Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có chỉ số an ninh mạng kém nhất thế giới

Nguyễn_Cương

Well-Known Member
Tham gia
5/10/17
Bài viết
4,484
Được thích
2,521
1219 #1

Một báo cáo gần đây cho thấy rằng Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia châu Á có chỉ số an ninh mạng kém nhất ở châu Á cũng như trên thế giới. Báo cáo này được đưa ra từ một nghiên cứu được thực hiện bởi Reboot Digital PR Services có trụ sở tại Vương quốc Anh. Theo đó, Việt Nam nằm ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hảng, chỉ "an toàn" hơn so với Indonesia và Malaysia mà thôi.

Cụ thể, điểm số nguy hiểm mạng tổng thể của Việt Nam hiện là 78.2 trên 100 khi có tới 3115 máy tính tại Việt Nam bị nhiễm virus và có tới 780 trang web của Việt Nam lừa đảo, phân phối malware trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2022. Trong khi đó, Indonesia và Malaysia là hai quốc gia an ninh mạng kém nhất châu Á cũng như thế giới khi điểm số lên tới 82,8 trên 100.


Singapore chiếm vị trí thứ 5 (75.9) mặc dù đây là một quốc gia vô cùng phát triển trong khu vực châu Á nói riêng và thế giới nói chung. Nhiều người vẫn coi Singapore là một trong những nơi tốt nhất về mặt du lịch và làm việc online. Thành phố Singapore là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất trên thế giới nhưng trước khi làm việc online ở đây, bạn nên sử dụng các biện pháp phòng chống virus, tấn công mạng.


Philippines (62,7) và Thái Lan (61,8) lần lượt xếp thứ 9 và 10. Điểm số nguy hiểm mạng của họ là khoảng 60/100. Chắc bạn cũng đoán được quốc gia châu Á nào có điểm an toàn mạng cao nhất. Vâng, đó là Hàn Quốc. Ở châu Á, không có quốc gia nào cạnh tranh với Hàn Quốc về an ninh mạng. Khi điểm số an ninh mạng của Hàn Quốc là 19,8 trên 100. Nhật Bản (21,8) và Lebanon (29,3) là các quốc gia tiếp theo trong danh sách nghiên cứu.

Theo Gizchina
Xem thêm:
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom