James Dyson đã từng phát triển một nguyên mẫu tương tự Google Glass

TR02

New Member
Tham gia
9/2/14
Bài viết
0
Được thích
5,971
1575 #1

21 năm trước và 5127 nguyên mẫu, James Dyson đưa ra một trong những đầu tiên máy hút bụi (xoáy) sản xuất hàng loạt trên thế giới, trong vòng 18 tháng nó đã trở thành sản phẩm được bán ra nhiều nhất tại Anh. Tuy nhiên một điều ít ai biết đến rằng đằng sau những thành công của Dyson là một vài sản phẩm thất bại, tuy nhiên nó vẫn cho thấy tầm nhìn của ông với tương lai.

Trở lại trong năm 2001, Dyson bắt đầu làm việc trên thiết bị AR đặc trưng là một màn hình hiển thị 3D đầy màu sắc. Thiết bị này gắn trên đầu có thể được bỏ vào trong túi của người dùng, và nó cũng làm việc như một thiết bị truyền thông và máy tính. Nó được sử dụng nhắc nhở âm thanh và tín hiệu thị giác chồng lớp dữ liệu có liên quan về môi trường xung quanh.

Dyson Halo (tên dự án N066) là một trong những thiết bị thú vị trong số các công nghệ của Dyson thường được biết đến. Nếu như được phát triển mạnh thì chắc chắn nó sẽ tạo ra tiếng vang lớn, điều này được chứng minh gần đây với Google Glass, tuy nhiên, Dyson đã rời bỏ Halo sau ba năm nghiên cứu và phát triển.

"Nguyên mẫu kết hợp một con quay hồi chuyển trạng thái rắn. Điều này cho phép các đối tượng ảo sẽ được gắn với thực tế khi di chuyển đầu của một người lên / xuống hoặc trái / phải. Điều này cho phép một bàn phím được chiếu ở phía trước mặt của người sử dụng để người ta có thể gõ và viết email trên bất kỳ bề mặt nào.

Thiết bị đeo có thể được sử dụng trong chế độ âm thanh chỉ bằng cách sử dụng lệnh bằng giọng nói và công nghệ text-to-speech. Mục đích của việc này là để người dùng có thể lái xe trong khi sử dụng máy tính, hoặc sử dụng nó trên đường đi mà không có màn hình hiển thị, mang lại hiệu quả của việc có một trợ lý cá nhân nói chuyện vào tai của bạn."​

Điều đặc biệt của thiết bị này tại thời điểm đó là nó có thể thực sự được kết nối từ máy tính và có thể được cắm vào một màn hình để sử dụng như một máy tính để bàn. Mặc dù sản phẩm này không chào đời nhưng Dyson vẫn giữ nó trong phòng nghiên cứu và biết đầu rằng, họ đã bắt đầu sẵn sàng trở lại với nó?


Ngày nay, Dyson nắm giữ hơn 4,000 bằng sáng chế ứng dụng, bao gồm 500 phát minh, công ty cho biết các kỹ sư của mình đang làm việc với khoảng 20 trường đại học của Anh để "phát triển một con đường công nghệ dài 25 năm."

tdiddy.2
TechRum
via TNW
 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom