theo CNBC.