7 điểm giúp smartphone trở nên hoàn hảo

nazimking

New Member
Tham gia
19/8/14
Bài viết
175
Được thích
80
1889 #1
Hàng loạt smartphone mới của Samsung, HTC, Nokia, Sony, Motorola... đã được giới thiệu trong tuần qua. Tuy nhiên hầu hết những siêu phẩm đó đều vẫn thiếu những yếu tố để giúp chúng trở nên hoàn hảo.

Pin thực sự tốt



Đây vẫn là thiếu sót hàng đầu của các loại smartphone hiện đại. Với khả năng của những chiếc điện thoại hiện đại ngày nay, thật lạ là chúng ta vẫn không thể sử dụng chúng 24/24 với chỉ một lần sạc. Mặc dù công nghệ sản xuất pin vẫn đang phát triển nhanh song kết quả thu được còn khá hạn chế. Người dùng thì chỉ mong chiếc điện thoại đủ dùng trong hai ngày cuối tuần mà không phải sạc. Nhưng ngoại trừ chiếc Droid Maxx của Motorola, hầu hết các smartphone hiện nay vẫn chưa làm được điều này. Vì vậy có lẽ viễn cảnh một cục pin hoạt động được cả tuần vẫn đang là một cái gì đó quá xa vời.

Phần mềm phiên dịch mọi ngôn ngữ



Nghe có vẻ viễn tưởng? Đúng vậy, một chương trình phiên dịch thời gian thực dành cho mọi ngôn ngữ vẫn luôn là một giấc mơ của giới ham mê công nghệ. Hiện Skype Translator đang nghiên cứu giải pháp giải pháp cho vấn đề này, và giới công nghệ còn có Google, chuyên gia nghiên cứu những dự án "không tưởng".

Sạc pin nhanh hơn



Samsung vừa giới thiệu loại pin-sạc-nhanh thế hệ mới trên chiếc Note 4 giúp máy có thể sạc từ 0 đến 50% chỉ trong vòng 30 phút. Mặc dù chưa phải là 30 giây, nhưng đây vẫn là một tín hiệu rất khả quan.

Một chiếc điện thoại "bất khả chiến bại"



Tính năng chống nước đang trở thành một xu hướng của các smartphone đời mới, nhưng liệu điều đó còn cần thiết nếu như tất cả các loại điện thoại đều không thể bị hỏng? Hy vọng rằng trong tương lai gần, tất cả các smartphone sẽ đều có khả năng chống chịu mọi yếu tố (nước, lửa...) và cả sự vụng về của người sử dụng nữa.

Một loại sạc không dây tiêu chuẩn



Đây có lẽ là điều mà rất nhiều người dùng đang mong chờ, khi mà vẫn đang tồn tại sự đối đầu giữa hai chuẩn sạc không dây là PMA và Qi. Chưa kể đến công nghệ sạc iWatch mà Apple sắp ra mắt.

Chiếc máy chiếu bỏ túi



Mặc dù nhiều hãng điện thoại cho ra mắt smartphone tích hợp máy chiếu, nhưng hầu hết trong số chúng đều không thành công. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng không thể phủ nhận sự cần thiết của tính năng này với người dùng di động, nhất là đối tượng doanh nhân. Hy vọng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, các loại smartphone trong tương lai sẽ là những chiếc máy chiếu mà người dùng cần tới.

Màn hình 3D



Mới chỉ một thời gian trước đây, công nghệ 3D tưởng như chỉ là sản phẩm của các bộ phim viễn tưởng. Nhưng giờ đây giới công nghệ đã có rạp chiếu phim 3D, tivi 3D. Với sự bùng nổ của công nghệ, một chiếc smartphone màn hình 3D có lẽ đã không còn là một ý tưởng "bất khả thi" nữa.
 

