5036
#1
Doanh thu và lợi nhuận của MWG liên tục tăng trưởng mạnh từ năm 2009 đến nay. Tốc độ tăng trưởng bình quân (CAGR) của doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 53,11%/năm và 67,77%/năm. Trong giai đoạn từ năm 2011 – 2014 động lực chủ yếu đến từ hệ thống thegioididong.com và được hưởng lợi từ tăng trưởng ngành và gia tăng thị phần. Tuy nhiên, từ năm 2015, khi bắt đầu chiếm lĩnh một thị phần tương đối tốt ở mảng điện thoại, Thế Giới Di Động bắt đầu nhắm đến thị trường điện máy với quy mô lớn hơn gấp 2-3 lần thị trường điện thoại, đây cũng chính là động lực mang đến tăng trưởng cho MWG ở những năm sắp tới.
Nhỏ hơn để… lớn nhanh hơn
Bán lẻ điện máy cần trưng trổ càng nhiều hàng càng tốt, cần một diện tích lớn, thậm chí là cả một trung tâm mua sắm tích hợp nhiều dịch vụ cộng thêm khác dường như là câu thần chú của nhiều nhà bán lẻ. Thế nhưng, trong khi thị trường cùng đang loay hoay trong suy nghĩ đó, Điện máy Xanh chọn một con đường khác: nhỏ và… nhỏ hơn nữa. Nếu một khu vực dân cư mà nhu cầu không đủ lớn, Điện máy Xanh lập tức “biến” thành Điện máy Xanh mini.
Từ giữa năm 2016, MWG bắt đầu triển khai chuỗi Điện máy Xanh mini với diện tích sàn từ 300 – 500 m2. Dự kiến, tới cuối năm nay sẽ có 140 siêu thị Điện máy Xanh mini ra đời. Với ý tưởng mới này, MWG sẽ càng khuếch trương chuỗi cửa hàng điện máy, thâm nhập sâu vào thị trường mom and pop (các cửa hàng riêng lẻ quy mô gia đình), đặc biệt là ở vùng tỉnh. Để phù hợp với thiết kế nhỏ và linh động, MWG cũng có sự điều chỉnh lại về số lượng các dòng hàng và loại bỏ các dòng sản phẩm cồng kềnh giá trị cao. Tuy nhiên, số lượng dòng hàng có thể thay đổi trong tương lai tùy thuộc vào nhu cầu của người tiêu dùng trong từng khu vực.
Biểu đồ số lượng siêu thị Điện máy Xanh qua các năm
Thực tế, Điện máy Xanh không phải là không có lý khi nhắm đến một dung lượng thị trường rất lớn là các đô thị nhỏ, thị trấn và thậm chí là nông thôn. Hiện tại, phục vụ cho lượng lớn nhu cầu đang hiện hữu này là các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ, với cung cách phục vụ theo kiểu gia đình, chất lượng hàng hóa, bảo hành không chuyên nghiệp và đồng nhất. Khi tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, internet, truyền hình số… càng trở nên phổ biến và thiết yếu hơn sẽ tạo nên một lượng cầu lớn hơn nữa.
Thị phần bán lẻ điện máy của các cửa hàng nhỏ lẻ mom and pop chiếm tỷ lệ khá cao là cơ hội để Điện máy Xanh tăng trưởng. Vào cuối năm 2015, thị phần của các cửa hàng nhỏ lẻ mom and pop chiếm tỷ lệ khá cao trên 52,5%. Tuy nhiên, đến cuối năm 2016, ước tính thị phần của nhóm này sẽ giảm xuống còn khoảng 44% và tiếp tục giảm xuống nữa. Đồng thời, chuỗi Điện máy Xanh sẽ vượt qua chuỗi Nguyễn Kim và dẫn đầu với thị phần 16%. Và đối với MWG thì Điện máy Xanh phiên bản mini chính là vũ khí sắc bén giúp Thế Giới Di Động càng tiến nhanh hơn.
Một số hình ảnh của chuỗi siêu thị Điện Máy Xanh