Chiếc camera dùng để chụp không ảnh trong Chiến tranh Thế giới II

Ryankog

Administrator
Tham gia
6/4/16
Bài viết
4,237
Được thích
4,574
1853 #1


Những bức không ảnh là một cách để ghi lại dấu ấn của Chiến tranh Thế giới II và đây là chiếc camera khổng lồ dùng để chụp không ảnh ngày ấy.

Chiếc máy ảnh khổng lồ với này được sử dụng cho nhiều mục đích trong WWII, từ chụp ảnh trên không, đến tình báo và thăm dò. Nó thường bị nhầm lẫn với Kodak K-24, nhưng thật ra đây là chiếc Fairchild K-17, được thiết kế bởi Fairchild Camera and Instrument và sản xuất với giấy phép cho Lực lượng Không quân Hoa Kỳ tại Rochester, New York (quê nhà của Kodak), trong đầu những năm 1940.

Fairchild K-17 chụp ảnh khổ 9x9 inch (22.86x22.86cm) với film cuộn 9 ½ inch. Chiếc máy ảnh này có các lens tiêu cự từ 6 inch (152mm), đến 12 inch (305mm) và 24 inch (610mm), với khẩu đồ tương ứng f/6.3, f/5 và f/6.


Dù các máy ảnh này thường được kẹp vào giá đỡ, một cặp tay cầm và kính ngắm có thể được lắp cho K-17 và K-18 để thao tác “cầm tay”. Một hệ thống K-17 hoàn chỉnh với lens 12 inch và một film đầy đủ nặng đến 55 pound (~25kg). Với lens 24 "thay vì 12", trọng lượng của máy lên tới gần 75 pound (34kg).


K-17 được lắp vào giá đỡ trên máy bay


Ảnh màu của chiếc K-17 A

Chiếc máy ảnh mà bạn nhìn thấy phi công cầm ở trên nặng tới 75 pound - không có gì lạ khi anh ta trông như đang căng thẳng khi tạo dáng với máy ảnh "cầm tay". Rất may, máy ảnh ngày nay (đặc biệt là máy dùng để chụp không ảnh) nói chung nhỏ hơn và nhẹ hơn nhiều.

 
Top Bottom