Lưu Ly Tím

New Member
Tham gia
1/9/14
Bài viết
49
Được thích
23
#2
Để chọn mua 1 chiếc điện thoại, ngoài tính năng, độ bền ra thì mình đặc biệt quan tâm tới thời lượng pin. sẽ rất bất tiện nếu lúc nào cũng phải lo lắng rằng máy hết pin. Như Note 4 được tích hợp tính năng sạc nhanh, chắc chắn sẽ được người tiêu dùng ủng hộ!
 
Tham gia
3/9/14
Bài viết
25
Được thích
13
#3
Để mà có hết 7 tính năng này trên điện thoại thì chắc còn xa xôi lắm. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì thấy Note 4 thực sự nổi bật về cả thiết kế lẫn những tính năng ưu việt: Pin tốt, sạc pin nhanh, sạc không dây...
 
Tham gia
3/9/14
Bài viết
34
Được thích
6
#4
Pin sử dụng được lâu thì có thể Note 4 chưa phải là đứng đầu, nhưng sạc pin nhanh thì chắc chắn đầu tiên phải kể đến Note 4. Sạc 30 phút mà được 50% pin thì chưa có hãng điện thoại nào làm được.
 
Tham gia
9/9/14
Bài viết
21
Được thích
0
#5
Không biết bao giờ điện thoại mới cho ra mắt thành công thêm cổng máy chiếu. Nếu tích hợp được máy chiếu ngay trên thiết bị di động thì công việc kinh doanh, lãnh đạo sẽ tiện hơn nhiều.
 

Thiên Hà

New Member
Tham gia
1/9/14
Bài viết
27
Được thích
8
#6
Vụng như mình thì chống nước, chống bụi vẫn là cái mình quan tâm nhất. bao nhiêu lần cười ra nước mắt vì cái tội mang điện thoại đi tắm rồi nên gì thì gì mua điện thoại cứ phải có kháng nước mới an tâm.
 

Tuột

New Member
Tham gia
9/9/14
Bài viết
10
Được thích
6
#7
Dù là mục đích khi sử dụng điện thoại là gì, đối tượng nào thì người dùng vẫn ưu tiên cho 1 cục pin tốt và chế độ sạc nhanh chóng. Như vậy mới không ảnh hưởng gì đến công việc.
 

Mullet 189

New Member
Tham gia
4/9/14
Bài viết
12
Được thích
4
#8
Nếu mà điện thoại có đủ tính năng như này thì quá tuyệt rồi. Nhưng bây giờ thấy pin hầu như là yếu so với smartphone nhiều tính năng, hiện đại. Nếu có chế độ sạc pin nhanh như trên Note 4 thì còn đỡ, nếu không thì suốt ngày chỉ có sạc, sạc và sạc
 

Phương Heo

New Member
Tham gia
3/9/14
Bài viết
25
Được thích
4
#9
Chờ đến khi có phần mềm dịch mọi ngôn ngữ nghe có vẻ xa xôi thật. Mình thì chỉ thích máy chiếu trên điện thoại thôi, khỏi lo lịch kịch khi đi làm nữa.
 

Quỳnh Anh 718

New Member
Tham gia
1/9/14
Bài viết
7
Được thích
2
#10
Tuần vừa qua Note 4 cho ra mắt Galaxy Note 4 và Galaxy Edge, mình nghĩ Note 4 đã là chiếc điện thoại mạnh nhất hiện nay rồi. Chỉ tiếc là dung lượng pin vẫn chưa thật sự cao thôi.
 

Minhluc

New Member
Tham gia
9/9/14
Bài viết
7
Được thích
2
#11
Màn hình 3D, pin tốt và chế độ sạc pin siêu nhanh nghe còn khả thi, còn sạc không dây với tích hợp máy chiếu thì không biết đến khi nào
 

anhphamthe

New Member
Tham gia
13/8/14
Bài viết
30
Được thích
14
#13
Nói gì thì nói, khi cầm iphone và galaxy nó vẫn khác nhau nhiều mà.
Sự thanh lịch, khỏe khoắn và có một cái gì đó rất khác.
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom