Apple bị kiện vi phạm bằng sáng chế “Trượt để mở khóa”

hieucocc

Well-Known Member
Tham gia
17/2/14
Bài viết
740
Được thích
662
1957 #1

Các “cuộc chiến” về bằng sáng chế “Trượt để mở khóa” vẫn tiếp tục dù Apple đã thôi sử dụng kiểu giao diện này và chuyển sang dạng vuốt lên để mở khóa trên iPhone X. Trước đây, gã khổng lồ xứ Cupertino thường là người “khơi mào” nhiều cuộc kiện tụng, nhưng lần này chính họ lại đang phải tự bảo vệ mình trước cáo buộc vi phạm bằng sáng chế của người khác.

“Trượt để mở khóa” được Steve Jobs nhấn mạnh tại lễ ra mắt của chiếc iPhone đầu tiên. Tính năng cho phép người dùng mở khóa máy chỉ bằng trượt màn hình. Khoảng 4 năm sau, Apple được cấp bằng sáng chế cho tính năng này.

Không chỉ tạo ra nét riêng cho iPhone, iPad mà tính năng này còn tạo ra rất nhiều cuộc kiện tụng khác. Năm 2012, chưa đầy 1 năm sau khi Apple được cấp bằng sáng chế cho tính năng này thì họ đã cáo buộc HTC vi phạm bản quyền. Tuy nhiên, hãng smartphone Đài Loan cho rằng tính năng này quá đơn giản để được cấp bằng sáng chế. Lần đó, Apple thua kiện nhưng họ lại quay sang nhắm vào Samsung. Sau nhiều lần kháng thì Apple vẫn “chiến thắng”.

Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Năm 2015, Zeroclick đã đâm đơn kiện Apple, họ cho rằng 2 bằng sáng chế từ năm 2001 và 2010 nằm sau tính năng “Trượt để mở khóa”. Một lần nữa, Apple đã thắng vào năm 2018.


Bằng sáng chế tính năng "Trượt để mở khóa" của Apple

Zeroclick vẫn tiếp tục kiên trì, trang Patently Apple đưa tin rằng Apple vừa mới thắng kiện tuần trước, nhưng chỉ trên phương diện kỹ thuật. Đã có một vài tranh cãi pháp lý về việc ai là người sở hữu các bằng sáng chế khi chúng được chuyển giao qua lại. Tuy nhiên, thẩm phán đã quyết định bãi bỏ vụ kiện và xác định Zeroclick đã mất quyền để theo vụ kiện này và hoãn mọi thủ tục tố tụng từ tháng 12 năm 2017.

Tuy nhiên, đây có thể trở thành là tiền đề cho nhiều vụ kiện về sau từ chủ sở hữu bằng sáng chế. Ngay sau đó, Apple đã nhanh chóng chấm dứt “nguy cơ” này bằng việc yêu cầu toàn án xác định cả 2 bằng sáng chế của Zeroclick là không hợp lệ.

Xem thêm:


@hieucocc | TECHRUM | 9to5mac
 
Last edited by a moderator:

Hùng Satế

Well-Known Member
Tham gia
17/9/18
Bài viết
1,060
Được thích
276
#3
Táo lấy tiền đè người rồi, hủy ngược lại cái bằng sáng chế mà người ta đã sở hữu hợp pháp luôn. Bản thân Táo cũng không dám xài tiếp tính năng đó mà chuyển qua vuốt lên để mở giống samsung.
 

Nhiếp Phong

New Member
Tham gia
6/4/20
Bài viết
12
Được thích
0
#4
Vài năm gầy đây Táo có vẻ cũng cạn ý tưởng hơn rồi nhỉ, thấy nhiều vụ kiện tụng quá
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom