6 điều Apple nên thay đổi trong iOS 8

Hurt_299

Trùm Apple
Tham gia
12/2/14
Bài viết
320
Được thích
552
1459 #1

Một người bạn gửi đến tôi một danh sách cụ thể những kiến nghị của cô ấy đến nhà máy rượu vang Napa, việc làm này của cô ấy đã cho tôi một ý tưởng. Tìm kiếm trong ứng dụng Mail của chiếc iPhone của tôi thật vụng về, hay hỏng hóc và khiến tôi thật bực bội. Đây không phải là những phiền toái duy nhất trong hệ điều hành iOS của Apple.

Khi iOS 7 được ra mắt, đó là một bước tiến lớn về cả trực quan và chức năng, sự thay đổi lớn nhất từng có. Nhưng nó vẫn chưa giải quyết được hết mọi nhu cầu của người dùng.

Ứng dụng Maps 2 năm tuổi, mặc dù phát triển nhưng vẫn còn nhiều thứ cần phải cải thiện. Vụ kiện bản quyền iMessage thất bại cũng cần được chú ý. Và có những nguyên tắc cơ bản khác trong hệ điều hành cần phải cải tạo.

Đây là một số ý kiến của chúng tôi hy vọng nhà sản xuất iPhone có thể thay đổi, bao gồm cả sửa chữa ứng dụng của Apple theo ý riêng của người dùng.

1. Sửa lỗi iMessage


Theo nhận định của tôi, sửa chữa iMessage là ưu tiên hàng đầu. Khi người dùng chuyển sang một chiếc điện thoại khác, ví dụ như Android, iMessage đã không tự động cung cấp các tin nhắn từ iPhone sang cho họ mà lại cố gắng thông qua hệ thống của Apple. Tất nhiên là người dùng sẽ không bao giờ nhận được tin nhắn của họ.

Apple đã cam kết khắc phục điều này, nhưng những nỗ lực vừa qua đã không thay đổi được các lỗi được nêu ra. Dường như các giải pháp có vẻ phức tạp hơn bề ngoài. Ứng dụng thậm chí có thể yêu cầu hãng báo cáo bất cứ khi nào người dùng iPhone chuyển sang một thiết bị khác.

2. Lấp đầy những khoảng trống còn thiếu trong những ứng dụng của Apple

Tìm kiếm trong Mail là một trải nghiệm thật kinh khủng, không có cách nào để lọc hoặc sắp xếp kết quả tìm kiếm. Và rõ rằng là ứng dụng không thể tìm kiếm tin nhắn trên máy chủ.

Maps đã đi một chặng đường dài kể từ khi nó ra mắt. Ít nhất bạn không còn nghe tin người dùng lái xe xuống hồ nữa, đó là tin tốt. Tuy nhiên ứng dụng vẫn còn thiếu một chức năng cốt lõi: thông tin quá cảnh. Apple mua lại Hopstop vào năm ngoái, vì thế không có lý do gì để không tích hợp ngay dữ liệu đó vào Maps trong iOS 8.

Trong khi đó, đối với Safari, tôi rất muốn lưu các trang web đến Pocket hay Evernote. Nhưng không có cách nào để làm việc đó môt cách đơn giàn mà không cần gửi email liên kết.

3. Để người dùng thay đổi những ứng dụng mặc định


Nếu Apple không thể (hoặc không định) sửa chữa các ứng dụng mặc định của mình thì ít nhất họ cũng nên cho phép người dùng tự thay đổi chúng.

iCab Mobile cực kỳ hữu ích, khả năng thích ứng trình duyệt web di động có khả năng xử lý bổ sung và các tính năng khác. Đây là ứng dụng tôi muốn có thể được sử dụng thường xuyên hơn, nhưng không thể. Mỗi khi tối nhấn vào một liên kết trong một ứng dụng thì nó lại nhảy Safari lên. Ứng dụng Mailbox của Dropbox đã giúp tôi rất nhiều, nhưng khi tôi cần phải gửi email một liên kết, hình ảnh hay thứ gì khác, điện thoại tôi lại không có tuỳ chọn để sử dụng nó, iPhone luôn sử dụng ứng dụng Mail sẵn có của Apple.

Tôi cũng muốn chỉnh sửa lại mặc định của Calendar và Camera, chưa kể đến bàn phím cổ điển của Apple. Mỗi khi tôi nhìn thấy người dùng Android phóng to trong lúc nhập văn bản với hành động Swype bàn phím, tôi khó có thể dấu đi sự ghen tị của mình.

Và sau nhiều năm phát hành hệ điều hành iOS, điều làm người dùng khó chịu nhất vẫn là không thể xoá các ứng dụng mặc định dù không cần dùng tới.

4. Cho phép kiểm soát qua GPS nhiều hơn để kéo dài tuổi thọ pin


Mau hết pin là một trong những điều phiền hà khi sử dụng smartphone, và GPS thường là thủ phạm chính, sẽ rất tuyệt vời nếu người dùng có thể thực sự kiểm soát được các chức năng. Bây giờ chúng ta có thể vào Location Services (trong Setting) và bật nó on-off theo từng ứng dụng một. Nhưng thật ra mà nói, nó vẫn là một điều phiền hà.

Apple cung cấp cho các nhà sản xuất ứng dụng khả năng điều chỉnh các dịch vụ GPS và location thông qua Core Location framework, điều này cho phép các nhà phát triển quyết định xem ứng dụng của họ sẽ luôn luôn hay chỉ thỉnh thoảng cần GPS cho các chức năng của nó.

Nhưng không phải tất cả ứng dụng đều dùng công cụ này hiệu quả. Và thay vì buộc tôi phải xoá chúng hoàn toàn, hãy để tôi có thể lựa chọn ứng dụng đôi khi có thể mở GPS. Bằng cách đó, tôi vẫn có thể sử dụng chúng mà không hao tốn nhiều pin của tôi.

5. Tích hợp OS X và iOS chặt chẽ hơn


Apple rõ ràng đã mang hệ điều hành iOS và OS X đến gần nhau hơn trong nhiều cách nhờ cập nhật trong iOS 7 và Mavericks. Reminders có thể được trao đổi dễ dàng giữa các thiết bị và laptop, cũng như notification, notes, ứng dụng hay một số tính năng khác.

AirDrop cho phép bạn chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị iOS hay giữa các máy Mac, nhưng thật không may là chúng ta không thể tiếp cận để chia sẻ giữa thiết bị iOS và máy Mac.

Vì vậy, bạn có thể AirDrop một bức ảnh từ điện thoại của bạn đến iPad, nhưng để có được bức ảnh trên máy Mac, bạn phải đồng bộ nó qua iTunes, gửi email cho bản thân hoặc sử dụng một ứng dụng của bên thứ ba. Thật khó chịu.

Một ứng cử viên cho "bí ẩn của iOS" nữa (lại) là Mail. Một số người dùng dựa vào các lá cờ màu sắc trên Mac để ưu tiên mail của họ. Nhưng trong ứng dụng Mail của di động, tất cả những lá cờ đều là màu cam.

6. Nới lỏng hạn chế Sandboxing trên ứng dụng


Khi tôi phỏng vấn người sáng lập LastPass - Joe Siegrist, ông có đề cập đến việc ứng dụng của ông - thứ lưu giữ và bảo vệ password - không thể hoạt động theo ý ông muốn trong iOS. Lý do? Sandboxing.

"Về cơ bản, sandboxing nghĩa là các ứng dụng đó bị cô lập và chỉ có thể dùng trong sandbox của họ" - ông nói. "LastPass rất đặc biệt, trong đó, nó cần phải tương các với các sandboxes khác. Nó cần phải tương tác với các ứng dụng khác." Đây là lý do tại sao bạn không thể chỉ truy cập một tài khoản trong Safari và muốn LastPass tự động điền tên đăng nhập và mật khẩu của bạn như người dùng Android.

Apple đã luôn cứng rắn và khắt khe trong hệ điều hành của họ, chủ yếu để đảm bảo một trải nghiệm mượt mà cho người dùng. Nhưng tiếp tục cô lập các ứng dụng trong thời đại hội nhập phát triển phần mềm có thể cho thấy iOS vô vọng và quá cũ.

Nhưng theo như tin đồn thì công ty đang phát triển một API cho phép các ứng dụng chia sẻ dữ liệu với nhau. Hy vọng rằng chức năng này sẽ có trong iOS 8.

Trong những năm qua, công ty đã bỏ qua các danh mục cần xem xét ở trên và cũng có thể là họ sẽ không bao giờ chú ý đến. Nhưng thời gian có thể thay đổi điều đó, chúng ta cần phải có hy vọng vì đây là một thứ gì đó Apple rất cần để công ty có thể linh hoạt hơn cho các sản phẩm "i" trong tương lai.

Nguồn readwrite
 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom