Apple bị cáo buộc vi phạm bằng sáng chế camera kép

nguyenhoangmixing

Active Member
Tham gia
14/7/19
Bài viết
141
Được thích
56
1323 #1


Apple đang mắc phải một vụ kiện vi phạm bằng sáng chế, lần này một công ty công nghệ máy ảnh Corephotonics có trụ sở ở Israel đã đệ đơn kiện Apple tuyên bố rằng công nghệ trên iPhone “camera kép” hiện tại của Apple vi phạm một số bằng sáng chế của họ.

Rõ ràng, Apple và công ty Isreali đã liên lạc với nhau trong quá khứ. Theo Corephotonics, hai công ty đã đàm phán từ năm 2012. Trong thời gian này, công ty đã thảo luận chi tiết về các modules máy ảnh kép với đội ngũ kỹ thuật của Apple. Công ty thậm chí còn cấp cho Apple quyền truy cập vào ống kính tele năm thành phần vào năm 2012. Sau đó, vào năm 2014, Apple đã có quyền truy cập vào các bảng thử nghiệm, ống kính cùng với các mô hình phần mềm và mô hình hệ thống, nhưng sau đó hai bên không hợp tác nữa. Vụ kiện cáo buộc rằng điều này rất quan trọng để phát triển các modules máy ảnh trong iPhone ngày nay.

"Corephotonics cáo buộc Apple vi phạm bản quyền sáng chế camera kép trên những mẫu iPhone từ 7 Plus - XS Max."

Theo cáo buộc, điện thoại đầu tiên của Apple có thiết lập camera kép, iPhone 7 Plus đã được ra mắt vào năm 2016 mà không đạt được thỏa thuận với Corephotonics. Công ty Israel cáo buộc rằng một quan chức cấp cao thậm chí đã tìm đến Apple một lần nữa để nối lại các cuộc đàm phán về mối quan hệ đối tác một tháng trước khi ra mắt nhưng điều đó đã không thành công.

Do đó, vụ kiện vi phạm bằng sáng chế đầu tiên là do Corephotonics đệ trình vào tháng 11 năm 2017 sau khi kiểm tra modules camera của iPhone 7 Plus và iPhone 8 Plus. Công ty công nghệ máy ảnh tuyên bố rằng công nghệ zoom được sử dụng trong các điện thoại đó phụ thuộc vào bằng sáng chế của Corephotonics.

Một vụ kiện thứ hai đã được đệ trình vào tháng 4 năm 2018 sau khi iPhone X ra mắt. Yêu cầu vẫn được giữ nguyên. Vụ kiện mới nhất nhắm vào iPhone XS và XS Max vẫn chứa công nghệ camera đang gây tranh cãi này.

Nguyễn Hoàng / Techrum.vn
Theo: gizmochina​
 
Last edited by a moderator:

Giakhanh

Member
Tham gia
22/7/19
Bài viết
78
Được thích
7
#2
Không khó hiểu khi apple đang là tập đoàn có vốn giá trị hóa số 1 hiện nay, kiện nv cũng một phần làm tăng thương hiệu của dòng máy ảnh
 

nhacptk

Well-Known Member
Tham gia
25/4/17
Bài viết
1,138
Được thích
554
#3
Thường thôi, ng dùng cũng ko phải lo gì, cứ ra sp sẽ có ng tiêu thụ :D Còn lại mọi thứ cứ để chú Tim C lo nhé
 

Hùng Satế

Well-Known Member
Tham gia
17/9/18
Bài viết
1,060
Được thích
276
#4
Không khó hiểu khi apple đang là tập đoàn có vốn giá trị hóa số 1 hiện nay, kiện nv cũng một phần làm tăng thương hiệu của dòng máy ảnh
Chôm chỉa thì là chôm chỉa thôi, nhất bấy nay là microsoft mà liên quan gì apple mà nói. Mic nó nhất mà có bao giờ bị bắt tội ăn cắp đâu, còn Táo mỗi năm đi đền tiền ăn cắp vài vụ
 
Sửa lần cuối:

Vanhieu282

Well-Known Member
Tham gia
18/10/16
Bài viết
1,071
Được thích
312
#5
Không khó hiểu khi apple đang là tập đoàn có vốn giá trị hóa số 1 hiện nay, kiện nv cũng một phần làm tăng thương hiệu của dòng máy ảnh
Ý bác là kiện lấy tiếng, những chuyện liên quan đến pháp lý đâu phải chuyện đùa
 
Tham gia
14/4/19
Bài viết
9
Được thích
2
#6
Chôm chỉa thì là chôm chỉa thôi, nhất bấy nay là microsoft mà liên quan gì apple mà nói. Mic nó nhất mà có bao giờ bị bắt tội ăn cắp đâu, còn Táo mỗi năm đi đền tiền ăn cắp vài vụ
"Mic nó nhất mà có bao giờ bị bắt tội ăn cắp đâu". Are you sure? cho bác google lại :)
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom