10349
#1
Theo tổ chức từ thiện toàn cầu, một báo cáo mới của Oxfam có tựa đề "An Economy for the 99 Percent" (tạm dịch: Kinh tế cho 99% dân số) đã tiết lộ một khoảng cách về kinh tế mà trong đó con số tính được lớn hơn so với ước tính ban đầu.
Hồi tuần rồi một báo cáo được đưa ra tại diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos đã yêu cầu các lãnh đạo trên thế giới "thực hiện một hành động khẩn cấp để giảm thiểu sự mất cân bằng và sự tập trung vào tài sản." Trong bài báo cáo của Oxfam viết rằng: "Việc tức giận của công chúng do sự bất bình đẳng đang tạo ra những chấn động trong chính trị trên toàn cầu, điển hình là các cuộc bầu cử như của Donald Trump ở Hoa Kỳ và Brexit ở Vương quốc Anh."
Trong danh sách các tỉ phú do trang Forbes đăng tải hồi tháng 3 năm 2016, 8 người đàn ông giàu nhất thế giới được Oxfam trích dẫn gồm có Bill Gates, Amancio Ortega, Warren Buffett, Carlos Slim, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison và Michael Bloomberg.
- 19 điều điên rồ chỉ có ở "ngôi nhà" trị giá 125 triệu USD của Bill Gates
- Cuộc sống bí mật của người đàn ông giàu nhất thế giới - Bill Gates
"Các nhóm nên được hưởng lợi tương xứng từ nền kinh tế là những người nghèo nhất, bất kể họ đến từ Uganda hay Hoa Kỳ. Nhân loại có những tài năng đáng kinh ngạc, sự giàu có khổng lồ và trí tưởng tượng vô hạn. Chúng ta cần đặt điều đó vào công việc để tạo ra một nền kinh tế nhân đạo hơn đem đến lợi ích cho tất cả mọi người, chứ không chỉ một vài người có đặc quyền."
Những người khác cho rằng bài báo cáo của Oxfam là "thứ vô vị". Tim Worstall, một người đóng góp trên trang Forbes chia sẻ: "Chúng ta vừa mới giảm thiểu được hoàn toàn sự nghèo đói trong lịch sử của loài người và giờ thì lại cho rằng chúng ta cần phải thay đổi mọi thứ để có lợi cho tất cả mọi người hay sao?"
Trong bài báo cáo này, Oxfam cũng chỉ trích các tập đoàn ép người lao động sản xuất và tránh thuế. Oxfam khẳng định "chúng ta cần phải tạo ra một nền kinh tế nhân đạo hơn trước khi quá muộn."
Theo: GeekWire